Trung Quốc gánh chịu chỉ trích vì ngầm ủng hộ sự leo thang của Nga

Huyền Anh

Trung Quốc gánh chịu chỉ trích vì ngầm ủng hộ sự leo thang của Nga
Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự cuộc họp với các thành viên của Hội đồng Kinh doanh và ban lãnh đạo của Ngân hàng Phát triển Mới trong Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Brasilia, vào ngày 14/11/2019. (Ảnh Getty Images)

Gần một tháng kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, vũ điệu ngoại giao của Bắc Kinh trong cuộc khủng hoảng đã và đang thu hút sự chỉ trích dữ dội từ phương Tây. Một học giả Trung Quốc trong một bài luận hiện đã bị kiểm duyệt, kêu gọi Bắc Kinh tách khỏi Moscow càng nhanh càng tốt nếu không muốn bị thế giới cô lập. Bài đăng đã nhận được hàng chục nghìn lượt xem trước khi bị xóa khỏi mạng xã hội Trung Quốc.

Khi thế giới lên án Moscow vì đã gây ra chiến tranh, chế độ này đã tìm cách biến mình thành một bên trung lập, với một loạt các tuyên bố dường như nhằm xoa dịu cả hai bên xung đột. Nước này đã từ chối lên án Nga, kêu gọi giải quyết cuộc khủng hoảng một cách hòa bình, từ chối tham gia các lệnh trừng phạt của phương Tây, tuyên bố sẽ tiếp tục giao thương bình thường với Moscow và đổ lỗi cho phương Tây gây ra chiến tranh trong khu vực.

Trong những tuần gần đây, các quan chức phương Tây ngày càng gia tăng những luận điệu chỉ trích về sự ủng hộ ngầm của Bắc Kinh đối với Moscow, và những nhận xét ngày càng gay gắt khi cuộc chiến không ngừng leo thang.

Khi một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố rằng, những gì Ukraine cần là thức ăn trẻ em và túi ngủ từ Bắc Kinh chứ không phải là vũ khí mà Hoa Kỳ đang viện trợ, nó đã nhận được một phản ứng mạnh mẽ hiếm hoi từ Ukraine.

“Điều này hoàn toàn không nghiêm trọng và không xứng đáng với tư cách của một đất nước vĩ đại đáng kính!”, bà Iryna Vereshchuk, Phó thủ tướng Ukraine, đã viết trong một bài đăng trên Facebook vào ngày 18/3 ngay sau cuộc họp báo của Trung Quốc.

“Quý vị đang nói về cái chăn nào vậy? Người Nga đang ném bom các khu dân cư trên các thành phố của chúng tôi. Chúng tôi cần các hệ thống phòng không để đóng cửa bầu trời đối với người dân của mình. Quý vị đang nói về bộ đồ giường không thấm nước nào vậy?” bà nói và thể hiện sự tức giận đầu tiên của quốc gia bị bao vây đối với Bắc Kinh kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu.

“Tôi đề nghị Bộ Ngoại giao Trung Quốc hỏi ý kiến ​​của 160 sinh viên Trung Quốc mà chúng tôi đã sơ tán khỏi trận pháo kích của Nga vào tuần trước”.

Bình luận của bà là một sự châm biếm về việc Trung Quốc sơ tán công dân của họ ở đất nước bị chiến tranh tàn phá. Không giống như nhiều quốc gia khác, Bắc Kinh không báo trước cho người dân Trung Quốc về khả năng Nga xâm lược, khiến 6.000 người Trung Quốc bị bắt mà không hề có sự chuẩn bị. Các nỗ lực sơ tán chỉ bắt đầu cho đến ngày 28/2, bốn ngày sau khi Nga xâm lược, và các nhà chức trách đã lật tẩy các biện pháp phòng ngừa an toàn, ban đầu yêu cầu công dân gắn cờ quốc gia trên xe của họ.

Hình ảnh thiệt hại tại trung tâm mua sắm Retroville vào ngày 21/3/2022, một ngày sau khi bị quân Nga nã pháo vào một khu dân cư ở phía tây bắc thủ đô Kyiv của Ukraine. (Ảnh Getty Images)

Bắc Kinh và Moscow tuyên bố quan hệ đối tác “không có giới hạn” vào tháng 2, chưa đầy ba tuần trước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh tấn công.

Kể từ đó, tình báo Mỹ và EU đều cảnh báo rằng Bắc Kinh đã phát tín hiệu sẵn sàng cung cấp viện trợ quân sự cho Nga.

Lo ngại trở nên tăng cao đến mức Tổng thống Joe Biden, trong cuộc điện đàm kéo dài hai giờ với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 18/3, đã cảnh báo ông Tập về “những tác động và hậu quả” nếu Bắc Kinh hỗ trợ về mặt vật chất cho Moscow trong cuộc chiến.

Hai bên kết thúc điện đàm mà không đạt được sự đồng thuận và một quan chức chính quyền cấp cao sau đó nói với các phóng viên rằng, tổng thống “không đưa ra yêu cầu cụ thể của Trung Quốc” mà “đưa ra đánh giá của ông ấy về tình hình”.

Theo một số nhà lập pháp Đảng Cộng hòa, ít nhất, một giọng điệu như vậy khó có thể đủ mạnh để răn đe Trung Quốc.

Thượng nghị sĩ Rick Scott, người đồng bảo trợ Đạo luật CIPS CURB nhằm ngăn chặn các ngân hàng Trung Quốc giúp các công ty Nga trốn tránh các lệnh trừng phạt, cho biết ông Biden cần phải “nói rõ với Chủ tịch Tập và các nhà độc tài trên toàn thế giới rằng Hoa Kỳ sẽ luôn đứng về phía tự do và dân chủ và hậu quả của việc lựa chọn châm ngòi cho cuộc chiến của ông Putin sẽ rất mạnh mẽ, nghiêm trọng và khó khăn”.

“Trung Quốc đang theo dõi cách Hoa Kỳ, các đồng minh NATO và cộng đồng toàn cầu đoàn kết lại để ủng hộ Ukraine, cắt đứt ông Putin và những người thân cận của ông ta, và đang bỏ đói nền kinh tế Nga — và Chủ tịch Tập cần biết rằng Trung Quốc sẽ bị đối xử giống như vậy nếu nước này chọn ủng hộ Nga”, văn phòng của ông nói với The Epoch Times trong một tuyên bố.

Những tiếng nói bất đồng cũng đang nổi lên ở Trung Quốc. Một học giả Trung Quốc trong một bài luận hiện đã bị kiểm duyệt, kêu gọi Bắc Kinh tách khỏi Moscow càng nhanh càng tốt nếu không muốn bị thế giới cô lập. Bài đăng đã nhận được hàng chục nghìn lượt xem trước khi bị xóa khỏi mạng xã hội Trung Quốc.

Huyền Anh

Theo The Epoch Times

Related posts