Phong trào ‘Ủng hộ Ukraine’ gây quỹ được 11 tỷ USD

Phong trào ‘Ủng hộ Ukraine’ (Stand up for Ukraine) đã gây quỹ được 11 tỷ USD, số tiền thu được từ chiến dịch này được cam kết dùng để hỗ trợ cho những người tị nạn Ukraine.

Biểu tình phản đối Nga xâm lược Ukraine – Thủ đô Warsaw của Ba Lan hôm 26/2. (Nguồn: Damian Lugowski/ Shutterstock)

Theo Reuters, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thông báo hôm thứ Bảy (9/4) rằng cuộc vận động gây quỹ ‘Ủng hộ Ukraine’ và sự kiện nhạc hội đã thu được hơn 11 tỷ USD cho những người tị nạn Ukraine. Ngoài 9,9 tỷ USD mà các nhà lãnh đạo châu Âu và những người ủng hộ họ cam kết, Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu đã hứa hẹn 1,1 tỷ USD.

Được tổ chức bởi bà von der Leyen, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Tổ chức phi chính phủ Công dân Toàn cầu, phát trực tuyến từ Warsaw, sự kiện hôm thứ Bảy bao gồm hàng chục màn trình diễn âm nhạc ủng hộ những người Ukraine di cư tạm thời. Các nghệ sĩ tham gia gồm có U2, Miley Cyrus, Madonna, Pearl Jam, Billie Eilish, Red Hot Chili Peppers, Stevie Wonder, Ozzy Osbourne và Celine Dion.

Khoảng 10 triệu người Ukraine đã rời bỏ nhà cửa của họ kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu, trong đó có 6,5 triệu người phải di tản trong nước và 3,5 triệu người đã rời khỏi đất nước, 2 triệu người trong số đó được cho là trẻ em.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi trong một video rằng: “Những nhạc sĩ, diễn viên, vận động viên, doanh nhân, chính trị gia, tất cả những ai muốn tham gia vào phong trào này và ủng hộ Ukraine” hãy tham gia. Ông Zelensky cũng cảm ơn bà von der Leyen và nói rằng “Lòng quả cảm của người dân Ukraine đã hợp nhất với toàn bộ thế giới dân chủ“, trước khi lặp lại yêu cầu quen thuộc về các biện pháp trừng phạt nhiều hơn đối với các ngân hàng và công ty dầu mỏ Nga.

“Hãy tham gia cùng chúng tôi, tham gia vì chiến thắng của nhân loại,” ông Zelensky nói.

Các khoản tiền quyên góp được cho là dành để hỗ trợ nhân đạo như chi trả các dịch vụ y tế khẩn cấp và cung cấp nơi ở, nước và thực phẩm.

Tháng trước, Thủ tướng Canada Trudeau đã khởi động một chương trình đặc biệt dành cho những người Ukraine muốn đến Canada với các yêu cầu về thị thực và đi lại được sắp xếp hợp lý, giảm phí, hỗ trợ tài chính và đi lại, cùng các hỗ trợ khác. Hơn 30.000 người đã được chấp thuận theo chương trình.

Chiến dịch ‘Ủng hộ Ukraine’ được phát động từ ngày 25/3, đạt đỉnh cao vào hôm thứ Sáu (8/4) trong một “đại hội mạng xã hội”, trong đó những người ủng hộ được yêu cầu làm và đăng video giải thích vì sao họ “ủng hộ Ukraine”.

Theo bà von der Leyen, trẻ em Ukraine trở thành những người tị nạn “gần như từng giây một” kể từ khi Nga tiến hành “chiến dịch quân sự đặc biệt” vào tháng Hai.

Bình Minh (theo Reuters)

Related posts