Nga bị cáo buộc tuyển dụng ‘binh lính trẻ em’ thay thế những tổn thất ở chiến trường, Ukraina kêu gọi LHQ điều tra ngay lập tức

Trần Phong

Một nhóm nhân quyền quốc tế cáo buộc Nga tuyển dụng những thanh niên 16 tuổi để đào tạo nhằm lấp chỗ trống của các binh sĩ đã ngã xuống, vi phạm Công ước Geneva. Ukraina kêu gọi Liên Hợp Quốc mở cuộc điều tra ngay lập tức.

Theo báo cáo của “Daily Mail“, một nhóm nhân quyền đã chỉ ra rằng Nga đang tuyển dụng những thanh niên 16 tuổi từ các tổ chức thanh niên như “Câu lạc bộ Yêu nước” gia nhập quân đội để lấp đầy các chỗ trống.

Câu lạc bộ Yêu nước là một tổ chức nổi lên sau khi Nga xâm lược miền đông Ukraina vào năm 2014. Nó đã quảng bá văn hóa Nga ở Donetsk và Lugansk trong một thời gian dài, giống như một “trung tâm tuyên truyền”; những thanh thiếu niên chưa đủ tuổi đang trải qua khóa huấn luyện quân sự ở đây và được hứa hẹn có một tương lai tươi sáng và họ có thể đã được cử đến mặt trận Ukraina để chiến đấu.

Tổ chức nhân quyền đề cập rằng huy hiệu và quốc huy của các học viên quân đội Nga đã được tìm thấy trên chiến trường Ukraina, vì vậy người ta suy đoán rằng Nga có khả năng đã gửi các binh sĩ trẻ em đến chiến trường. Việc chính quyền Nga trưng dụng trẻ vị thành niên để chiến đấu nếu có, sẽ vi phạm luật pháp và phong tục chiến tranh bảo vệ trẻ em trong Công ước Geneva năm 1949, cũng như luật pháp quốc tế.

Theo báo cáo của “ET Today”, giám sát nhân quyền của quốc hội Ukraina, Lyudmyla Denisova, cho biết, “Quân đội Nga đang chiếm đóng Donetsk và Lugansk đang huy động thanh niên chưa đủ tuổi từ các câu lạc bộ yêu nước chấp nhận huấn luyện quân sự. Một số thanh thiếu niên thậm chí đã thiệt mạng ở Ukraina”. Ngoài ra,” Quân đội Nga cũng yêu cầu dân thường tham gia quân đội, không chỉ người Nga, mà cả người Donetsk và Lugansk. Chúng tôi mạnh mẽ kêu gọi Liên hợp quốc điều tra sự việc ngay lập tức”.

Nguồn: Dailymail

Related posts