Putin vừa mất thêm một tướng trên chiến trường Ukraine

Thiếu tướng Andrei Simonov đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào một bộ chỉ huy của Nga. Đây là tướng thứ 9 của Nga tử trận trong cuộc chiến Ukraine (ảnh Reuteurs)

Thượng nghị sĩ Mỹ đã nghỉ hưu James Stavridis, cựu chỉ huy quân đồng minh NATO tại châu Âu tuyên bố rằng, “sự yếu kém gây kinh ngạc” của quân đội Nga ở Ukraine đã dẫn đến việc họ mất đi nhiều tướng lĩnh và các sĩ quan hàng đầu khác – một tổn thất chưa từng có trong lịch sử hiện đại.

“Trong lịch sử hiện đại, không có tình huống nào có thể so sánh được sự tổn thất như vậy. Ở đây, về phía Nga, trong khoảng thời gian 2 tháng xung đột, chúng tôi đã thấy ít nhất một tá, nếu không muốn nói là nhiều hơn các tướng lĩnh Nga tử trận”, ông Stavridis bình luận với phát thanh viên John Catsimatidis trên đài phát thanh WABC 770 AM trong một cuộc phỏng vấn hôm Chủ nhật 1/5.

Để so sánh, cựu chỉ huy NATO trích dẫn các cuộc xung đột gần đây của Mỹ, nói rằng “không một vị tướng nào đã tử trận trên chiến trường” trong các cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan và Iraq. Trong hai thập niên chiến tranh ở Afghanistan và Iraq, chỉ một tướng Mỹ bị chết – nhưng ông ta bị bắn bởi một lính Afghanistan xả súng tại căn cứ quân sự Mỹ gần Kabul.

Không chỉ có các tướng lĩnh tử trận”, ông Stavridis bình luận về tổn thất của quân đội Nga tại Ukraine và lưu ý rằng, Nga thậm chí “không có khả năng hậu cần”, “lên kế hoạch tác chiến tồi ” và thậm chí để “mất soái hạm trên biển”. Và đó cũng được cho là những lý do khiến Nga mất nhiều tướng lĩnh cấp cao trên chiến trường Ukraine.

“Đó là một màn trình diễn tệ hại của người Nga cho đến nay”, ông Stavridis nói.

Theo The Hill, những tướng lĩnh hàng đầu của Nga tử trận theo tuyên bố từ phía Ukraine và tình báo phương tây bao gồm Phó Tư lệnh Tập đoàn quân số 8, Thiếu tướng Vladimir Petrovich Frolov, Phó tư lệnh Tập đoàn quân vũ trang liên hợp số 41 thuộc Quân khu trung tâm Andrei Sukhovetsky, Thiếu tướng Vitaly Gerasimov, Trung tướng Yakov Rezantsev và Đại tá Sergei Sukharev, chỉ huy Trung đoàn Dù Vệ binh 331 tinh nhuệ….

Phía Nga chưa xác nhận danh tính tất cả các vị tướng đã tử trận ở Ukraine cũng như tổng số tướng Nga tử trận cũng chưa thể xác minh một cách độc lập. Tuy nhiên, nếu những tuyên bố của phía Ukraine không chính xác, vì sao Nga không lên tiếng bác bỏ? Có lẽ các tướng lĩnh hàng đầu của Nga thực sự đang có tỉ lệ tử trận cao bất thường.

Ông James Stavridis còn cho rằng, bằng việc phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine, Tổng thống Putin đang “góp phần” mở rộng NATO vì nhiều quốc gia có thể gia nhập NATO hơn khi chứng kiến điều này, đặc biệt là Thụy Điển và Phần Lan, những quốc gia có tiềm lực quân đội đáng kể.

Những tuyên bố của ông Stavridis được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Ukraine hôm 1/5 tuyên bố rằng, có thêm một vị tướng Nga chỉ huy các đơn vị tác chiến điện tử vừa thiệt mạng trong cuộc tấn công dữ dội ở Kharkiv, theo Business Insider.

Tờ Business Insider cho biết, Thiếu tướng Andrei Simonov đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào một sở chỉ huy của Nga gần thành phố Izyum.

Vị tướng, người chỉ huy các đơn vị tác chiến điện tử của các lực lượng Nga, nằm trong số 100 quân nhân Nga thiệt mạng trong cuộc tấn công.

Thiếu tướng Andrei Simonov đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào một bộ chỉ huy của Nga gần thành phố Izyum.

Vị tướng, người chỉ huy các đơn vị tác chiến điện tử của các lực lượng Nga, nằm trong số 100 binh sĩ Nga thiệt mạng trong cuộc tấn công này.

Thiếu tướng Andrei Simonov đã thiệt mạng gần thành phố Izyum ở vùng Kharkiv, nơi hiện đang bị quân Nga kiểm soát, các quan chức Ukraine cho biết.

Theo đó, quân đội Ukraine đã tấn công một sở chỉ huy chiến trường của Quân đoàn 2 của Nga vào hôm thứ Bảy 30/4, hủy diệt hơn 30 xe bọc thép của Nga, bao gồm cả xe tăng, theo Kyiv Post.

Kyiv Post cũng cho biết thêm rằng, các video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy sở chỉ huy của các lực lượng Nga ở thành phố Izyum thuộc vùng Kharkiv đã bị bắn phá bằng tên lửa.

Cố vấn quân sự của Tổng thống Zelensky, ông Oleksiy Arestovych cũng xác nhận rằng, tướng Simonov nằm trong số 100 binh sĩ Nga thiệt mạng trong cuộc tấn công tên lửa nói trên.

Tuy nhiên, theo Business Insider, tuyên bố của giới chức trách Ukraine vẫn chưa được xác minh một cách độc lập. Nga cũng chưa xác nhận cái chết của thiếu tướng Simonov. Nếu được xác nhận, tướng Simonov sẽ trở thành vị tướng thứ 10 của Nga tử trận ở Ukraine.

Related posts