Bài phát biểu mới nhất của Jack Ma lại gây chú ý vì chứa từ khóa ‘Không’ (Zero)

Đông Phương

Bài phát biểu mới nhất của Jack Ma lại gây chú ý vì chứa từ khóa 'Không' (Zero)
Ông Jack Ma phát biểu tại Hội nghị Thương gia Chiết Giang năm 2022. (Ảnh chụp màn hình)

Sau sự cố “Hàng Châu bắt giữ ông Mã” do truyền thông nhà nước Trung Quốc gây ra, ông Jack Ma (Mã Vân) với tư cách là Hội trưởng Hội Thương gia Chiết Giang lại được chú ý vì bài phát biểu mới nhất. Cộng đồng mạng cho rằng, ông đang ám chỉ chính sách Zero Covid (Không Covid).

Ông Jack Ma phát biểu tại Hội nghị Thương gia Chiết Giang năm 2022 rằng, có rất nhiều khi làm sáng tạo đổi mới mà không muốn rủi ro, ấy là đang bóp nghẹt sự sáng tạo, thế giới này mà không có rủi ro trong đổi mới sáng tạo, rất nhiều khi khống chế rủi ro về con số không, đó mới là rủi ro cao nhất.

Ông cũng dẫn lại trận chiến Xích Bích năm đó, Tào Tháo xích tất cả tàu thuyền lại với nhau, đó chính là ý tưởng về một hàng không mẫu hạm, nhưng chỉ sau một mồi lửa, một nghìn năm qua, người Trung Quốc đến nghĩ cũng không dám nghĩ. Hễ nghĩ tới mồi lửa đó là người ta không dám đúc tàu lớn hay suy nghĩ đến những điều lớn lao.

Trong WeChat có cả lời khen lẫn chê về bài phát biểu của ông Ma. Người ủng hộ thì cho rằng ông “có tài ăn nói số 1”, hay “là kỳ tài đã dẫn dắt vài thế hệ thương gia”.

Có không ít cư dân mạng cho rằng, bài phát biểu của ông ám chỉ chính sách “Không Covid”, ví như câu “rất nhiều khi khống chế rủi ro về con số không, đó mới là rủi ro cao nhất”. Họ để lại bình luận như sau: “Suy ngẫm về dịch bệnh ở Thượng Hải”; “Thế nên ‘Không Covid’ mới là ‘rủi ro’ lớn nhất”; “Ý chỉ Không gì vậy, tôi bái phục ông”; “Làm tôi nghĩ đến Không Covid”, v.v.

Cũng vì bài phát biểu chỉ trích hệ thống quản lý giám sát của chính quyền Trung Quốc vào ngày 24/10/2020 mà người sáng lập Alibaba bị nhà cầm quyền liên tục ‘chỉnh đốn’. Kể từ đó, IPO của Ant Group bất ngờ bị tuýt còi, Alibaba cũng không thể thoát khỏi cây gậy chống độc quyền, Jack Ma và ngành đầu tư của ông bắt đầu trượt dốc.

Rộ tin Jack Ma bị bắt, cổ phiếu nhiều công ty công nghệ rớt giá

Đầu tuần này, truyền thông nhà nước Trung Quốc bất ngờ đưa tin Hàng Châu bắt giữ một người họ Mã trong ngành Internet, dẫn đến suy đoán đó là Mã Vân. Sau đó thông tin này đã được đính chính.

Tuy vậy, giá cổ phiếu của Alibaba được niêm yết tại Hong Kong đã có thời điểm giảm khoảng 9%. Nó cũng ảnh hưởng đến các cổ phiếu của công ty công nghệ khác, Chỉ Số Hang Seng TECH giảm hơn 5%, Meituan (ứng dụng giao đồ ăn lớn nhất Trung Quốc) giảm hơn 8%, JD.com giảm hơn 7%, Bilibili giảm gần 7 % và Baidu giảm hơn 6%.

Ông Lý Hằng Thanh (Li Hengqing), một nhà kinh tế người Mỹ gốc Hoa, nói với The Epoch Times rằng, dấu hiệu trên cho thấy cả nhà đầu tư và nhà kinh doanh trong khu vực tư nhân đều vô cùng bất an. Vì thị trường vốn được quyết định bởi niềm tin của đa số nhà đầu tư. Họ cho rằng Mã Vân lại gặp hạn, mọi người bị chính quyền làm cho sợ hãi, toàn bộ ngành công nghiệp sẽ bị xóa sổ chỉ với một lời nói truyền từ trên xuống.

Chuyên gia tài chính Đài Loan Ngô Gia Long (Henry Wu) nói với The Epoch Times rằng, vụ việc ảnh hưởng đến cổ phiếu công nghệ là vì không ai biết liệu chỉ một người bị bắt hay còn nhiều hơn thế. “Giống như khi thành phố bị đóng cửa, làm sao biết được chỉ có Tây An, làm sao biết được chỉ đóng Thượng Hải? Các chính sách của họ không rõ ràng, không có tính ổn định, mọi người sẽ lo lắng liệu người tiếp theo có phải là mình không. Do đó, nó sẽ tạo ra hiệu ứng hoảng sợ, vì chính sách sẽ liên đới tới các công ty khác, các ngành khác”.

Ông Chu Kiến Công (Zhou Jiangong), cựu CEO của hãng truyền thông tài chính Trung Quốc Yicai, cũng cho rằng, sự việc trên cho thấy “thị trường đã trở thành một con chim sợ cành cong” và “các nhà doanh nghiệp tràn ngập sợ hãi”.

Đông Phương

Theo The Epoch Times tiếng Trung

Related posts