Trung Quốc không tham dự hội nghị thượng đỉnh về dịch bệnh vì Mỹ mời Đài Loan

Đài Loan đã được Mỹ mời tham gia “Hội nghị thượng đỉnh về viêm phổi virus corona mới toàn cầu” trực tuyến lần thứ hai do Tổng thống Mỹ Biden chủ trì. Trung Quốc không tham gia vì Mỹ nhất quyết mời Đài Loan, điều này đã vi phạm “nguyên tắc một Trung Quốc”.

Hôm 12/5, Mỹ, Belize – Chủ tịch vùng Biển Caribe, Đức – Chủ tịch G7, Indonesia – Chủ tịch G20 và Senegal – Chủ tịch Liên minh châu Phi, đã phối hợp tổ chức Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến “Bệnh viêm phổi virus corona mới toàn cầu” lần thứ hai, với chủ đề tiêm chủng toàn cầu, cứu sống sinh mạng, xây dựng lại một tương lai tốt đẹp hơn và chia sẻ trách nhiệm trên toàn thế giới. Nhận lời mời của Mỹ, Đài Loan đã tham dự và cựu Phó Tổng thống Trần Kiện Nhân đã phát biểu dưới hình thức ghi hình trước.

Ông Trần Kiện Nhân cho biết, kể từ tháng 4/2020, Đài Loan đã cung cấp cho hơn 80 quốc gia vật tư y tế trị giá hơn 70 triệu USD, bao gồm 150.000 liều vắc xin cao cấp cho Somaliland. Thay mặt Chính phủ Đài Loan, ông Trần Kiện Nhân cho biết, để giúp cải thiện tỷ lệ bao phủ vắc xin toàn cầu, Đài Loan đã cam kết tài trợ 1,5 triệu đô la Mỹ khác để thực hiện các nghĩa vụ quốc tế của mình. Ông nhấn mạnh rằng “mô hình Đài Loan” trong phòng chống dịch bệnh gần đây đã chứng minh cho thế giới thấy rằng các nước dân chủ hiện đại có thể kiên trì công khai, minh bạch và sử dụng công nghệ để chống lại dịch bệnh. Trong tương lai, Đài Loan sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác dân chủ và chia sẻ kinh nghiệm với cộng đồng quốc tế.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Đài Loan (CNA) trích dẫn thông tin từ trang tin The Paper tại Trung Quốc Đại Lục, chính quyền Trung Quốc đã không cử đại diện tham gia hội nghị thượng đỉnh này. Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào chiều ngày 13/5, phát ngôn viên Triệu Lập Kiên đã được một phóng viên CCTV hỏi: “Vào ngày 12/5, theo giờ địa phương tại Mỹ, Mỹ và một số quốc gia đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh (truyền hình trực tuyến) về phòng chống dịch toàn cầu lần thứ hai. Trung Quốc có bình luận gì về điều này? Tại sao Trung Quốc không tham dự hội nghị?”

Ông Triệu Lập Kiên nói: “Trung Quốc hoan nghênh tất cả những nỗ lực giúp cộng đồng quốc tế chống lại dịch bệnh một cách đoàn kết và khoa học, nhưng chúng tôi phản đối việc mượn cớ phòng chống bệnh dịch để thực hiện thao túng chính trị của bất kỳ quốc gia nào”. Ông Triệu cũng tuyên bố rằng vì Mỹ đã coi thường lập trường của Trung Quốc (Đảng Cộng sản Trung Quốc) và vi phạm nguyên tắc “một Trung Quốc” khi mời Đài Loan tham dự, vì vậy phía Trung Quốc không thể tham dự hội nghị này.

Lý Trạch Húc, Vision Times

Related posts