Bà Yellen kêu gọi Hoa Kỳ và các đồng minh châu Âu cùng nhau đối đầu Trung Quốc

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen (ảnh Reuteurs)

Reuters đưa tin, ngày 17/5, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đã lên tiếng chỉ trích các hoạt động kinh tế và thương mại của Trung Quốc, đồng thời kêu gọi Hoa Kỳ và các đồng minh ở châu Âu hợp tác để thách thức Bắc Kinh và đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Phát biểu trong Diễn đàn kinh tế Brussels (BEF), bà Yellen nhấn mạnh: “Chúng ta có mối quan tâm chung trong việc khuyến khích Trung Quốc kiềm chế các hoạt động kinh doanh gây bất lợi cho tất cả chúng ta.”

Bà đề cập đến các hoạt động của Trung Quốc về thương mại và đầu tư, các chính sách phát triển và khí hậu, cũng như thực tiễn cho vay của nước này đã khiến một số quốc gia phải đối mặt với gánh nặng nợ không bền vững.

“Tất cả chúng ta nên cực lực khuyến khích Trung Quốc dừng các hoạt động bị phản đối”, bà Yellen tiếp tục. “Nếu có thể làm như vậy, chúng ta sẽ có cơ hội cạnh tranh tốt hơn với Trung Quốc trên một sân chơi bình đẳng, mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng của chúng ta.”

Bà Yellen còn cảnh báo, các nước phương Tây đang quá phụ thuộc vào Trung Quốc về khoáng sản đất hiếm, trong khi Bắc Kinh ngày càng mở rộng thị phần trong một số sản phẩm công nghệ nhất định và tìm cách thống trị ngành sản xuất chất bán dẫn.

Bà nhìn nhận, những xu thế phát triển này có thể khiến các nền kinh tế dân chủ dễ bị tổn thương hơn trước đòn bẩy địa chính trị của Trung Quốc. Và họ có thể giảm bớt những rủi ro như vậy nếu hình thành được chuỗi cung ứng đa dạng hơn, bao gồm cả chuỗi cung ứng của các khoáng sản quan trọng.

Tại Brussels, bà Yellen cũng gặp Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen hôm 17/5. Bà cho biết, hai bên đã thảo luận về “các vấn đề quan trọng liên quan đến an ninh năng lượng, nhu cầu kinh tế của Ukraine và tiếp tục phối hợp để áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga”.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ cũng kêu gọi các đồng minh của Hoa Kỳ tăng cường hỗ trợ tài chính cho Ukraine, khẳng định rằng các khoản tiền được công bố cho đến nay không đủ cho các nhu cầu ngắn hạn của đất nước này khi phải đối mặt với cuộc xâm lược của Nga.

Minh Ngọc

Related posts