Peter Dutton và Sussan Ley sẽ lãnh đạo đảng Tự trong 4 năm tới

Ông Peter Dutton và bà Sussan Ley (ảnh ABC)

Ông Dutton trở thành lãnh tụ của đảng Tư Do thay thế cho cựu Thủ tướng Scott Morrison và bà Ley sẽ trở thành phó lãnh tụ.

Nếu không bị mất cử ghế dân biểu vùng Kooyong, cựu Tổng trưởng Ngân khố Josh Frydenberg có nhiều triển vọng trở thành lãnh tụ của đảng Tự Do hoặc ít nhất cũng sẽ là phó lãnh tụ.

Trong buổi họp để bầu người lãnh đạo vào sáng hôm nay tại Canberra, ông Dutton và bà Ley đương nhiên trở thành lãnh tụ của đảng Tự Do khi không còn nhân vật nào khác trong đảng tranh với hai người này.

Sự bổ nhiệm của họ được xác nhận vào lúc 11.30am sáng nay sau buổi họp của đảng. Ông Morrison nói với các phóng viên: “Tôi xin thành thật chúc mừng Peter và Sussan.”

“Họ là những người dồi dào kinh nghiệm và hết lòng không những với những lý tưởng của đảng Tự Do mà còn với những lý tưởng của nước Úc. Tôi tin tưởng họ sẽ hoàn thành chức vụ mới một cách tuyệt vời.

“Người bạn quý mến Josh Frydenberg, chúng tôi rất buồn khi ông không có mặt tại đây, đáng lý ra ông ấy phải hiện diện tại đây trong lúc này bởi vì đó là một người tuyệt vời.”

Ông Morrison cũng cám ơn những đồng nghiệp đã hỗ trợ ông trong suốt 4 năm qua và nói rằng được lãnh đạo đảng Tự Do tại quốc hội liên bang là một vinh dự lớn lao đối với ông.

Cả hai bà Ley và ông Dutton đều vào quốc hội liên bang vào năm 2001 khi họ đắc cử ghế Farrer ở NSW và ghế Dickson ở Queensland.

Ông Dutton tranh với đối thủ của đảng Lao Động Ali France tại ghế Dickson trong kỳ bầu cử lần này và thắng khít khao. Ông là người Queensland đầu tiên trong lịch sử nước Úc lãnh đạo đảng Tự Do và hứa hẹn sẽ tạo sự đoàn kết trong đảng sau kỳ thất cử mới đây.

Trước khi trở thành dân biểu ông Dutton từng là cảnh sát và được người Úc xem là người cứng rắn khi giữ chức vụ bộ trưởng nội vụ và sau cùng là bộ trưởng quốc phòng.

“Đa số người ta nhìn ông một cách phiếm diện,” ông viết trên Facebook.

“Tôi hy vọng từ nay, từ một người cứng rắn, người Úc có thể nhìn thấy mặt tích cực khác của tôi. Một khía cạnh mà gia đình, bạn bè và các đồng nghiệp đã nhìn thấy.”

Thượng nghị sĩ của liên đảng Gerald Rennick nói với truyền thông sáng nay “Peter là một người dễ thương (nice guy), ông ra rất lịch sự.”

“Tôi nghĩ hình ảnh của ông ấy bị những người bên cánh Tả tô vẽ không được hay cho lắm… tôi nghĩ điều đó không công bằng chút nào.” ông nói.

Cựu bộ trưởng nội vụ Karen Andrews cho rằng ông Dutton là “người duy nhất có thể đưa đảng hướng về tương lai.”

Đảng Quốc Gia sẽ có buổi họp riêng để bầu người lãnh đạo cũng vào ngày hôm nay.

Phó Lãnh tụ đảng Quốc Gia David Littleproud và dân biểu của Victoria Darren Chester có thể sẽ tranh ghế lãnh tụ của ông Barnaby Joyce.

Related posts