Giao tranh diễn ra dữ dội trên đường phố Sievierodonetsk

Huyền Anh

Giao tranh diễn ra dữ dội trên đường phố Sievierodonetsk
Lực lượng Ukraine sửa chữa xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) của quân đội ở khu vực Donbas, miền đông Ukraine, hôm 7/6/2022. (Ảnh: Aris Messinis/Getty Images)

Quân đội Ukraine đã chiến đấu với lực lượng Nga từ con phố này sang phố khác trong đống đổ nát của thành phố Sievierodonetsk hôm thứ Ba (7/6), nhằm cố gắng bảo tồn thành quả của một trong những trận chiến trên bộ đẫm máu nhất trong cuộc xung đột kể từ tháng Hai..

Cuộc chiến giành thành phố công nghiệp nhỏ đã nổi lên như một trận chiến then chốt ở miền đông Ukraine. Nga tập trung sức mạnh tấn công vào thành phố với hy vọng đạt được một trong những mục tiêu của cuộc chiến – đó là chiếm toàn bộ tỉnh Luhansk.

Sau khi rút khỏi gần như toàn bộ thành phố và đối mặt với sự tiến công của Nga, các lực lượng Ukraine đã tổ chức một cuộc phản công bất ngờ vào tuần trước, khiến quân Nga phải rời khỏi trung tâm thành phố.

“Các anh hùng của chúng ta không rời vị trí chiến đấu ở Sievierodonetsk”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết trong một bài phát biểu qua liên kết video, mô tả cuộc giao tranh khốc liệt trên đường phố trong thành phố. Trước đó, ông nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo rằng lực lượng Ukraine đông hơn và có “nhiều cơ hội” để chống trả.

Trước cuộc phản công của Ukraine, Nga trong tư thế đã sẵn sàng bao vây các đơn vị đồn trú của Ukraine ở tỉnh Luhansk, cắt đứt con đường huyết mạch nối hai thành phố Sievierodonetsk và Lysychansk, bắc qua con sông Siverskiy Donets.

Sau cuộc phản công, ông Zelenskyy đã có chuyến thăm bất ngờ đến Lysychansk vào Chủ nhật (5/6), chứng tỏ rằng Kyiv vẫn còn một con đường rộng mở cho quân đội của mình.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết Nga đang đổ dồn lực lượng và trang thiết bị vào Sievierodonetsk nhằm đánh chiếm thành phố này. Thống đốc Luhansk Serhiy Gaidai hôm thứ Hai cho biết tình hình đã trở nên tồi tệ hơn kể từ khi các lực lượng Ukraine phản công quân đội Nga vào cuối tuần qua. Khói bụi bốc lên từ thành phố Sievierodonetsk, trong cuộc pháo kích vào khu vực Donbas, miền đông Ukraine hôm 26/5/2022, trong bối cảnh cuộc xâm lược quân sự của Nga vào Ukraine. (Ảnh: Aris Messinis/Getty Images)

Nga tấn công từ ba hướng chính – đông, bắc và nam – nhằm cố gắng bao vây lực lượng Ukraine ở Donbass. Nga đã đạt được tiến bộ, nhưng rất chậm chạp, không thể giáng đòn quyết định hoặc bao vây Ukraine.

Trong bản cập nhật hàng đêm, quân đội Ukraine cho biết hai dân thường đã thiệt mạng trong cuộc pháo kích của Nga ở Donbass và các lực lượng Nga đã bắn vào hơn 20 khu dân cư bằng pháo và không kích.

Bộ Quốc phòng Anh hôm thứ Ba (7/6) cho biết, Nga vẫn đang cố gắng cắt đứt Sievierodonetsk bằng cách tiến công từ phía bắc gần Izium và từ phía nam gần Popasna. Bộ cũng cho biết, tiến trình của Nga từ Popasna đã bị đình trệ trong tuần trước, trong khi các báo cáo về các cuộc pháo kích lớn gần Izium cho thấy Moscow đang chuẩn bị một cuộc tấn công mới ở đó.

“Nga gần như chắc chắn phải đạt được một bước đột phá trên ít nhất một trong những trục này thì mới có thể thành công về mặt lợi ích chiến thuật ở cấp độ hoạt động và tiến tới mục tiêu chính là kiểm soát toàn bộ Donetsk Oblast”, theo Bộ Quốc phòng Anh.

Thống đốc khu vực Donetsk, Pavlo Kyrylenko, phát biểu với một kênh truyền hình Ukraine rằng các cuộc pháo kích liên tục nổ ra dọc theo chiến tuyến, trong đó Nga đang cố gắng tấn công Sloviansk và Kramatorsk, hai thành phố lớn nhất do Ukraine quản lý ở Donetsk.

Ukraine là một trong những nhà xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới và các nước phương Tây cáo buộc Nga gây ra nguy cơ nạn đói toàn cầu vì đã đóng cửa các cảng ở Biển Đen của Ukraine.

Ông Zelenskyy cho biết, Kyiv đang trong quá trình tiếp nhận “các hệ thống chống hạm”. Đây sẽ là cách tốt nhất để phá vỡ sự phong tỏa của Nga đối với các cảng của Ukraine.

Moscow phủ nhận việc đổ lỗi cho cuộc khủng hoảng lương thực. Theo Nga, nguyên nhân chính đến từ các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Đặc phái viên Liên hợp quốc của Nga, Vassily Nebenzia, đã rời khỏi cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm thứ Hai khi Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, phát biểu trước cơ quan gồm 15 thành viên, cáo buộc Moscow thúc đẩy cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu với cuộc xâm lược Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Moscow sẽ đáp trả việc phương Tây giao vũ khí tầm xa bằng cách đẩy lực lượng Ukraine lùi xa hơn khỏi biên giới của Nga.

Huyền Anh

Theo The Epoch Times

Related posts