Nhóm xã hội đen Trung Quốc đánh người: Băng đảng kết nối với Trung ương?

Đại Minh

Nhóm xã hội đen Trung Quốc đánh người: Băng đảng kết nối với Trung ương?
Một bức ảnh nhóm của các thành viên Thiên An Xã đã được lan truyền trên Internet (Nguồn: Weibo)

Vụ việc hai phụ nữ ở thành phố Đường Sơn bị đánh trọng thương vì không chịu bắt chuyện đã thu hút sự quan tâm lớn của mọi tầng lớp xã hội, khiến Ủy ban Kiểm tra Trung ương ĐCSTQ báo động, và cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữ nghi phạm. Trong số 9 người vụ án này , có 3 người là thành viên của băng nhóm “Thiên An Xã”. Băng nhóm Thiên An Xã đã bị cấm hoạt động, nhưng qua vụ này thấy họ vẫn tồn tại và mở rộng địa bàn và thế lực.

Vụ án của nhóm lưu manh ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc đánh một cô gái đã gây bức xúc trong xã hội. Bức ảnh “9 người đàn ông đánh 1 người phụ nữ” vẫn đang lan truyền trên mạng, khiến Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc báo động, và cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữ nghi phạm. Trong số 9 người vụ án này , có 3 người là thành viên của băng nhóm “Thiên An Xã”.

Gần đây, một video giám sát lan truyền trên Weibo. Vụ việc xảy ra vào sáng sớm ngày 10/6 tại thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc. Một người đàn ông cố bắt chuyện với một phụ nữ mặc đồ trắng tại một nhà hàng thịt nướng, và dùng tay chạm vào cô nhiều lần, người phụ nữ gạt tay ra, sau đó cô bị một nhóm đối tượng chạy đến vây đánh, thậm chí bạn gái cùng bàn can ngăn cũng bị vạ lây.

唐山 打人 烤肉店
Vụ việc hai phụ nữ ở thành phố Đường Sơn bị đánh trọng thương vì không chịu bắt chuyện đã thu hút sự quan tâm lớn của mọi tầng lớp xã hội. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình video)

Trước đó có thông tin cho rằng, một trong những phụ nữ bị đánh đã không qua nổi do vết thương nặng. Tuy nhiên, các quan chức vẫn chưa đưa ra lời giải thích về việc này, mà chỉ nói rằng có hai người bị thương nặng, và hai người bị thương nhẹ trong vụ việc liên quan.

Có tin, người phụ nữ Đường Sơn bị đánh chết: (xem twitter dưới)

Theo báo cáo của CCTV, tất cả 9 người liên quan đến hành động tàn bạo ở thành phố Đường Sơn đã bị bắt giữ, 3 trong số đó thuộc băng đảng Giang Tô “Thiên An Xã”.

“Thiên An Xã” bắt nguồn từ tỉnh Giang Tô, các thành viên của băng đảng này hành động ngạo mạn, thường xuyên gây rắc rối cho người dân. Phương tiện truyền thông Trung Quốc “Upstream News” từng đưa tin rằng, “Thiên An Xã” thành lập năm 2015, bao gồm bốn thành viên: Thiên An Vĩnh Thái, Thiên An Vĩnh Hưng, Thiên An Vĩnh Bân, và Thiên An Vĩnh Nghĩa. Ngày 9/8/2015, họ bắt chước câu chuyện Đào Viên Kết Nghĩa của Lưu Quan Trương trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, gần 100 thành viên của băng đảng Thiên An Xã đã đến Tam Nghĩa Cung, nơi tương truyền là nơi Đào Viên Kết Nghĩa, ở Trác Châu, tỉnh Hà Bắc, để làm lễ “kết nghĩa”. Họ còn truyền trực tiếp trên mạng, thề rằng: “Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cầu chết cùng ngày cùng tháng cùng năm”.

Một năm sau, vào tháng 8 năm 2016, băng đảng Thiên An Xã tổ chức một bữa tiệc khác ở Trương Gia Khẩu, Hà Bắc, và để lại một bức ảnh nhóm của tất cả các thành viên đều cởi trần.

Lưu Hải Long, biệt danh “Long Ca” ở Côn Sơn, tỉnh Giang Tô, vào tháng 8/2018, anh ta  sau khi uống rượu lái xe đam vào xe đạp điện bên lề đường. Khi đó, Lưu Hải Long không những không xin lỗi mà còn xuống xe đánh đối phương, thấy đối phương không quỳ gối xin lỗi, “Long Ca Côn Sơn” quay lại xe BMW của mình, rút ​​một con dao quắm từ dưới ghế lái, và lao về phía đối phương chém.

Mặc dù vào thời điểm đó Lưu Hải Long sát khí đằng đằng, nhưng anh ta trượt tay, và con dao tuột khỏi tay. Thấy vậy, người kia nhanh chóng nhặt con dao rơi trên mặt đất, để cứu mạng mình, anh ta đã giết chết Lưu Hải Long. Lưu Hải Long đã không thể kháng cự vì sau khi uống rượu đã hết sức lực, và cuối cùng đã chết vì một vết thương nặng ở bụng.

Khi đó, vụ án đã kinh động đến Trung ương, Tòa án tối cao Trung Quốc cũng đã ban hành một “Ý kiến ​​chỉ đạo” đặc biệt về quyền tự vệ chính đáng, và chính thức xác nhận lập pháp rằng “tự vệ chính đáng” là không có tội. Người dân tự vệ đã giết Lưu Hải Long đó được xủ lý bị phạt mà không bị truy tố. Theo báo cáo, sau đó cảnh sát Bắc Kinh cũng cấm Thiên An Xã, nhưng băng nhóm này không biến mất.

Nhưng điều đáng nói là Lưu Hải Long, người bị giết vào thời điểm đó, đã bị kết án nhiều lần về các tội cướp, trộm cắp, tống tiền và các tội danh khác. Chỉ tính riêng từ năm 2001 đến năm 2014, anh ta đã bị bắt ít nhất 5 lần, phải ngồi tù tổng cộng 9 năm rưỡi. Tuy nhiên, trước khi qua đời vào năm 2018, anh ta đã được trao tặng bằng khen danh dự của “Quỹ Dũng cảm trượng nghĩa” của thành phố Côn Sơn. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ đã đặt câu hỏi, liệu “băng đảng xã hội đen yêu nước” có phải là lá bùa hộ mệnh cho sự tồn tại của các băng nhóm như Thiên An Xã ở Trung Quốc, nơi Đảng Cộng sản hạn chế nghiêm ngặt bất kỳ tổ chức nào, hay không?

Trong vụ đánh người ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc này, ba tên xã hội đen của Thiên An Xã đã bỏ trốn bằng chiếc xe sang MAYBACH được bán với giá hàng chục triệu tệ (tương đương hàng chục tỷ đồng), biển số là biển số đặc biệt của tỉnh Giang Tô ‘Su M-A7777’. Điều này cũng cho thấy băng nhóm  xã hội đen Giang Tô Thiên An Xã không những không biến mất, mà thậm chí còn bành trướng thế lực, thậm chí còn vượt tỉnh đến tỉnh Hà Bắc để lập liên minh với các băng nhóm địa phương. .

唐山 烤肉店 打人
Bốn nghi phạm đánh người dã man ở Đường Sơn đã bỏ trốn trên chiếc Mercedes-Benz Maybach S480 mang nhãn hiệu Su M-A7777. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình Weibo)

唐山 打人 事件
Đoạn video nghi phạm chụp ảnh tự sướng với một người đàn ông có thêu chữ “cảnh sát” đã được lan truyền trên mạng, đồng thời có thông tin cho rằng “nộp cho trưởng phòng 600.000 tệ (khoảng 2 tỷ đồng) tiền bảo lãnh, đã được thả. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình mạng)

Trên thực tế, vào năm 2018, một bài báo có tiêu đề “Xã hội đen ở Trung Quốc” đã được đăng trên Internet, tiết lộ rằng, hiện có ít nhất 1 triệu thành viên xã hội đen ở Trung Quốc. Nhìn chung, có 5 đặc điểm: 

  1. Hình thành băng nhóm dưới hình thức anh em kết nghĩa; 
  2. Phân công lao động và kỷ luật  nội bộ nghiêm minh; 
  3. Sử dụng các ám hiệu từ lóng khó hiểu; 
  4. Hoạt động bí mật; 
  5. Có ô dù chính trị bảo vệ, tức quan chức và xã hội đen câu kết, cảnh sát và xã hội đen câu kết.

Bài báo cũng chỉ ra rằng, xã hội đen của Trung Quốc “đen” không hề nhẹ. Các băng nhóm với nhiều tên khác nhau xuất hiện ở các khu vực thành thị và nông thôn, đặc biệt, thế lực xã hội đen ở các nơi như Thẩm Dương, Quảng Châu, Thượng Hải, Thiên Tân là hoành hành ngang ngược nhất.

Hồ Tinh Đẩu, một học giả về các vấn đề Trung Quốc, từng chỉ ra với VOA rằng: “Xã hội đen ở Trung Quốc có đặc điểm là cấu kết với quyền lực, và đằng sau nó thường là sự bảo vệ của sức mạnh công quyền. Vì vậy, ở một số nơi, có một khoảng trống pháp chế, hoặc sức mạnh công quyền khó có thể duy trì trật tự xã hội, hay nói cách khác là, sự băng hoại tham nhũng của các cơ quan công quyền và sự cấu kết của các cơ quan công quyền với các tổ chức xã hội đen”.

Ngô Tộ Lai, một học giả Trung Quốc sống ở Hoa Kỳ, từng nói: “Thiên An Xã hiển nhiên là chi nhánh Thiên An Môn của ĐCSTQ. ĐCSTQ không cho phép các giáo hội hòa bình tồn tại, nhưng lại cho phép Thiên An Xã phát triển. ĐCSTQ chính là thế lực đỏ trong xã hội đen”.

Đại Minh
Theo Visiontimes

Related posts