9 tiếp viên hàng không bị nhà chức trách Úc xét hỏi thuộc Vietnam Airlines

Mạnh Hùng

9 tiếp viên hàng không bị nhà chức trách Úc xét hỏi thuộc Vietnam Airlines
Thông tin được đăng tải trên Fanpage hãng tin 7News của Úc. (Ảnh chụp màn hình)

9 tiếp viên hàng không bị nhà chức trách của Úc giữ lại và xét hỏi vì mang theo nhiều tiền mặt thuộc phi hành đoàn của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines.

Ngày 18/6, ông Đinh Việt Thắng – Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, 9 tiếp viên hàng không bị nhà chức trách của Úc giữ lại và xét hỏi vì mang theo nhiều tiền mặt thuộc phi hành đoàn của hãng hàng không Vietnam Airlines.

Trước đó, hôm 14/6, hãng tin 7News của Úc đăng tải việc 9 tiếp viên của một hãng hàng không bị nhà chức trách Úc bắt giữ trong một cuộc truy quét của lực lượng biên giới và cảnh sát Úc. 9 tiếp viên này bị tình nghi rửa tiền với số tiền 60.000 đô la Úc (AUD) được chia nhỏ, cất giấu trong hành lý.

Thông tin của 7News không nêu danh tính và quốc tịch của 9 tiếp viên. Tuy nhiên, hình ảnh về tang vật của vụ việc được ghi lại trong video cho thấy nhiều tấm hộ chiếu mang quốc huy Việt Nam.

Theo thông tin ban đầu mà Cục Hàng không Việt Nam nhận được, sự việc diễn ra vào ngày 23/5 tại sân bay Melbourne.

Trước khi phi hành đoàn lên máy bay, vào khoảng 11h (theo giờ địa phương), nhà chức trách Úc có mời 9 tiếp viên của một hãng hàng không Việt Nam vào phỏng vấn và kiểm tra vì phát hiện mang nhiều tiền mặt trong va ly ra khỏi nước này.

Sau đó, 8 người được cho về và đã bay về Việt Nam ngay trong ngày. Một tiếp viên tiếp tục bị phỏng vấn đến 18h cùng ngày rồi cũng được cho về, người này đã bay về Việt Nam vào ngày hôm sau.

Theo quan chức của Cục Hàng không Việt Nam, vụ việc không quá nghiêm trọng nên các tiếp viên được về nước, nếu có vi phạm thì đã bị nhà trách Úc giữ lại. Phía Cục Hàng không Việt Nam cho rằng đây có thể là chỉ là kiểm tra hành chính và nhắc nhở.

Sau khi có thông tin về sự việc, Cục đã yêu cầu các hãng có đường bay tới Úc báo cáo.

Theo quy định của Úc, mỗi người nước ngoài đến hoặc rời khỏi nước này phải khai báo nếu mang theo AUD hoặc ngoại tệ từ 10.000 AUD trở lên. Hành vi không khai báo có thể bị phạt tiền hoặc phạt tù.

Hiện, phía Úc chưa có phản hồi gì với nhà chức trách Việt Nam.

Cục Hàng không Việt Nam đang chờ báo cáo chính thức từ Vietnam Airlines về vụ việc.

Mạnh Hùng

Related posts