Nga áp đặt trừng phạt 121 công dân Úc

Lam Giang

Ngày 16/6, Bộ Ngoại giao Nga thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 121 công dân Úc, trong đó có các nhà báo và quan chức quốc phòng, liên quan các hoạt động mà Moscow cho là mang tính chất ‘bài Nga’.

“Để đối phó với các lệnh trừng phạt ngày càng tăng của chính phủ Úc áp đặt đối với các công dân Nga – cả quan chức và gia đình của họ, cũng như đại diện của cộng đồng doanh nghiệp và giới truyền thông – đã có thêm 121 công dân Úc trong số các nhà lãnh đạo của lực lượng an ninh được Nga đưa vào “danh sách đen”, theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Nga ngày 16/6.

Chính phủ Nga cho biết “các doanh nhân, chuyên gia và nhà báo” trong danh sách đã có các hoạt động mang tính chất ‘bài Nga’, và họ bị cấm nhập cảnh vào Nga vô thời hạn.

Úc là quốc gia đi tiên phong về hỗ trợ chính phủ Ukraine trong việc bảo vệ đất nước. Chính phủ Úc đã cung cấp hỗ trợ quân sự trị giá 26,7 triệu USD (19,1 triệu USD Mỹ), bao gồm sáu xe pháo kéo hạng nhẹ M777 cùng với đạn dược, để tăng cường năng lực phòng thủ của đất nước đối với cuộc xâm lược của Nga.

Trong danh sách trừng phạt có Thủ tướng Nam Úc Peter Malinauskas, người đã trả lời tin tức nói rằng ông “rất biết ơn” vì Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận thấy vai trò mà nhà nước của ông đang thực hiện trong việc hỗ trợ Ukraine.

“Chính phủ của tôi đã cố gắng làm một số việc để gửi một thông điệp rất rõ ràng rằng, người dân Nam Úc sẽ sát cánh với Ukraine, cũng như mọi bang và vùng lãnh thổ, và tôi thấy biết ơn vì sự thật là đã được ông Vladimir Putin chú ý đến”, ông Malinauskas nói.

Thủ hiến Nam Úc Peter Malinauskas lắng nghe Lãnh đạo Lao động Anthony Albanese phát biểu trong cuộc họp báo trong chuyến thăm đến trường Cao đẳng Cabra Dominican ở Adelaide, Úc, hôm 20/5/2022. (Ảnh: Lisa Maree Williams/Getty Images)

Ông Malinauskas, có gia đình là người Lithuania, cũng lưu ý rằng gia đình ông hiểu quá rõ thảm kịch có thể xảy ra do cuộc xâm lược lãnh thổ của Nga.

“Di sản của tôi, Malinauskas là họ của người Lithuania, gia đình tôi hiểu quá rõ thảm kịch có thể xảy ra khi đối mặt với cuộc xâm lược không thể chấp nhận được của Nga. Tôi rất tự hào rằng chính phủ của tôi đã đóng vai trò lãnh đạo và tôi mong muốn làm điều đó trong tương lai”.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Twitter, ông Malinauskas cũng cho biết chính phủ của ông sẽ không bị ức hiếp, “Ông Vladimir Putin, chúng tôi sẽ không bị ức hiếp, Chính phủ tiểu bang sẽ không bị ức hiếp và tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho dân chủ”.

Những công dân Úc khác có tên trong danh sách trừng phạt của Nga, bao gồm chủ tịch đài truyền hình quốc gia Ita Buttrose, đồng chủ tịch News Corp Lachlan Murdoch, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Úc, Tướng Angus Campbell, cũng như các ông trùm khai thác mỏ Andrew Forrest và Gina Rhinehart.

Cũng trong sự kết hợp này còn có các học giả John Blaxland và Matthew Sussex từ Đại học Quốc gia Úc; các nhà báo Stan Grant, Andrew Bolt, và Liz Hayes; cũng như những người đồng sáng lập Atlassian Mike Cannon-Brookes và Scott Farquhar.

Giám đốc đài ABC Ita Buttrose phát biểu trước giới truyền thông Úc, hôm 16/1/2014 tại Sydney, Úc. (Ảnh: Don Arnold/WireImage)

Nga cũng cảnh báo có thể thêm nhiều cái tên nữa nếu Úc không từ bỏ “đường lối chống Nga và tiếp tục đưa ra các biện pháp trừng phạt mới”.

Tỉ phú Rina Rinehart là một trong những người Úc đã gởi một thông điệp mạnh mẽ đến ông Putin (ảnh ABC)

Tỉ phú hầm mỏ Gina Rinehart cũng là một trong những người Úc đã gởi một thông điệp mạnh mẽ đến ông Putin. Bà Rinehart nói rằng bà viếng thăm nước Nga nhiều lần nhưng lên tiếng phản đối cuộc chiến tại Ukraine thì quan trọng hơn.

“Tôi có nhiều người bạn Nga dễ thương và rất thích thành phố St Peterburg – nơi tôi đã đến hai lần, và rất mong được trở lại những hiện tại tôi muốn làm điều đó khi nước Nga đang xăm chiếm Ukraine,” bà nói.

Chính phủ Úc đã xử phạt 827 cá nhân và 62 tổ chức liên quan đến chính quyền Nga và Belarus.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã mời Thủ tướng Úc Anthony Albanese đến Kyiv trong chuyến thăm châu Âu tiếp theo của thủ tướng để tham dự cuộc họp với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Tây Ban Nha vào cuối tháng Sáu.

Thủ tướng Úc vẫn chưa lên tiếng về việc liệu ông có nhận lời mời hay không, và nói thêm rằng ông sẽ tìm kiếm lời khuyên về các vấn đề an ninh liên quan đến chuyến thăm.

“Rõ ràng, có những vấn đề an ninh cũng như về chuyến thăm”, ông Albanese nói và lưu ý rằng ông đánh giá cao tinh thần mà lời mời đã được đưa ra.

“Một trong những lý do tại sao Úc được mời tham gia NATO là vì Úc là nước ngoài NATO đóng góp lớn nhất để hỗ trợ Ukraine trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia chống lại cuộc xâm lược phi pháp, vô đạo đức của Nga và chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh cùng người dân Ukraine”, ông cho hay.

Lam Giang

Theo The Epoch Times

Related posts