Tàu tuần duyên Trung Quốc đi qua vùng lãnh hải của Nhật Bản

Huyền Anh

Tàu tuần duyên Trung Quốc đi qua vùng lãnh hải của Nhật Bản
Quần đảo Senkaku ở Biển Hoa Đông trong bức ảnh được chụp vào ngày 15/09/2010. (Ảnh: Jiji Press/AFP/Getty Images)

Dẫn lời các quan chức thuộc Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản, các hãng thông tấn địa phương đưa tin, hồi cuối tuần qua, hai tàu tuần duyên của Trung Quốc được phát hiện đang đi ngoài khơi quần đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát ở Biển Hoa Đông.

Hôm 18/06, hai tàu Hải Cảnh (Haijing) đã đi vào khu vực ngoài khơi quần đảo Senkaku và theo dõi một tàu đánh cá Nhật Bản đang ra khơi trong khu vực này. Tờ The Japan Times đưa tin, hai tàu Trung Quốc đã rời khu vực này vào khoảng 11 giờ 25 sáng theo giờ địa phương hôm 19/06.

Hôm 17/06, Nhật Bản cũng đã đưa ra kháng nghị đối với “các hoạt động phát triển đơn phương” của Bắc Kinh ở Biển Hoa Đông, sau khi hải quân nước này phát hiện rằng Trung Quốc đang đặt nền móng cho một công trình mới ở vùng biển tranh chấp này.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết Trung Quốc đã xây dựng tổng cộng 17 công trình để phát triển nguồn lực ở phía tây đường trung tuyến địa lý Nhật-Trung ở Biển Hoa Đông.

Tuyên bố này viết rằng, “Thật vô cùng đáng tiếc khi phía Trung Quốc đơn phương tiến hành các hoạt động phát triển, mặc dù nằm ở phía tây của đường trung tuyến Nhật-Trung, trong một tình huống mà đường biên duyên vẫn chưa được xác định”.

Hành động của Nhật Bản diễn ra sau khi Hoa Kỳ tái khẳng định sự ủng hộ của nước này với Philippines trong việc kêu gọi Trung Quốc “chấm dứt các hành động khiêu khích và tôn trọng luật pháp quốc tế ở Biển Đông”.

Hôm 09/06, Philippines đã đưa ra kháng thư ngoại giao phản đối Trung Quốc về sự hiện diện “bất hợp pháp” của hơn 100 tàu Trung Quốc “trong và xung quanh” Đá Ba Đầu, mà Manila gọi là Rạn san hô Julian Felipe, hồi tháng Tư.

Bộ Ngoại giao Philippines tuyên bố, “Những hành động này là một phần của xu hướng khiêu khích rộng lớn hơn của [Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa] nhằm chống lại các bên yêu sách ở Biển Đông cũng như các quốc gia khác đang hoạt động hợp pháp trong khu vực này”.

Trung Quốc đã và đang tăng cường hiện diện quân sự ở Biển Đông và thực hiện nhiều cuộc xâm nhập vào Biển Hoa Đông, nơi quần đảo Senkaku tọa lạc.

Quần đảo Senkaku (tên tiếng Trung là Điếu Ngư đảo) là đối tượng tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Tokyo khẳng định rằng phía Nhật Bản đã sở hữu quần đảo từ năm 1895, còn Bắc Kinh nhắc rằng trên bản đồ Nhật Bản năm 1783 và 1785 thì các hòn đảo này có chỉ định là lãnh thổ của Trung Quốc. Sau Thế chiến II, Senkaku thuộc sự kiểm soát của Hoa Kỳ và Washington đã chuyển giao cho Nhật Bản vào năm 1972.

Hôm 13/06, Nhật Bản đã triển khai một đội tàu hộ tống của Lực lượng Phòng vệ Bờ biển (JMSDF) đến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để tham gia một cuộc tập trận hải quân kéo dài bốn tháng nhằm thể hiện sự phản đối mạnh mẽ của nước này đối với “bất kỳ nỗ lực nào nhằm đơn phương thay đổi hiện trạng bằng vũ lực” trong khu vực này.

Phó Đô đốc của JMSDF Hideki Yuasa cho biết sứ mệnh đó nhằm mục đích thúc đẩy trật tự hàng hải trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, mà theo ông là “đang nhanh chóng [trở nên] phức tạp hơn và bất ổn định hơn”.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã cho biết trong một tuyên bố hôm 03/05 rằng, 8 tàu hải quân của Trung Quốc, trong đó có một tàu sân bay, đã đi qua giữa các đảo trong chuỗi đảo Okinawa phía nam Nhật Bản hôm 02/05.

Theo tuyên bố này, hôm 01/05 tàu sân bay Liêu Ninh và nhóm tác chiến gồm 5 tàu hải quân của nó lần đầu tiên được phát hiện cách các đảo Danjo của tỉnh Nagasaki khoảng 350 km (217 dặm) về phía tây nam. Vào cuối ngày 01/05 và đầu ngày 02/05, một tàu khu trục khác đã gia nhập hạm đội tàu này.  

Bức ảnh này được chụp vào một ngày không được tiết lộ vào tháng 12/2016 cho thấy máy bay chiến đấu J-15 của Trung Quốc đang chờ trên boong tàu sân bay Liêu Ninh trong cuộc tập trận quân sự ở Biển Bột Hải, ngoài khơi bờ biển phía đông bắc của Trung Quốc. (Ảnh: Getty Images)

Trong số các tàu hải quân Trung Quốc bị quân đội Nhật Bản phát hiện có tàu khu trục tên lửa dẫn đường cỡ lớn Type 055 Nam Xương, tàu khu trục tên lửa dẫn đường Type 052D Thành Đô và tàu tiếp tế chiến đấu nhanh Type 901.

Mặc dù không có hành vi xâm phạm lãnh hải Nhật Bản, nhưng Bộ tuyên bố rằng ít nhất một tàu hải quân đã cập bờ trong phạm vi 160 km (99 dặm) từ Đảo Taisho gần quần đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát, mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Quần đảo Điếu Ngư, tờ The Japan Times đã đưa tin.

Theo Thời báo Hoàn Cầu (Global Times) của nhà nước Trung Quốc, nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh, bao gồm 8 tàu hải quân, là “nhóm tàu lớn nhất ra khơi xa trong số các chuyến đi gần đây”.

Ông Cao Tú Thành (Gao Xiucheng), một phát ngôn viên của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), cho biết hôm 03/05 rằng các tàu hải quân này đang tham gia huấn luyện tác chiến định kỳ ở Tây Thái Bình Dương. Ông Cao nói rằng việc triển khai quân sự này là phù hợp với luật pháp quốc tế và không nhắm mục tiêu vào bất kỳ bên nào.

Một máy bay chiến đấu J-15 hạ cánh trên tàu sân bay hoạt động duy nhất của Trung Quốc, Liêu Ninh, trong một cuộc tập trận trên biển vào ngày 24/4/2018. (Nguồn ảnh: AFP / Getty Images)

Các căng thẳng giữa Đài Loan tự quản và Bắc Kinh ngày càng leo thang, khi Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và cam kết sẽ chinh phục hòn đảo này bằng vũ lực nếu cần thiết.

Huyền Anh

Theo The Epoch Times

Related posts