Chuyên gia: Hoa Kỳ thiếu một chiến lược toàn diện để chống lại Trung Quốc ở Mỹ Latinh

Lam Giang

Chuyên gia: Hoa Kỳ thiếu một chiến lược toàn diện để chống lại Trung Quốc ở Mỹ Latinh
Tổng thống Argentina Mauricio Macri cùng phu nhân Juliana Awada đón tiếp Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình cùng phu nhân Bành Lệ Viện sau Hội nghị thượng đỉnh Các nhà lãnh đạo G20 Buenos Aires 2018, hôm 02/12/2018 tại Buenos Aires, Argentina. (Ảnh: Ricardo Ceppi/Getty Images)

Theo chuyên gia an ninh Joseph Humire, Hoa Kỳ đang thiếu một chiến lược lớn để đẩy lùi sự mở rộng ảnh hưởng của chính quyền Trung Quốc ở Mỹ Latinh. Chính sự vắng bóng của Washington trong ba thập niên vừa qua đã tạo tiền đề cho Bắc Kinh chớp lấy thời cơ và vươn tầm ảnh hưởng tới Mỹ La tinh.

Gần đây ông Humire nói với chương trình “China Insider” của Epoch TV rằng: “Chính phủ cựu Tổng thống Reagan … là chính phủ cuối cùng của Hoa Kỳ có một chính sách rộng rãi hơn đối với Mỹ Latinh trong Chiến Tranh Lạnh và chủ nghĩa chống cộng”.

Ông Humire đề cập đến sự liên kết đặc biệt giữa Hoa Kỳ và khu vực này, nói rằng Mỹ Latinh có chung xu hướng về văn hóa và sự liên kết về lịch sử với Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, “Vấn đề là chúng ta không bàn đến điều này”, ông cho biết và nói thêm rằng thay vào đó, Hoa Kỳ chỉ đàm phán “mang tính giao dịch” tập trung vào thương mại và các mối quan hệ kinh tế khác.

Hơn nữa, theo chuyên gia trên, khu vực này còn rất “non trẻ về dân chủ”.

Ông Humire nói, “Nhiều quốc gia ở Mỹ Latinh đã không đạt được … dân chủ toàn diện cho tới giữa thế kỷ thứ hai mươi, hoặc thậm chí trong một vài trường hợp, cho tới cuối thế kỷ hai mươi, có nghĩa họ có những giai đoạn có chế độ độc tài”.

Ông cho biết, kết quả là những quốc gia này hiện đang mong muốn phát triển một cách hòa bình.

“Khu vực Mỹ Latinh không tìm kiếm chiến tranh. Họ không tìm kiếm xung đột”, ông Humire chia sẻ.

“Họ chỉ đang tìm cách để có thể phát triển sao cho nền dân chủ của họ trưởng thành đến mức mà họ có thể có được sự tôn trọng đối với chủ quyền quốc gia của riêng họ”, ông nói thêm.

Theo ông Humire, để giúp các nước đạt mục tiêu này, Hoa Kỳ nên mở rộng sự hợp tác trong khu vực không chỉ đơn thuần trong lĩnh vực kinh tế.

Ông nói, Hoa Kỳ nên tham gia vào khu vực với một thông điệp quan trọng hơn. “Thông điệp quan trọng nhất là các khoản đầu tư mà Hoa Kỳ thực hiện ở Mỹ Latinh là nhằm hướng tới một khu vực hòa bình, một láng giềng hòa bình”.

Ông nói thêm: “Điều đó có nghĩa là tạo ra một khu vực vừa ổn định, thịnh vượng, và vừa hòa bình, một điều không thể thực hiện được với các khoản đầu tư [của] Trung Quốc và các khu vực khác trên thế giới”.

Trong khi đó, ông Humire cho biết Trung Quốc đã nhanh chóng mở rộng quan hệ thương mại ở Tây bán cầu.

“Nếu quý vị quay ngược trở lại 20 năm trước, Trung Quốc chỉ là đối tác thương mại của ba quốc gia … ở Nam Mỹ. Tua nhanh thêm 10 năm về năm 2010, [họ là] đối tác thương mại hàng đầu của bảy trong số mười hai quốc gia có chủ quyền ở Nam Mỹ”, ông Humire nói.

Ông cho biết thêm: “Ngày nay, họ là đối tác thương mại hàng đầu của chín trong số các quốc gia có chủ quyền hàng đầu ở Nam Mỹ”.

Ông nói: “Trung Quốc có các tiền đồn quân sự bên trong khu vực Mỹ Latinh rất gần với biên giới Hoa Kỳ”.

Nhưng các mối quan hệ thương mại của Trung Quốc với Mỹ Latinh đi kèm với tham vọng chính trị và địa chính trị và thậm chí là cả quân sự, ông Humire lưu ý.

Trước đó cũng trong chương trình China Insider của Epoch TV, ông Humire cho biết: “Những điều kiện đó thường là mất chủ quyền của quý vị, trong một số trường hợp là mất lãnh thổ của quý vị, và trong một số trường hợp, Trung Quốc có thể lừa quý vị đưa họ vào quỹ đạo địa chính trị của họ”.

Để minh họa cho quan điểm này, ông đã dẫn chứng về trạm theo dõi vệ tinh do quân đội Trung Quốc kiểm soát được xây dựng ở tỉnh Neuquén, tây bắc Patagonia, Argentina vào năm 2014. Trung Quốc đã tuyên bố rằng trạm vũ trụ này là để quan sát và thăm dò không gian một cách hòa bình. Tuy nhiên, theo ông Humire, các nhà phân tích kỹ thuật đã cáo buộc rằng cơ sở này được trang bị cho chiến tranh điện tử.

Hôm 26/02, tại Hội nghị Hành động Chính trị Truyền thống ở Orlando, Florida, ông Humire cho biết: “Điều đó có nghĩa là, trong một thời gian ngắn, họ sẽ chiếm lấy vệ tinh của Hoa Kỳ, và ném họ ra khỏi quỹ đạo ở Châu Mỹ Latinh … ở nơi mà Hoa Kỳ được cho là có ảnh hưởng lớn nhất”.

Chuyên gia này cho biết, chính phủ Trung Quốc đang tìm cách lợi dụng Mỹ Latinh làm đòn bẩy để chống lại Hoa Kỳ.

Ông Humire nói: “Người Trung Quốc đang muốn chắc chắn rằng Mỹ Latinh đang trở thành một khu vực không thiện chí để Hoa Kỳ giao thương, du lịch và kinh doanh”.

Ông nói thêm: “Đó là một phần trong tính toán chiến lược nhằm hạn chế khả năng của Hoa Kỳ trong việc ngăn chặn tham vọng của Trung Quốc ở khu vực tiệm cận họ”.

Sự thống trị ngày càng tăng của nhà cầm quyền này trong khu vực được phản ánh trong mối bang giao đang có chuyển biến của các quốc gia Nam Mỹ với Đài Loan tự trị, một hòn đảo mà Bắc Kinh coi là của riêng họ.

Ông nói, “Đài Loan … đã được công nhận mạnh mẽ ở Mỹ Latinh trong nhiều thập niên”.

Do đó, một số quốc gia như El Salvador và Cộng hòa Dominica đã chuyển sự công nhận của họ đối với Đài Loan sang công nhận Trung Quốc.

Trong khi đó, theo ông Humire, Guatemala và Paraguay vẫn là đồng minh mạnh mẽ của Đài Loan, nhưng họ đang bị Trung Quốc gây áp lực trên mọi mặt để từ bỏ sự công nhận đó.

Chuyên gia này tin rằng nếu Trung Quốc thực sự khiến hai quốc gia đó thay đổi lập trường, thì Bắc Kinh sẽ thực hiện hành động xâm lược Đài Loan vì hòn đảo này sẽ bị quốc tế cô lập hơn và thiếu sự hỗ trợ.

Ông cảnh báo rằng trong vòng năm năm, Trung Quốc sẽ tiếp quản Châu Mỹ Latinh, và kêu gọi Hoa Kỳ “mau chóng ngăn chặn họ”.

Ông Humire nói: “Miễn là Trung Quốc còn ở Mỹ Latinh, họ sẽ luôn có thể thực hiện các hành động gây hấn hơn trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”.

Ông nói thêm rằng, “Và phần đó là một mối đe dọa đáng báo động không chỉ đối với Hoa Kỳ, mà còn đối với thế giới phương Tây”.

The Epoch Times đã liên hệ với Bộ Ngoại giao để đưa ra bình luận.

Lam Giang

Theo The Epoch Times

Related posts