Ông Tập Cận Bình chỉ trích các lệnh trừng phạt của phương Tây nhắm vào Nga

FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin attends a meeting with Chinese President Xi Jinping in Beijing, China February 4, 2022. Sputnik/Aleksey Druzhinin/Kremlin via REUTERS/File Photo

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã công kích phương Tây về các lệnh trừng phạt chống lại Nga, nói rằng các biện pháp được áp dụng để đáp trả cuộc xâm lược Ukraine đã vũ khí hóa nền kinh tế toàn cầu.

“Một lần nữa, các lệnh trừng phạt đã được chứng minh là boomerang và con dao hai lưỡi nhằm chính trị hóa, công cụ hóa và vũ khí hóa nền kinh tế thế giới,” ông Tập nói trong một bài phát biểu video khi bắt đầu Diễn đàn Doanh nghiệp BRICS ở Bắc Kinh hôm thứ Tư.

“Cuộc khủng hoảng ở Ukraine một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo cho thế giới: khi một nước ám ảnh về vị thế sức mạnh của họ, [muốn] mở rộng liên minh quân sự và thúc đẩy an ninh cho chính mình với cái giá phải trả là an ninh của các nước khác, thì sẽ chỉ dẫn đến tình thế tiến thoái lưỡng nan về an ninh,” ông nói mà không nêu cụ thể các mục tiêu chỉ trích.

“Những kẻ sử dụng vị trí hàng đầu của họ trong hệ thống tài chính và tiền tệ quốc tế để áp đặt các biện pháp trừng phạt một cách thiếu thận trọng sẽ chỉ gây tổn hại cho người khác và chính họ và khiến mọi người trên toàn thế giới đau khổ,” ông nói tiếp.

Trung Quốc đã từ chối trừng phạt Nga nhưng cũng cho biết họ đã không hỗ trợ quân sự cho Moscow kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 24 tháng Hai.

Tiếp theo bài phát biểu của ông Tập là các bài phát biểu video của các nhà lãnh đạo nước BRICS khác, bao gồm cả Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đây là bài phát biểu lần thứ hai của ông Putin tại một hội nghị thượng đỉnh đa phương được tổ chức bên ngoài nước Nga kể từ khi tiến hành xâm lược Ukraine.

Trước đó, ông Putin đã phát biểu trước các nhà lãnh đạo của một số nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ tại Diễn đàn Kinh tế Á – Âu vào tháng Năm.

Ông Putin đã cùng ông Tập lên án các lệnh trừng phạt, nói rằng các doanh nhân Nga và Trung Quốc buộc phải phát triển doanh nghiệp của họ trong một môi trường đầy thách thức, nơi “các đối tác phương Tây đã bỏ qua các nguyên tắc cơ bản của nền kinh tế thị trường, thương mại tự do và quyền bất khả xâm phạm của tài sản tư nhân”.

Ông cho biết các biện pháp trừng phạt cũng dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp cao hơn và thiếu hụt nguyên liệu, linh kiện và thực phẩm.

Nhưng Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc đã cho biết việc Nga phong tỏa các cảng biển đã ngăn chặn ước tính khoảng 25 triệu tấn ngũ cốc rời khỏi Ukraine.

Ukraine và Nga chiếm khoảng 30% lượng lúa mì xuất khẩu của thế giới và 15% lượng ngô xuất khẩu toàn cầu từ năm 2017 đến năm 2021, theo Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế.

Ông Putin nói rằng trong bối cảnh các lệnh trừng phạt, thương mại và đầu tư giữa Nga và các nước BRICS khác đã tăng lên. Các cuộc đàm phán đang được tiến hành để mở chuỗi cửa hàng Ấn Độ ở Nga và tăng thị phần ô tô và phần cứng của Trung Quốc tại thị trường Nga, ông nói.

Không quốc gia BRICS nào khác – Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi – ủng hộ các lệnh trừng phạt quốc tế chống lại Nga.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, người đã cố gắng duy trì mối quan hệ với cả Washington và Moscow, đã cố gắng phớt lờ các lệnh trừng phạt trong bài phát biểu của mình.

Cuối bài phát biểu của mình, ông Tập cho biết Trung Quốc sẽ tăng cường điều tiết các chính sách kinh tế vĩ mô để cố gắng đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội hàng năm và giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19.

Ông Tập cũng hứa về một “kế hoạch phát triển mới cho Trung Quốc” tại Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng sản vào cuối năm nay, khi ông dự kiến ​​sẽ tiếp tục nhiệm kỳ thứ ba với tư cách là nhà lãnh đạo của đảng.

Trung Quốc là một trong những thành trì cuối cùng trên thế giới vẫn duy trì chính sách zero-Covid, vốn đã và đang gây nhiều khó khăn lên nền kinh tế của nước này.

Xuân Lan (theo SCMP)

Related posts