Ông Shinzo Abe đã qua đời chỉ vài giờ sau khi bị ám sát

Trí Đạt, Bình Minh

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã qua đời (Nguồn: Shutterstock)

Đài truyền hình NHK đưa tin, cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã qua đời sau khi bị bắn trong khi phát biểu hôm thứ Sáu tại Nara.

Theo đài NHK của Nhật Bản, thứ Sáu (8/7), cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bất ngờ ngã xuống đất khi đang phát biểu tại thành phố Nara, miền Tây Nhật Bản, máu chảy đầm đìa. Ông đã được đưa đến bệnh viện, trước khi đến nơi, tim ông dường như đã ngừng đập.

Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 41 tuổi tại hiện trường và đang điều tra chi tiết vụ việc. Theo một số quan chức Bộ Quốc phòng, người đàn ông này tên là Yamagami Tetsuya, từng làm việc cho Lực lượng Phòng vệ Hàng hải trong 3 năm cho đến khi nghỉ hưu vào khoảng năm 2005. Trong quá trình điều tra, ông ta thú nhận bất mãn với ông Abe và có ý định giết ông ấy, cảnh sát cho biết.

Theo một phóng viên NHK đang phỏng vấn tại chỗ vào thời điểm đó, ngay sau khi 2 âm thanh được nghi là tiếng súng vang lên, ông Abe đột nhiên chảy máu và ngã xuống đất.

Báo cáo chỉ ra rằng vào khoảng 11:30 sáng ngày 8/7, cựu Thủ tướng Shinzo Abe đã bị bắn và ngã xuống đất trước ga Yamato-Saidaiji tại thành phố Nara (video link 1 link 2).

Sau đó, cảnh sát đã xác định được một người đàn ông và bắt giữ ông ta vì nghi ngờ có âm mưu giết người, khẩu súng cũng bị tịch thu tại hiện trường. Cảnh sát cho biết khẩu súng mà nghi phạm sử dụng có vẻ là súng tự chế.

Thượng viện Nhật Bản sẽ tổ chức bầu cử vào Chủ nhật. Gần đây, ông Abe đã diễn thuyết ủng hộ các ứng cử viên Đảng Dân chủ Tự do ở nhiều nơi khác nhau.

Theo thông tin từ phe của ông Abe, Đảng Dân chủ Tự do, ông Abe bị bắn vào ngực khi đang phát biểu trên đường phố ở tỉnh Nara vào buổi sáng và được đưa đi bằng xe cấp cứu.

Theo nguồn tin của cảnh sát, ông Abe bị bắn từ phía sau. Trên xe cấp cứu, ông Abe vẫn tỉnh táo.

Theo cảnh sát cứu hỏa, ông Abe đã ở trong tình trạng ngừng tim trước khi đến bệnh viện. Sở cứu hỏa đã điều động một máy bay trực thăng y tế chở ông Abe đến Bệnh viện Đại học Y tỉnh Nara cấp cứu.

Dưới đây là những cập nhật trước khi ông Abe được xác nhận đã qua đời:

Phu nhân của ông Abe, bà Akie sắp đến bệnh viện

Theo báo cáo của NHK, khoảng 4:30 chiều giờ địa phương, bà Akie, phu nhân của cựu Thủ tướng Shinzo Abe, đã đi tàu đến ga Yamato Yagi trên đường sắt Kinki (Kintetsu) ở huyện Nara. Bà Akie mặc một chiếc váy sẫm màu, được cảnh sát bao vây. Bà lên xe mà không nói một lời, và chuẩn bị đến bệnh viện.

Các chức sắc của Đảng Dân chủ Tự do: Ông Abe đang được truyền máu, tình hình không mấy khả quan

Ông Hakubun Shimomura, cựu Bộ trưởng Giáo dục, Văn hóa và Khoa học của Đảng Dân chủ Tự do, tiết lộ họ có được thông tin từ phía bác sĩ, rằng ông Abe vẫn cần được truyền máu và bày tỏ lo lắng về tình hình của ông.

“Tôi nghe nói ông ấy đang truyền máu. Tình hình không mấy lạc quan”, ông với các phóng viên.

“Chúng tôi đang cầu nguyện cho ông ấy sớm bình phục, đang cấp cứu và truyền máu”, Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi nói về anh trai của mình, cựu Thủ tướng Shinzo Abe.

Nhà Trắng: Bị sốc và đau buồn về vụ tấn công bạo lực

Một phát ngôn viên của Nhà Trắng cho biết: “Chúng tôi rất sốc và đau buồn trước cuộc tấn công bạo lực này. Chúng tôi đang theo dõi những báo cáo này, và gửi lời cảm thông tới gia đình cựu Thủ tướng Abe cùng người dân Nhật Bản.”

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida: Không thể dung thứ cho bạo lực, cầu mong ông Abe sẽ sống sót

Vào khoảng 2:45 theo giờ địa phương, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã tổ chức họp báo tại dinh Thủ tướng.

Ông Kishida nói về cựu Thủ tướng Abe: “Tôi nghe nói ông ấy đang trong tình trạng nguy kịch. Tôi thực sự hy vọng ông ấy sẽ sống sót.”

Thủ tướng Kishida cũng nói rằng bầu cử là nền tảng của dân chủ và “hành vi man rợ đáng khinh bỉ” như vậy trong các cuộc bầu cử là không thể dung thứ. “Tôi lên án điều này bằng những lời lẽ nghiêm khắc nhất,” ông nói.

Ông cho biết chính phủ sẽ lường trước tất cả các sự kiện và thực hiện những biện pháp phòng ngừa.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken: Rất đáng buồn

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói với các phóng viên ở Bali, Indonesia, rằng vụ bắn cựu Thủ tướng Shinzo Abe khi ông đang phát biểu là chuyện “rất đáng buồn”, khi cuộc họp ngoại trưởng G20 đang được tổ chức tại đó.

Cựu Tổng thống Trump: Mọi người đang cầu nguyện cho ông ấy

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trên mạng xã hội Truth Social rằng thông tin cựu Thủ tướng Shinzo Abe bị bắn là “tin rất sốc”.

Ông viết: “Mọi người đều đang cầu nguyện cho ông Abe và người nhà ông ấy.”

NHK: Ông Abe bị trúng đạn ở cổ bên phải

Theo Đài NHK đưa tin, Cơ quan Phòng cháy chữa cháy thuộc Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản cho biết, cựu Thủ tướng Shinzo Abe bị một vết đạn bắn vào cổ bên phải và xuất huyết dưới da ở ngực trái. Trước khi ông được đưa đến bệnh viện, dường như tim phổi đã ngừng hoạt động.

Nội dung sau được sắp xếp theo dòng thời gian do Sở Cứu hỏa cung cấp (giờ địa phương):

11:31 Sở cứu hỏa thành phố Nara đã nhận được thông báo

11:32 Nhân viên cứu hộ được điều động đến hiện trường

11:36 Yêu cầu cử trực thăng y tế đến

11:37 Nhân viên cứu hộ đến hiện trường

11:54 Ông Abe rời khỏi hiện trường vụ án

12:09 Lên trực thăng y tế

12:20 Đến Bệnh viện Đại học Y tỉnh Nara để cấp cứu

Ông Toshimitsu Motegi: Dùng bạo lực để áp chế ngôn luận là thích thức đối với dân chủ

Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do, ông Toshimitsu Motegi ra tuyên bố về vụ cựu Thủ tướng Abe bị bắn: “Hy vọng ông ấy có thể bình phục. Hành vi sử dụng bạo lực để áp chế ngôn luận là một thách thức đối với nền dân chủ, quyết không thể dung thứ. Tôi kiên quyết lên án hành vi này.”

Bà Thái Anh Văn: Lên án bạo lực, hy vọng Abe sẽ thoát khỏi nguy hiểm càng sớm càng tốt

Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn cho biết trong một tuyên bố trên Facebook rằng bà cảm thấy “ngạc nhiên và thất thần” trước thông tin này.

Bà Thái nói: “Nhận được tin cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bị bắn trong chuyến công du, tôi tin rằng mọi người cũng cảm thấy kinh ngạc và thất thần giống như tôi. Đài Loan và Nhật Bản đều là những quốc gia dân chủ pháp trị, tôi muốn đại diện cho chính phủ nước tôi lên án hành vi phạm pháp bạo lực.”

Bà cho biết đã đề nghị Bộ Ngoại giao Đài Loan bày tỏ sự quan tâm và thăm hỏi tới Chính phủ Nhật Bản và thân nhân của cựu Thủ tướng Abe, đồng thời chú ý theo dõi những diễn biến tiếp theo.

Bà nói thêm: “Cựu Thủ tướng Abe không chỉ là người bạn tốt của tôi mà còn là người bạn trung thành nhất của Đài Loan. Ông ấy đã ủng hộ Đài Loan trong nhiều năm và dốc hết sức thúc đẩy sự phát triển của quan hệ Đài Loan – Nhật Bản. Tôi hy vọng cựu Thủ tướng Abe có thể nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm càng sớm càng tốt, hy vọng có thể có một tin tức bình an về bạn tốt của chúng tôi.”

Viện trưởng Viện Hành chính Đài Loan Tô Trinh Xương cũng đã tweet rằng ông hy vọng Abe sẽ “vượt qua cơn nguy hiểm”.

“Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe là một người bạn tốt của Đài Loan. Ông ấy luôn lên tiếng cho Đài Loan trên trường quốc tế và ông ấy luôn nỗ lực vì tình hữu nghị Đài Loan – Nhật Bản”, ông Tô Trinh Xương viết. “Tôi đã yêu cầu Bộ Ngoại giao truyền đạt sự quan tâm của toàn thể người dân Đài Loan, hy vọng cựu Thủ tướng Abe sẽ bình an và vượt qua cơn nguy hiểm.”

Quan chức chính phủ: Tay súng là cựu sĩ quan Lực lượng Phòng vệ

Theo một số quan chức Chính phủ Nhật Bản cho biết, Toruya Yamagami, nghi phạm trong vụ bắn chết cựu Thủ tướng Shinzo Abe, là một cựu sĩ quan Lực lượng Phòng vệ Hàng hải và đã người đã phục vụ ba năm, sau đó giải ngũ vào năm 2005.

Nhân chứng: Ông Abe ngã xuống đất trong lần bắn thứ hai

Theo đài NHK, một phụ nữ chứng kiến ​​vụ việc cho biết: “Trong lúc cựu Thủ tướng Abe đang đọc diễn văn, một người đàn ông từ phía sau lao tới. Phát súng đầu tiên nổ rất to, nhưng không ai ngã xuống, sau khi bị trúng phát súng thứ 2, ông Abe ngay lập tức ngã xuống đất.”

Nữ nhân chứng nói thêm: “Nhiều người đã tập trung xung quanh ông để hô hấp tim cho ông. Nghi phạm mặc áo phông và quần tây màu đỏ. Người đàn ông này không có ý định bỏ chạy mà vẫn ở nguyên vị trí của mình, anh ta đặt súng trên mặt đất. Sau đó, anh ta bị cận vệ của ông Abe bắt khống chế.”

Một người đàn ông ở gần hiện trường cho biết: “Tôi nghe thấy hai âm thanh ầm ầm, giống như tiếng bắn pháo hoa. Trên tay nghi phạm đang cầm thứ gì đó to hơn khẩu súng lục, và anh ta bị khoảng năm nhân viên an ninh khống chế.”

Một phụ nữ khoảng 50 tuổi sống ở thành phố Nara, khi đó đang nghe bài phát biểu của ông Abe, cho biết: “Tôi đang xem ông Abe phát biểu thì một người đàn ông đội mũ bảo hiểm tiến lại gần ông ấy và bắn hai phát. Khẩu súng còn lớn hơn cả súng lục. Sau khi bị bắn trúng, ông Abe ngay lập tức ngã xuống đất.”

“Người đàn ông nhanh chóng bị khống chế, sau đó các quan chức đã chạy khắp nơi để gọi điện hỏi xem có nhân viên y tế không, và mang đến một chiếc máy máy khử rung tim ngoài tự động. Sau đó ông ấy được xe cấp cứu đưa đi.”

“Tôi rất bất ngờ, không ngờ điều đó lại xảy ra trước mắt mình”, người phụ nữ nói.

Thủ tướng tại vị lâu nhất của Nhật

Ông Abe đã phục vụ hai nhiệm kỳ Thủ tướng và là Thủ tướng tại vị lâu nhất của Nhật Bản trước khi từ chức vào năm 2020 với lý do sức khỏe kém.

Nhưng ông vẫn là nhân tố quan trọng có ảnh hưởng lớn trong đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, kiểm soát một trong những phe phái chính của đảng này.

Thủ tướng hiện tại Fumio Kishida sẽ phải đối mặt với cuộc bầu cử thượng viện vào Chủ nhật, trong đó các nhà phân tích nói rằng ông hy vọng thoát khỏi cái bóng của ông Abe và xác định rõ nét hơn vai trò của mình.

Ông Abe được biết đến nhiều nhất với chính sách “Abenomics” đặc trưng, bao gồm việc nới lỏng tiền tệ và chi tiêu tài khóa táo bạo.

Ông cũng tăng cường chi tiêu quốc phòng sau nhiều năm suy giảm và mở rộng khả năng của quân đội trong việc phát triển sức mạnh ở nước ngoài.

Trong một sự thay đổi lịch sử vào năm 2014, chính phủ của ông đã diễn giải lại hiến pháp hòa bình thời hậu chiến để cho phép quân đội chiến đấu ở nước ngoài lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai.

Năm sau, luật tiến thêm một bước nữa khi chấm dứt lệnh cấm thực hiện quyền tự vệ tập thể, hoặc bảo vệ một quốc gia thân thiện đang bị tấn công.

Ông Abe xuất thân từ một gia đình chính trị giàu có, bao gồm cha là Ngoại trưởng và người chú ruột từng là Thủ tướng.

Trí Đạt, Bình Minh

Related posts