Tin thế giới sáng Chủ Nhật: Tổng thống Ukraine sa thải hàng loạt đại sứ

Tổng thống Ukraine sa thải hàng loạt đại sứ

Tổng thống Zelensky ký sắc lệnh sa thải đồng loạt các đại sứ đang làm việc ở 5 nước.

Sắc lệnh được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố ngày thứ Bảy 9/7, chấm dứt nhiệm kỳ của đại sứ Ukraine tại 5 nước gồm Đức, Ấn Độ, Czech, Na Uy và Hungary.

Truyền thông nhận định những nước này đều có vị trí quan trọng trong chiến lược ngoại giao của Kiev. Sắc lệnh không nêu cụ thể lý do sa thải và cũng khổng cho biết có dự định bố trí công việc khác cho họ.

Tổng thống Zelensky thời gian qua liên tục kêu gọi các nhà ngoại giao đẩy mạnh vận động cộng đồng quốc tế hỗ trợ tài chính và viện trợ vũ khí, giúp Ukraine tạo thế cân bằng lực lượng trên chiến trường với Nga.

Quan hệ Đức – Ukraine thời gian qua xuất hiện nhiều căng thẳng khi viện trợ từ quốc gia đầu tàu Liên minh châu Âu (EU) cho Kiev không cao như kỳ vọng, đặc biệt về viện trợ vũ khí.

Dù chính quyền Thủ tướng Olaf Scholz đã ủng hộ một số biện pháp trừng phạt Moscow, giới lãnh đạo ở Berlin vẫn chủ trương không chấm dứt ngay lập tức nhập khẩu nhiên liệu từ Nga mà cần đi từng bước.

Đại sứ Ukraine tại Đức Andrey Melnik từng tạo nhiều ấn tượng không tốt với nước sở tại bởi một số phát ngôn phản cảm và công khai tranh cãi về chính sách viện trợ của Đức dành cho Ukraine. Hồi tháng 5, Melnik gọi Thủ tướng Olaf Scholz là “thanh xúc xích gan đáng xấu hổ” và sau đó xin lỗi về phát ngôn này.

Rắc rối mới nhất trong quan hệ Berlin – Kiev là về một turbine do Đức sản xuất đang được bảo dưỡng tại Canada. Chính quyền Thủ tướng Scholz muốn Canada trả turbine cho Gazprom, tập đoàn nhiên liệu Nga, để đảm bảo nguồn cung khí đốt sang châu Âu không gián đoạn. Trong khi đó, Ukraine đề nghị Canada giữ turbine lại, với lập luận rằng cần tuân thủ các lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào Nga.

Quyết định sa thải đại sứ Ukraine tại Ấn Độ có thể ảnh hưởng lớn đến chiến lược ngoại giao của Kiev tại Nam Á. Đại sứ quán Ukraine ở Ấn Độ cũng chịu trách nhiệm cho các vấn đề ngoại giao với 4 nước lân cận gồm Nepal, Bangladesh, Sri Lanka và Maldives.

Nga hiện chiếm khoảng 22% diện tích đất nông nghiệp của Ukraine, theo một phân tích của NASA

Cù Tuấn dịch từ New York Times

Bản đồ do NASA cung cấp cho thấy sự phân bố các loại cây trồng mùa hè và mùa đông ở Ukraine tính đến ngày 13 tháng 6 năm 2022.

Các hình ảnh vệ tinh mới cho thấy Nga hiện chiếm khoảng 22% diện tích đất canh tác của Ukraine, theo một phân tích của NASA.

Sử dụng dữ liệu từ vệ tinh Planet Labs và sứ mệnh Sentinel-2 của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu, các nhà khoa học NASA đã tạo một bản đồ cho thấy sự phân bố của cây trồng mùa hè và mùa đông ở Ukraine tính đến giữa tháng 6. Bản đồ cũng cho thấy bao nhiêu đất nông nghiệp của Ukraine – từng là nguồn cung cấp lương thực chính cho thế giới – do Nga kiểm soát, dựa trên dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh và Dự án Các mối đe dọa nghiêm trọng của Viện Doanh nghiệp Mỹ.

Theo bản đồ do NASA Harvest, chương trình an ninh lương thực và nông nghiệp của cơ quan này công bố, các lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát của Nga bao gồm những cánh đồng nơi 28% cây vụ đông và 18% cây vụ xuân của Ukraine được gieo trồng.

Trước chiến tranh, Ukraine cung cấp 46% lượng dầu hướng dương xuất khẩu của thế giới, 9% lượng lúa mì, 17% lúa mạch và 12% ngô xuất khẩu trên thị trường toàn cầu, theo số liệu của Dịch vụ Nông nghiệp Nước ngoài của Bộ Nông nghiệp Mỹ.

Việc Nga phong tỏa biển Đen đã ngăn Ukraine xuất khẩu hầu hết ngũ cốc và Nga đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng nông nghiệp cũng như đất nông nghiệp của Ukraine trong một nỗ lực rõ ràng nhằm giảm năng lực sản xuất của quốc gia này. Các quan chức quân đội Ukraine cho biết hôm 7/7, quân Nga đã tấn công hai kho nông sản ở khu vực miền nam Odesa bằng tên lửa hành trình trong đêm. Không có báo cáo ngay lập tức về thương vong nhưng các kho chứa 35 tấn ngũ cốc đã bị phá hủy.

Liên Hợp Quốc đã cảnh báo rằng một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu đang diễn ra do biến đổi khí hậu và đại dịch gây gián đoạn chuỗi cung ứng, sẽ khiến hàng trăm nghìn người có nguy cơ chết đói.

Inbal Becker-Reshef, giám đốc NASA Harvest, cho biết trong một bài báo trên trang web của Đài quan sát Trái đất của NASA, nơi đưa ra bản đồ này: “Chúng ta đang ở giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng lương thực có khả năng sẽ ảnh hưởng đến mọi quốc gia và con người trên Trái đất.”

Bà Becker-Reshef cho biết, bất chấp chiến tranh, dữ liệu cho thấy Ukraine đang trên đà đạt năng suất lúa mì vụ đông khoảng 4,1 tấn / ha. Bà nói: “Con số này không cao bằng vụ lúa mì kỷ lục vào năm 2021, nhưng nó vẫn là một vụ mùa khá lớn trong điều kiện hoàn cảnh.”

Nhưng vẫn chưa rõ những cây trồng này sẽ được thu hoạch và xuất khẩu trên khắp thế giới như thế nào.

Sergii Skakun, một nhà nghiên cứu tại Đại học Maryland và NASA, người nghiên cứu ảnh hưởng của chiến tranh đối với nông dân ở vùng Donbas, miền đông Ukraine, nói rằng NASA Harvest không thể dự đoán chính xác chiến tranh sẽ ảnh hưởng như thế nào đến vụ thu hoạch sắp tới của Ukraine, nhưng các nhà khoa học sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ thời vụ thu hoạch.

Ông nói: “Vệ tinh là một trong những cách tốt nhất để giám sát mùa màng của Ukraine vì các nguy hiểm trên mặt đất.”

Thi thể của cựu Thủ tướng Shinzo Abe đã về đến Tokyo, người dân tiếc thương

Một chiếc xe tang chở thi thể của cựu Thủ tướng Nhật Bản bị ám sát Shinzo Abe đã đến Tokyo vào thứ Bảy (ngày 9 tháng 7) từ thành phố phía tây nơi ông bị bắn ở cự ly gần khi đang vận động tranh cử.

Vụ sát hại chính trị gia nổi tiếng nhất Nhật Bản đã làm rúng động đất nước và gây ra làn sóng chấn động khắp thế giới, đặc biệt khi Nhật Bản có mức độ tội phạm bạo lực thấp và luật súng nghiêm ngặt.

Chiếc xe đã đi vào tư dinh của ông Abe ở thủ đô, trong khi các thành viên cấp cao của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền mặc đồ đen, xếp hàng để tỏ lòng thành kính.

Nghi phạm bị buộc tội bắn ông Abe đang bị giam giữ, thú nhận rằng việc ám sát cựu Thủ tướng là do ông Abe có liên quan đến một “tổ chức” mà kẻ này có mối căm hận.

Cảnh sát đang điều tra lý lịch của nghi phạm 41 tuổi thất nghiệp này, bao gồm cả những tuyên bố rằng hắn ta từng phục vụ trong Lực lượng Phòng vệ Hàng hải.

Vụ ám sát ông Abe diễn ra trước cuộc bầu cử thượng viện vào Chủ nhật. Chiến dịch vận động đã được tiếp tục vào thứ Bảy khi các chính trị gia nói rằng họ quyết tâm duy trì nền dân chủ.

“Chúng ta tuyệt đối không được dung thứ cho bạo lực trong bầu cử nhằm ngăn chặn người khác phát ngôn”, Thủ tướng Fumio Kishida nói với khoảng 600 người ủng hộ ở vùng Yamanashi, miền trung Nhật Bản, theo báo cáo của Yomiuri Shimbun.

Yomiuri và các phương tiện truyền thông Nhật Bản khác tại sự kiện vận động tranh cử đầu tiên của ông Kishida kể từ vụ ám sát mô tả tâm trạng căng thẳng và mức độ an ninh cao, với hàng rào kim loại được dựng lên để ngăn cách nhà lãnh đạo với đám đông.

Một máy dò kim loại cũng được thiết lập tại địa điểm này. Đây được coi là một biện pháp an ninh bất thường ở Nhật Bản.

Trước khi xảy ra vụ ám sát, Đảng LDP – nơi ông Abe vẫn giữ được ảnh hưởng đáng kể, được cho là sẽ giành ghế trong cuộc bầu cử. Các nhà quan sát cho rằng một chiến thắng của đảng sẽ thúc đẩy ông Kishida tăng cường mục tiêu chưa hoàn thành của ông Abe là sửa đổi Hiến pháp Nhật Bản để cho phép quân đội có vai trò sâu rộng hơn.

Truyền thông Nhật Bản cho biết một buổi cầu nguyện vào ban đêm sẽ được tổ chức vào thứ Hai, và sau đó lễ tang của ông Abe sẽ diễn ra vào thứ Ba, với sự tham dự của những người thân thiết.

Vào đêm thứ Sáu và sáng thứ Bảy, một lượng lớn người viếng tang đã đến đặt hoa và cầu nguyện cho ông Abe.

Tiến Minh

Related posts