Gia tộc Nguyễn Lân

Dương Quốc Chính

9-7-2022

Anh Lân Hiếu thay bức ảnh nền Facebook là ảnh gia tộc Nguyễn Lân, thông điệp anh muốn đưa ra đơn giản là: Cả dòng họ vẫn đang ở bên cạnh anh Lân Thắng.

Đó là một cử chỉ đẹp và dũng cảm, dù anh là đại biểu QH và Giám đốc bệnh viện công. Nhưng “bò đỏ” nó bảo là anh sẽ kết thúc sự nghiệp chính trị vì hành động đó thì, xin lỗi, quá ngu! Chế độ này, quốc hội này, vẫn cần những người như anh. Bởi vì đại biểu ngoài đảng bây giờ chắc chỉ 3%, không có những người như anh thì lấy ai phát biểu mạnh dạn chút? Thế thì giải tán QH đi, để đảng quyết hết, thì lấy gì mà mị dân? Về tổng thể, anh Hiếu cũng chưa làm gì quá đáng với chế độ, chính quyền, còn anh em họ với ông phản động thì đâu phải là tội?

Ngày xưa, người Cộng sản có thể chấp nhận từ bỏ gia đình, người thân vì chế độ, vì lý tưởng cách mạng, hồi Cải cách ruộng đất con cháu còn đấu tố bố mẹ, ân nhân. Bây giờ không còn mấy người cuồng cỡ đó đâu. Như anh Lân Hiếu còn không phải đảng viên nữa. Cho dù lý tưởng có thế nào, thì anh em vẫn cứ là anh em. Không thể vì em phản động mà anh từ em được đâu.

Nhiều người bảo, vì anh Lân Hiếu có thể lên Bộ trưởng Y tế nên anh Lân Thắng phải đi tù! Nói thật là cái thuyết âm mưu đó quá phi logic và hài hước. Anh Lân Hiếu mới là Giám đốc Bệnh viện Đại học Y, tức là còn dưới hiệu trưởng Đại học Y, tức là lên được Bộ trưởng Y tế là nhảy qua 3 cấp là hiệu trưởng, thứ trưởng, bộ trưởng, mà anh còn không phải đảng viên (như truyền thống từ thời bố con ông Tôn Thất Tùng). Bơm tên lửa vào mông cũng chả đẩy được lên vậy, thì anh Lân Thắng tuổi gì mà hỗ trợ được anh Lân Hiếu bay lên đó?! Chắc phải thay chế độ quá!?

Nếu từ Giám đốc Bệnh viện mà bay lên Bộ trưởng, may ra phải là Giám đốc Bệnh viện lớn cỡ Bạch Mai, Chợ Rẫy, là đã vượt cấp rồi, mà chắc chắn phải đảng viên đã. Nên anh em đoán già đoán non cũng cần suy luận tý. Suy như anh em nhảm quá, cứ làm như an ninh họ ngu lắm! Suy kiểu đó chắc muốn hãm hại anh Lân Hiếu thôi chứ gì đâu.

Còn về gia tộc Nguyễn Lân, mình cho rằng đa số họ là trí thức thiên về làm khoa học, chứ không chuyên về chính trị, cùng lắm là đại biểu QH thôi, mà cũng vẫn đang làm khoa học là chính. Nói chung họ là trí thức XHCN.

Ở chế độ này, ở bầu thì phải tròn, ở ống thì phải dài, trí thức càng phải thế, họ vốn không phải là giai cấp cách mạng, gọi là trí thức trùm chăn mà. Vì thế mình không ủng hộ cách mà nhiều người quay ra chửi họ để nâng cao anh Lân Thắng lên.

Muốn chế độ thay đổi mà không đổ máu thì vai trò của những người trí thức này rất lớn. Vì họ có uy tín xã hội. Dân tin và nghe theo trí thức và giới hàn lâm, đâu có nghe mấy ông phản động mấy. Vì thế anh em phản động đừng cố biến giới trí thức thành kẻ thù không đội trời chung. Chửi họ quá họ lại quay sang CÒN ĐẢNG CÒN MÌNH, thì phản động thua chắc!

Ai cũng có cái quyền bảo vệ nồi cơm, vì miếng cơm manh áo. Làm thế nào để họ vẫn có cơm ăn mà vẫn muốn thay đổi để miếng ăn không còn là miếng nhục, thì mới được việc.

Related posts