ĐCSTQ tài trợ cho nhóm bình phong để thực hiện các hoạt động gây rối ở Đài Loan

Thanh Tâm

Chủ tịch nhóm bình phong thân Bắc Kinh Chu Khánh Tuấn (Zhou Qingjun-trái) và thư ký Trương Tú Diệp (Zhang Xiuye-phải) đã hành hung các học viên Pháp Luân Công bên ngoài tháp Đài Bắc 101 vào năm 2017, ở Đài Bắc, Đài Loan. (Ảnh: Ke-Ren/The Epoch Times)

Một nhóm ủng hộ Bắc Kinh do một người nhập cư từ Trung Quốc đại lục thành lập ở Đài Loan đã nhận tiền từ chính quyền Trung Quốc để thực hiện các hoạt động gây rối ở đảo quốc này.

Các thành viên của Hiệp hội Liên minh Ái quốc (PAA) đã bị buộc tội vi phạm Đạo luật Chống xâm nhập và Đạo luật An ninh Quốc gia của Đài Loan.

Văn phòng Công tố Đài Bắc cho biết tổng thư ký PAA đã thừa nhận rằng ông Chu Khánh Tuấn (Zhou Qingjun), chủ tịch của nhóm này, đã nhận các khoản thanh toán từ các cơ quan khác nhau của ĐCSTQ để tuyển mộ thành viên mới và thực hiện các hoạt động gây rối nhắm vào các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ và các học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan.

Hôm 05/07, Văn phòng Công tố Đài Bắc đã ban hành một “Thông báo về việc Không truy tố” do bị cáo – Chủ tịch PAA Chu Khánh Tuấn – đã tử vong. Ông Chu đã qua đời vì nhiễm COVID-19 khoảng một năm trước.

Ngoài ra, công tố viên đã ban hành một lệnh truy nã đối với hai bị cáo khác, vợ của ông Chu và tổng thư ký PAA Trương Tú Diệp (Zhang Xiuye). Cả hai người phụ nữ này được cho là đang lẩn trốn ở Trung Quốc. Một cuộc điều tra về tội ác bị cáo buộc của họ đang được tiến hành.

Thông báo này cho biết bà Trương đã từng nói với các công tố viên rằng ông Chu đã nhận được tiền từ các cơ quan chính quyền địa phương khác nhau ở Trung Quốc và vợ của ông đã quản lý số tiền này. Bà Trương cũng cho biết ông Chu đã nhận được lệnh từ ĐCSTQ để tuyển thêm người tham gia vào PAA.

Số tiền này, thường là tiền mặt, đã được ông Chu tuồn vào Đài Loan sau khi ông này đi công tác ở Trung Quốc.

Quyền lợi kinh doanh ở Trung Quốc

Hồi năm 2011, hãng Thông tấn Trung ương Đài Loan (CNA) đã đưa tin rằng, ông Chu và vợ là bà Lâm Minh Mỹ (Lin Mingmei) đã đến thành phố Đương Dương, tỉnh Hồ Bắc để bắt đầu một trang trại nuôi cá. Ở đó, họ đã liên lạc với Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của chính quyền ĐCSTQ địa phương. Sau đó, với sự giúp đỡ của các quan chức ĐCSTQ, cặp đôi này đã thành lập thêm ít nhất một cơ sở kinh doanh nữa ở Chu Hải, tỉnh Quảng Đông.

Cặp đôi này đã nhận được tiền từ Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của ĐCSTQ ở tỉnh Hồ Bắc, tỉnh Quảng Đông, Bắc Kinh, và văn phòng hội đồng nhà nước CHND Trung Hoa về Các vấn đề Đài Loan, theo CNA.

Thông báo của công tố viên Đài Bắc này cho biết mỗi lần ông Chu và vợ trở lại Đài Loan, họ sẽ mang theo 10,000 USD và 20,000 Nhân dân tệ Trung Quốc (2,983 USD) bằng tiền mặt. Các quỹ này được sử dụng để tuyển dụng các thành viên PAA và tài trợ cho các hoạt động của PAA.

Hoạt động của PAA tại Đài Loan

Các hoạt động của PAA ở Đài Loan bao gồm tấn công nhà hoạt động ủng hộ dân chủ Hồng Kông Hoàng Chi Phong (Joshua Wong) và nhạc sĩ Hà Vận Thi (Denise Ho) khi họ đến thăm Đài Loan; tổ chức cho côn đồ biểu tình bên ngoài Tòa nhà Phủ Tổng thống đồng thời vẫy cờ Trung Quốc; và phản đối việc phế truất thị trưởng Cao Hùng ủng hộ ĐCSTQ Hàn Quốc Du (Han Kuo-yu) hồi tháng 05/2020.

PAA cũng đã sử dụng quỹ của ĐCSTQ để tài trợ cho chiến dịch của bà Trương vào hội đồng thành phố Đài Bắc vào năm 2018. Nhưng ông Chu và bà Trương đã bị kết tội tham gia hối lộ vào năm đó.

Trương Tú Diệp (đeo khẩu trang), một thành viên của nhóm Hiệp hội Liên minh Ái quốc ủng hộ Bắc Kinh, bị bắt bên ngoài tòa nhà Đài Bắc 101 vì tội quấy rối các học viên Pháp Luân Công vào ngày 06/03/2015 (Ảnh: minghui.org)

Thông báo của công tố viên Đài Bắc này còn cho biết theo lệnh của Văn phòng Các vấn đề Đài Loan tỉnh Hồ Bắc, PAA đã bắt đầu sách nhiễu và tấn công các học viên Pháp Luân Công tại quầy thông tin của họ bên ngoài tòa nhà Đài Bắc 101 vào năm 2013.

Theo minghui.org, một trang web có trụ sở tại Hoa Kỳ đang ghi chép lại cuộc bức hại Pháp Luân Công, các thành viên PAA được cho là đã hành hung và tấn công thân thể các học viên Pháp Luân Công địa phương, những người đang điều hành một quầy thông tin ở Tòa nhà Đài Bắc 101 từ năm 2009.

Những học viên này đã sử dụng gian hàng này để truyền bá thông tin về cuộc bức hại ở đại lục, và kêu gọi chính quyền Trung Quốc ngừng bức hại Pháp Luân Công.

Cô Kelly Song là một cây viết của The Epoch Times tại Hoa Kỳ, chuyên về tất cả những vấn đề liên quan đến Trung Quốc.

Thanh Tâm biên dịch

Related posts