Ông Hồ Tích Tiến phải xóa tweet đe dọa bắn rơi máy bay chở bà Pelosi

Lê Tiểu Quỳ

Ông Hồ Tích Tiến. (Ảnh chụp màn hình video)

Nhà Trắng đã có phản hồi về phát ngôn của ông Hồ Tích Tiến, cựu Tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đe dọa nếu máy bay chiến đấu Mỹ hộ tống bà Pelosi đến Đài Loan, quân đội Trung Quốc sẽ cưỡng chế xua đuổi, “đuổi không được thì có thể bắn hạ”, và Mỹ phải đối mặt với khả năng “nguy cơ máy bay Pelosi bị phá hủy”.

Theo báo cáo của truyền thông Mỹ NBC, một người quen thuộc với vấn đề này đã xem xét danh sách các điểm đến trong chuyến công du châu Á của bà Nancy Pelosi vào ngày 28/7 (theo giờ địa phương Mỹ), bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, còn Đài Loan vẫn được liệt kê là dự kiến. Theo Bloomberg, bà Pelosi và đoàn đại biểu quốc hội sẽ khởi hành vào ngày 29/7.

Đáp lại sự kiện này, ông Hồ Tích Tiến, người phát ngôn tuyên truyền đối ngoại của ĐCSTQ, đã tweet vào đêm muộn ngày 29/7, “Nếu máy bay chiến đấu của Mỹ hộ tống Pelosi đến thăm Đài Loan, đó là một hành động gây hấn. Quân Giải phóng có quyền cưỡng chế xua đuổi máy bay của Pelosi và máy bay chiến đấu của quân đội Mỹ, kể cả bắn các loại đạn cảnh báo, thực hiện các động tác bay mang tính ngăn chặn. Nếu việc xua đuổi không hiệu quả, thì có thể bắn hạ chúng.”

Ông Hồ Tích Tiến còn tuyên bố rằng sau khi tweet được đăng, đã có phản ứng rất mạnh mẽ, và nó đã có hơn 1.000 lượt retweet trong vòng chưa đầy một giờ. Fox News và các kênh truyền thông khác ở Mỹ cũng đã tweet và trích dẫn lại nội dung dòng tweet của ông Hồ, và một số phóng viên đã hỏi người phát ngôn của Nhà Trắng.

Tuy nhiên, ngày 30/7, ông Hồ Tích Tiến cho biết trên Weibo rằng ông buộc phải xóa dòng tweet trên. Ông nói rằng Twitter thông báo dòng tweet của ông đã vi phạm các quy tắc và phải bị xóa. “Tôi đã phải bấm xóa, để mở khóa tài khoản Twitter của mình.”

Sau khi tài khoản Twitter của ông Hồ Tích Tiến trở lại bình thường, ông đã tweet lại một bài bình luận bằng tiếng Anh từ Global Times. Các bình luận nói rằng quân đội Trung Quốc sẽ giám sát máy bay của bà Pelosi một cách kịp thời. “Nếu máy bay của bà Pelosi được phát hiện bay vào không phận của chúng tôi, các máy bay chiến đấu của Giải phóng quân có thể cảnh báo, theo dõi, đánh chặn, gây nhiễu điện tử, buộc hạ cánh hoặc buộc quay trở lại. Trong quá trình này, mọi hậu quả có thể xảy ra và trách nhiệm hoàn toàn thuộc về phía Mỹ.”

(Ảnh chụp màn hình Weibo)

Trước lời đe dọa bắn rơi máy bay bà Pelosi của phía Trung Quốc, ngày 29/7, cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đăng trên Twitter kêu gọi Tổng thống Biden “phải” hoàn toàn ủng hộ chuyến thăm này, “không nên mềm yếu trước lời khiêu khích chiến tranh nhỏ nhặt không đáng kể của Bắc Kinh và yêu cầu khuất phục của kẻ độc tài. Ủng hộ người dân Đài Loan yêu tự do”; nếu khuất phục ĐCSTQ, thì sẽ thể hiện ra sự mềm yếu rất nguy hiểm, “Chúng tôi không phải là quốc gia vệ tinh của ai đó”, đây là vấn đề giữa Mỹ và Đài Loan.

Nhà Trắng hồi đáp về đe dọa Mỹ của ông Hồ Tích Tiến

Cùng ngày, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre đã lên tiếng về lời đe dọa của ông Hồ Tích Tiến.

Bà Karine Jean-Pierre nói rằng ông Hồ Tích Tiến đang nói về một “giả thiết”. Nhà Trắng đưa ra kiến nghị và hướng dẫn cho các quan chức đến thăm, nhưng “chúng tôi sẽ không bình luận về hành trình của bà Pelosi”.

Một quan chức Chính phủ Mỹ nói với Fox News vào ngày 29/7 rằng những ngôn luận đe dọa của ông Hồ Tích Tiến là “không cần thiết” vì “chính sách của Mỹ đối với Đài Loan vẫn không thay đổi”.

Tối 28/7 theo giờ Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ Biden đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên đã đối thoại trong 2 giờ 17 phút. Trong cuộc điện đàm này, ông Biden nhấn mạnh “chính sách một Trung Quốc” của Mỹ không thay đổi, và Mỹ “mạnh mẽ phản đối bất kỳ lực lượng đơn phương nào thay đổi hiện trạng của eo biển, đồng thời phản đối việc phá hủy hòa bình và ổn định của eo biển.”

Tuy nhiên, trong thông cáo báo chí của ĐCSTQ lại biến thành ông Biden đã nói rằng “Chính sách một Trung Quốc của Mỹ không thay đổi và sẽ không thể thay đổi, phía Mỹ không ủng hộ Đài Loan ‘độc lập’.” Trong khi đó, “phản đối đơn phương thay đổi hiện trạng eo biển” mà phía Mỹ nói, đã được ĐCSTQ biến thành “không ủng hộ Đài Loan độc lập”.

Chuyên gia: Hồ Tích Tiến kiếm sống bằng phát ngôn khiêu khích

Trước phản ứng của người phát ngôn Nhà Trắng, ông Denny Roy, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Đông Tây (East–West Center) tại Mỹ, đã chỉ ra trên Twitter rằng: “Nghề nghiệp của ông Hồ Tích Tiến là đưa ra những nhận xét mang tính khiêu khích và giật gân. Những lời đe dọa của ông ấy là không có thẩm quyền.” Hồi đáp của Nhà Trắng cho thấy sự tự tin và không yếu đuối.

Tuy nhiên, cư dân mạng Trung Quốc rất quan tâm đến nhận xét của ông Hồ Tích Tiến, và lần lượt tham gia khu vực thảo luận.

Cư dân mạng bình luận: “Ban đầu tưởng ông cứng rắn không xóa”; “Lão Hồ [Tích Tiến] lên Twitter như thế nào?”; “Twitter là gì, lên mạng của nước ngoài không phạm pháp à?”; “Xâm nhập? Các ông và Nga thì gọi là hợp tác, rồi coi bà Pelosi (thăm Đài Loan) là xâm lược?”; “Tham mưu Hồ [Tích Tiến], những đề xuất này của ông e là hơi táo bạo!”

Lê Tiểu Quỳ, Vision Times

Related posts