Thủ lãnh đối lập Peter Dutton cảnh báo Trung Quốc có thể tấn công bằng quân sự bất cứ lúc nào

Thủ lãnh đối lập Peter Dutton (ABC)

Thủ lãnh đối lập Peter Dutton cảnh báo sự đe dọa của Trung Quốc tiếp tục gia tăng tại Biển Đông có thể dẫn đến một cuộc tấn công bằng quân sự bất cứ lúc nào.

Sự căng thẳng này gia tăng kể từ khi Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Peloci đến thăm Đài Loan vào tuần rồi. Trung Quốc xem hành động này là một sự vi phạm trắng trợn của Mỹ vào chính sách “Một Trung Quốc”.

Để phản ứng lại, Bắc Kinh bắt đầu hàng loạt cuộc tập trận tại eo biển Taiwan Strait bao gồm bắn hỏa tiễn liên lục địa và phô trương sức mạnh về không quân và hải quân trên các tuyến đường giao thương bằng đường biển đến Đài Loan. Họ cho biết những cuộc trận này sẽ kéo dài vô tận.

Ông Dutton, từng là Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời Thủ tướng Scott Morrison, cho biết những sự leo thang này đã đe dọa đến sự ổ định trong khu vực và điều đó đang gây ra một sự lo ngại rất lớn.

“Người dân cần phải biết những gì thật đang xảy ra trong lúc này. Một cuộc chiến tại Biển Đông có thể sẽ xảy ra bất cứ lúc nào,” ông Dutton phát biểu tại Brisbane vào sáng hôm nay.

“Sự đe dọa đến nền hòa bình và sự ổn định trong khu vực của chúng ta đang là hiện thực và những cuộc trận đó có thể dẫn đến một cuộc xăm lăng bất cứ lúc nào,” ông nói.

Trước đó quyền Thủ tướng Richard Marles từ chối đưa ra một kết luận Trung Quốc sẽ xăm lăng Đài Loan hay không.

Ông Dutton cho biết đảng đối lập không muốn chơi chính trị đối với sự an ninh quốc gia và hỗ trợ chính sách của ông Albanese đối với Trung Quốc.

Ông cũng cảnh báo rằng thế giới cần phải đề phòng một sự lập lại của lịch sự vì theo ông tình hình chính trị của thế giới hiện nay rất giống sự nổi dậy của phong trào Nazis tại Đức vào thập niên 1930.

Trong lúc đó ông Marles biết chính phủ của ông mong muốn giảm cường độ căng thẳng và sớm trở lại sự bình thường như trước đây.

Lời phát biểu này xảy ra sau khi Trung Quốc vừa đưa ra những lời công kích mạnh mẻ nhất đối với chính phủ của ông Albanese, tố cáo rằng Canberra đã “vi phạm” Hiến chương Liên Hiệp Quốc và làm cho mối quan hệ giữa hai nước thêm căng thẳng.

Vào tuần trước Bộ trưởng Ngoại Giao của Úc Penny Wong đã cùng với Hoa Kỳ và Nhật Bản đưa ra một thông báo chung lên án những cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc chưa từng có trước đây tại eo biển Taiwan Strait.

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giai Trung Quốc, Wang Wenbin nói rằng phản ứng của Trung Quốc là “hợp pháp” nhằm để bảo vệ chủ quyền và sự toàn diện lãnh thổ.

Ông Marles nói rằng Úc rất muốn duy trì một mối bang giao tích cực đối với Trung Quốc nhưng sẽ không nhương bộ khi nói đến quyền lợi quốc gia.

“Sự tôn trọng luật phát quốc tế, quyền tự do lưu thông hàng hải tại những nơi như Biển Đông là những yếu tố rất quan trọng đối với quyền lợi của nước Úc,” ông nói như thế với Sky News.

Trong lúc đó, chính quyền Đài Bắc cám ơn nước Úc đã hỗ trợ họ trước mối đe dọa của Trung Quốc qua những hành động mới đây.

Vào trưa hôm nay, Đại sứ của Trung Quốc tại Úc, Xiao Qian, có bài phát biểu tại Câu Lạc Bộ Báo Chí (National Press Club) ở Canberra.

Đại sứ của Trung Quốc tại Úc, Xiao Qian, có bài phát biểu tại Câu Lạc Bộ Báo Chí vào trưa hôm nay 10/8/2022 (ABC)

Vẫn với một ngôn ngữ cứng rắn giống như giới lãnh đạo tại Bắc Kinh, ông Qian cảnh cáo nước Úc là Trung Quốc sẽ sẵn sang sử dụng “mọi phương tiện cần thiết” đối với vấn đề Đài Loan và sẽ không có chỗ để thỏa hiệp (no room for compromise) trong vấn đề bảo vệ sự toàn diện lãnh thổ của họ.  

Related posts