Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết lên án Nga sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine: 143 nước ủng hộ. 5 nước chống. 35 nước bỏ phiếu trắng trong đó có Việt Nam

Vào ngày thứ Tư 12/10 (giờ New York), Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua dự thảo nghị quyết lên án “cuộc trưng cầu dân ý bất hợp pháp” và “nỗ lực sáp nhập bất hợp pháp” 4 tỉnh Ukraine của Nga.

Kết quả cuộc bỏ phiếu: 143 quốc gia ủng hộ, 5 quốc gia bỏ phiếu chống và 35 quốc gia bỏ phiếu trắng, một số nước không tham gia bỏ phiếu.

Các quốc gia bỏ phiếu chống là Belarus, Nga, Bắc Hàn, Nicaragua, và Syria. Đa số các quốc gia bỏ phiếu trắng là các quốc gia châu Phi, cùng với Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan và Cuba.

Trong số các quốc gia bỏ phiếu ủng hộ lần này có ba nước Bangladesh, Iraq và Morocco – đã bỏ phiếu trắng trong lần bỏ phiếu lên án Nga xăm lăng Ukraine hồi tháng Ba.

Những đồng minh truyền thống của Nga Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan đã bỏ phiếu trắng, trong lúc đó Turkmenistan không bỏ phiếu. Phi Châu có 19 quốc gia bỏ phiếu trắng trong đó có Nam Phi và Ethiopia.

Nghị quyết “lên án việc Liên bang Nga tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý bên trong biên giới Ukraine” và “nỗ lực sáp nhập bất hợp pháp” các khu vực của Ukraine mà Tổng thống Vladimir Putin công bố hồi tháng trước.

Nghị quyết kêu gọi tất cả cơ quan Liên Hiệp Quốc, cơ quan quốc tế và các quốc gia không công nhận bất kỳ thay đổi nào do Nga công bố về biên giới và yêu cầu Moscow “đảo ngược ngay lập tức và vô điều kiện” các quyết định của mình.

Trước đó, ngày 10-10, Đại hội đồng LHQ đã bỏ phiếu bác lời kêu gọi của Nga tổ chức bỏ phiếu kín về việc có lên án động thái của Moscow nhằm sáp nhập 4 khu vực của Ukraine hay không. Với 107/193 phiếu thuận, Đại hội đồng đã quyết định sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu công khai về dự thảo nghị quyết nói trên.

Đại sứ của Mỹ ở LHQ, bà Linda Thomas-Greenfield, nói rằng từ kết quả cho thấy: “Nước Nga không thể hăm dọa thế giới. Họ không thể chiếm đất của nước khác bằng vũ lực. Với kết quả thuyết phục này cho thấy trước mắt của thể giới, biên giới của Ukraine không có gì thay đổi.”

Điều gây ngạc nhiên trong lần bỏ phiếu lần này, đó là Cambodia đã bỏ phiều ủng hộ trong lúc đó Việt Nam bỏ phiếu trắng.

Related posts