Tin thế giới sáng thứ Tư

Hãng Apple dự kiến cắt giảm sản lượng iPhone 14

Hãng Apple dự kiến cắt giảm sản lượng ít nhất 3 triệu máy iPhone 14 so với dự kiến, theo tờ Bloomberg. Cụ thể, phía Apple và các nhà cung ứng đang điều chỉnh kế hoạch sản xuất về mức 87 triệu máy hoặc thấp hơn, trong khi kế hoạch ban đầu là 90 triệu chiếc iPhone 14 ở các phiên bản.

(Ảnh minh họa: Humphery/Shutterstock)

Việc cắt giảm sản lượng chủ yếu đến từ việc iPhone 14 và iPhone 14 Plus không được người dùng toàn cầu đón nhận. Ngoài ra, Apple đặt phần lớn chuỗi cung ứng của mình ở Trung Quốc. Việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhất quyết thực hiện chính sách Zero-COVID cực đoan đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến công ty này.

Trong tháng này, các nhà phân tích tại Fubon Research có trụ sở tại Đài Bắc cho biết Foxconn Trung Quốc là nhà sản xuất iPhone lớn nhất của Apple, chiếm 70% tổng lượng xuất xưởng và 45% doanh thu của Foxconn toàn cầu.

Người phát ngôn của nhà máy Foxconn nói với truyền thông: “Hiện chúng tôi đang trong mùa sản xuất cao điểm, vì vậy chúng tôi cần rất nhiều công nhân dây chuyền lắp ráp… Công ty chúng tôi đang điều phối năng lực sản xuất dự phòng tại các nhà máy khác”.

Tờ Financial Times đưa tin ông Quách Minh Cơ (Ming-Chi Kuo), nhà phân tích của TF International Securities, ước tính tình hình ở Trịnh Châu đã ảnh hưởng đến “hơn 10% công suất sản xuất iPhone toàn cầu”.

Ông cho biết dịch COVID-19 bùng phát vẫn chưa ảnh hưởng đến dự báo của Apple về các lô hàng iPhone trong quý này. Ông nói: “Năng lực sản xuất của Foxconn dự kiến ​​sẽ tăng lên trong một vài tuần, và tác động đến các lô hàng iPhone trong quý IV năm 2022 là khá hạn chế”.

Phan Anh

TT Indonesia dự đoán rằng ông Putin sẽ không tham gia Hội nghị G20

Tổng thống Indonesia Joko Widodo (Reuteurs)

Tổng thống Indonesia Joko Widodo nhận định với báo giới hôm thứ Hai (7/11), ông Putin có thể sẽ không tham gia hội nghị thượng đỉnh Nhóm G20 vào tuần tới tại Bali.

Ông Widodo bày tỏ, cuộc trò chuyện với ông Putin tuần trước đã để lại cho ông “ấn tượng mạnh” rằng nhà lãnh đạo Nga sẽ không tham dự cuộc họp ở Bali, nơi được cho là sẽ bàn thảo nhiều vấn đề căng thẳng liên quan đến cuộc xâm lược Ukraine của Nga.

Với tư cách là nước chủ nhà G20, Indonesia cũng đã nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa các quốc gia, thông qua việc Tổng thống Joko Widodo đến thăm cả Kyiv và Moscow vào tháng 6. Indonesia còn chống lại áp lực từ các nước phương Tây và Ukraine, vốn yêu cầu loại Nga khỏi hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo và trục xuất nước này khỏi nhóm. Indonesia khẳng định họ không có thẩm quyền làm như vậy nếu không có sự đồng thuận của tất cả các thành viên.

Trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times, ông Widodo nhấn mạnh, Nga vẫn được chào đón tại hội nghị thượng đỉnh. “G20 không phải là một diễn đàn chính trị. Nó có nghĩa là về kinh tế và phát triển,” ông lưu ý.

Indonesia cũng đã mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham gia hội nghị. Tuy nhiên, ông Zelensky tuyên bố sẽ không tham dự sự kiện, nếu nhà lãnh đạo Điện Kremlin Vladimir Putin cũng có mặt tại đây.

Một số nhà lãnh đạo thế giới khác, bao gồm Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến ​​sẽ tham gia Hội nghị G20.

Minh Ngọc (Theo Reuters)

Thương mại Trung Quốc sụt giảm khi nhu cầu toàn cầu và nội địa suy yếu

Hàng rào đang được dựng xung quanh một khu dân cư bị phong tỏa ở quận Trường Ninh, Thượng Hải, Trung Quốc, vào ngày 07/10/2022, sau khi các trường hợp Covid-19 mới được báo cáo. (Ảnh: HECTOR RETAMAL / AFP qua Getty Images)

Thương mại của Trung Quốc giảm trong tháng 10 do nhu cầu toàn cầu suy yếu và các biện pháp kiểm soát chống dịch đè nặng lên chi tiêu của người tiêu dùng trong nước.

Xuất khẩu giảm 0,3% so với một năm trước đó xuống 298,4 tỷ USD, giảm so với mức tăng 5,7% của tháng 9, cơ quan hải quan báo cáo hôm thứ 2 (07/11). Nhập khẩu giảm 0,7% xuống 213,4 tỷ USD, giảm so với mức tăng 0,3% của tháng trước.

Thặng dư thương mại toàn cầu của Trung Quốc tăng 0,9% so với một năm trước đó lên 85,2 tỷ USD.

Các nhà dự báo cho rằng thương mại của Trung Quốc sẽ suy yếu do nhu cầu toàn cầu hạ nhiệt sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và các Ngân hàng Trung ương khác tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát gia tăng.

Ở trong nước, nhu cầu của người tiêu dùng đã bị ảnh hưởng bởi chiến lược zero-COVID. Chính quyền đã nhiều lần phong tỏa các khu vực lớn của các thành phố để ngăn chặn sự bùng phát COVID. Điều đó đã làm gián đoạn hoạt động kinh doanh và buộc hàng triệu người phải ở trong nhà của họ trong nhiều tuần tại một thời điểm.

Tăng trưởng kinh tế tăng lên 3,9% so với một năm trước đó trong quý kết thúc vào tháng 9, tăng từ mức 2,2% trong sáu tháng đầu năm 2022. Nhưng các nhà dự báo nói rằng hoạt động kinh tế đang suy yếu do việc phong tỏa lan rộng để đối phó với sự gia tăng lây nhiễm dịch bệnh.

“Nền kinh tế một lần nữa chậm lại trong tháng 10 do các biện pháp kiểm soát COVID được thắt chặt cũng như nhu cầu bên ngoài chậm lại”, ông Larry Hu của Macquarie Group cho biết.

Nhập khẩu và xuất khẩu tới các nước

Sự suy giảm nhu cầu của Trung Quốc ảnh hưởng đến các nước đang phát triển cung cấp dầu, đậu nành và các nguyên liệu thô khác, và cả Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, và các nhà cung cấp hàng tiêu dùng và vi mạch cũng như các thành phần và công nghệ khác mà các nhà sản xuất cần.

Xuất khẩu sang Mỹ đã tăng 35,3% so với một năm trước đó lên 47 tỷ USD bất chấp việc tăng thuế kéo dài trong cuộc chiến thương mại chống lại tham vọng công nghệ của Bắc Kinh. Nhập khẩu hàng hóa của Mỹ tăng 52,4% lên 12,8 tỷ USD.

Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ, thứ vốn nhạy cảm về mặt chính trị, đã tăng 29,9% lên 34,2 tỷ USD.

Nhập khẩu từ Nga, chủ yếu là dầu và khí đốt, tăng nhiều hơn gấp đôi, tăng 110,5% so với một năm trước lên 10,2 tỷ USD.

Trung Quốc có thể mua năng lượng xuất khẩu của Nga mà không vấp phải các lệnh trừng phạt mà Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản áp đặt lên chính quyền của Tổng thống Vladimir Putin. Chế độ Trung Quốc đang đẩy mạnh mua hàng để tận dụng các việc giảm giá của Nga. Điều đó khiến Washington và các đồng minh khó chịu khi nó tăng cường dòng tiền của Điện Kremlin và hạn chế tác động của các lệnh trừng phạt.

Xuất khẩu sang 27 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu tăng 5,5% lên 44,1 tỷ USD trong khi nhập khẩu hàng hóa châu Âu giảm 15,5% xuống 21,4 tỷ USD. Thặng dư của Trung Quốc với EU tăng 38,1% lên 22,7 tỷ USD.

Trong 10 tháng đầu năm, xuất khẩu của Trung Quốc tăng 11,1% lên 3 nghìn tỷ USD trong khi nhập khẩu tăng 3,5% lên 2,3 nghìn tỷ USD, Tổng cục Hải quan thông báo. Thặng dư thương mại của đất nước là 727,7 tỷ USD.

Bảo Nguyên

Theo The Epoch Times

Related posts