Tin VN sáng thứ Bảy: Cựu Bí thư, cựu Chủ tịch Đồng Nai mỗi người nhận hối lộ hơn 14 tỷ

Bộ Công an yêu cầu bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn ra đầu thú

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trước khi bị bắt. (Ảnh: Xuân Hoa/VnExpress).

Chiều 11/11, liên quan đến vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra phát đi thông báo yêu cầu bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 7 bị can khác ra đầu thú.

Theo Thanh Niên, 7 người khác cũng bị khởi tố, truy nã là Trần Mạnh Hà, Phó tổng giám đốc Công ty AIC; Đỗ Văn Sơn, cựu Kế toán trưởng Công ty AIC; Nguyễn Thị Sen, cựu Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế và Môi trường; Nguyễn Thị Tích, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Mopha; Ngô Thế Vinh, Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh trang thiết bị y nha khoa Việt Tiên; Nguyễn Đăng Thuyết, cựu Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội và Đỗ Mỹ Hạnh Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Quốc tế Cát Vân Sa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an yêu cầu các bị can đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoặc cơ quan công an nơi gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng.

Liên quan đến Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn, trước đó, ngày 18/10, Cục Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu phối hợp Công an Đồng Nai thực hiện việc khám xét nhà riêng, bắt tạm giam ông Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và ông Trần Đình Thành, cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai để điều tra về tội nhận hối lộ.

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu mở rộng điều tra vụ án hình sự “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) và các đơn vị liên quan.

Văn Đồ

Vụ AIC: Cựu Bí thư, cựu Chủ tịch Đồng Nai mỗi người nhận hối lộ hơn 14 tỷ đồng

Ông Đinh Quốc Thái (bên trái) và ông Trần Đình Thành. (Ảnh: vnanet.vn)

Bộ Công an cáo buộc ông Đinh Quốc Thái và Trần Đình Thành đã nhận hối lộ hơn 28 tỷ đồng để tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu.

Ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND Tối cao truy tố ông Đinh Quốc Thái (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) và ông Trần Đình Thành (cựu Bí thư tỉnh này) về tội Nhận hối lộ.

Cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố Phan Huy Anh Vũ (Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai), Trịnh Huy Cường (Trưởng phòng thuộc Sở Xây dựng Đồng Nai), Hoàng Thị Thúy Nga (cựu Phó tổng giám đốc Công ty AIC) và hơn 15 bị can khác về các tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Bồ Ngọc Thu (cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai) bị cáo buộc tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đây là diễn biến liên quan quá trình mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) và các đơn vị liên quan.

Theo Bộ Công an, ngày 21/7/2010, UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt quyết định điều chỉnh đầu tư dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai với tổng mức đầu tư 1.904 tỷ đồng. Chủ đầu tư dự án là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Lúc đó, ông Thái là Trưởng ban chỉ đạo dự án xây dựng bệnh viện Đồng Nai.

Quá trình lập hồ sơ điều chỉnh dự án và hồ sơ đấu thầu 12 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, các cán bộ của chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, đơn vị tư vấn lập dự án hồ sơ mời thầu, chấm thầu và đơn vị thẩm định giá đã thông đồng, nâng khống giá trang thiết bị gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước.

Khi thực hiện dự án, các ông Đinh Quốc Thái và Trần Đình Thành bị cáo buộc đã nhận hối lộ mỗi người hơn 14 tỷ đồng để tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng gói thầu.

Vụ án có 8 người đang bỏ trốn

Từ trái qua phải gồm các bị can: Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Mạnh Hà, Đỗ Văn Sơn. (Ảnh: bocongan.gov.vn)

Theo Bộ Công an, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch Công ty AIC, được xác định có vai trò lớn trong vụ án. Tuy nhiên, bà Nhàn đã bỏ trốn từ ngày 19/6/2021. Đầu tháng 5, cơ quan điều tra phát lệnh truy nã với bà Nhàn.

Ngoài ra, 7 người khác cũng bỏ trốn gồm:

– Trần Mạnh Hà, Phó tổng giám đốc Công ty AIC.
– Đỗ Văn Sơn, nguyên Kế toán trưởng AIC.
– Nguyễn Thị Sen, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị y tế và môi trường.
– Nguyễn Thị Tích, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Mopha.
– Ngô Thế Vinh, Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh trang thiết bị y nha khoa Việt Tiên.
– Nguyễn Đăng Thuyết, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội.
– Đỗ Mỹ Hạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Quốc tế Cát Vân Sa.

Bạn đang sao chép nội dung của Trí Thức VN. Nếu là cá nhân sử dụng, vui lòng ghi rõ nguồn trithucvn.org. Nếu là website, kênh truyền thông, vui lòng chỉ sử dụng nội dung khi có sự cho phép của Trí Thức VN.

Những người trên đều bị điều tra về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Phạm Toàn

Hàng chục người nghèo bị lừa bằng chiêu tặng quà, bán thực phẩm chức năng giả

Những người dân đã mua phải thực phẩm chức năng giả, bị lừa tiền tại thôn Thạnh Hội, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa. (Ảnh: Chụp màn hình/video/vtv.vn)

Dùng ‘chiêu thức’ tặng quà theo mức giá trị tăng dần đều, đánh vào lòng tham và khiến người dân mất cảnh giác, nhóm lừa đảo đã ‘chốt đơn’ thực phẩm chức năng trong chớp nhoáng, cuỗm tiền của người dân rồi ‘bỏ chạy’. Khi người dân gọi điện yêu cầu trả lại tiền còn bị dọa hành hung.

Sáng 10/11, lãnh đạo Công an huyện Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết cơ quan này đang xác minh vụ một nhóm người đi xe hơi 7 chỗ đến các vùng quê của huyện dùng ‘chiêu’ tặng quà rồi bán thực phẩm chức năng có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Theo xác minh ban đầu của công an, những ngày qua, nhóm người này liên hệ với lãnh đạo các thôn, mượn địa điểm tổ chức quảng cáo bán máy lọc nước rồi tặng quà, sau đó mời chào bán thực phẩm chức năng. Tổng số người dân ở huyện Sơn Hòa đã mua hàng của nhóm này là 42 người. Trong đó, số người mua nhiều nhất là ở xã Sơn Hà: 15 người, Sơn Nguyên: 11 người, Suối Bạc: 11 người, thị trấn Củng Sơn: 5 người. Mỗi người mất 1,7 triệu đồng cho những loại thuốc được nhóm này giới thiệu là thuốc bổ, chữa đau khớp.

Ông Nguyễn Đình Tri – Trưởng thôn Thạnh Hội (xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa) cho biết ngày 7/11, có một người liên hệ với ông, giới thiệu là nhân viên của siêu thị Điện Máy Xanh, xin đến địa phương để quảng bá máy lọc nước nóng, lạnh.

Người này nói với ông Tri là biết thôn từng bị lũ lụt nặng, nước sinh hoạt bị nhiễm phèn nên chỉ đi giới thiệu máy lọc nước chứ không bán, ai có nhu cầu thì đến các cửa hàng của Điện Máy Xanh để mua. Họ bảo mượn sân nhà trưởng thôn, nhờ ông Tri mời giúp 25 người dân, hứa hẹn có quà tặng cho bà con.

Chiều 7/11, một nhóm hai nam và một nữ đi xe hơi tới nhà ông Tri. Trước hơn 20 người dân trong thôn, các ‘nhân viên công ty điện máy’ không giới thiệu máy lọc nước, mà lại rao bán thực phẩm chức năng.

Bà Võ Thị Nở (xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa) cho biết lúc mới gặp người dân, những người này nói họ chỉ tặng ‘thuốc’, tiếp theo là bán một hộp với giá 20.000 đồng. Nhưng khi người dân trả tiền thì họ không lấy. Sau đó, họ bán một hộp giá 100.000 đồng, rồi đến 1,6 triệu đồng, cũng đều trả lại tiền. Đến khi đưa ra hộp 1,7 triệu đồng, mọi người xúm nhau mua thì lúc đó nhóm người này mới lấy tiền.

Bà Nở nói họ bán một hộp 1,7 triệu, còn tặng thêm một hộp nữa. Nhiều người dân không có tiền trong túi cũng mượn người khác để mua. Mua bán xong, trong lúc người dân đang loay hoay thì họ bỏ đi lúc nào không biết.

Bà Phơi, một người đã nhiều năm nay sống dựa vào trợ cấp Nhà nước với khoản tiền 350.000 đồng/tháng đang mất ăn mất ngủ vì không biết lấy đâu 1,7 triệu đồng để trả tiền bà đã mượn để mua thực phẩm chức năng.

Ông Tri cho biết thêm rằng mua ‘thuốc’ 1,7 triệu đồng/hộp, nhưng mở ra, ai nấy đều tá hỏa vì biết mình đã bị lừa. Khi người dân dùng dao cắt ra thì thấy cứ như nhựa, đem đến các tiệm thuốc hỏi thì được trả lời là hàng giả. Không những mất tiền, khi gọi điện khiếu nại người dân ở đây còn bị những người này hăm dọa sẽ ‘đốt nhà’, ‘giết luôn’ nếu báo công an.

Về phía siêu thị Điện Máy Xanh, nhân viên bộ phận giải quyết khiếu nại khách hàng siêu thị cho hay hệ thống này chỉ cử nhân viên đi phát tờ rơi quảng bá các loại sản phẩm, khách hàng có nhu cầu thì đến các cửa hàng Điện Máy Xanh mua. Nhân viên của Điện Máy Xanh không đi bán thực phẩm chức năng ở các khu dân cư.

Hiện các cơ quan chức năng của huyện Sơn Hòa đang tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc.

Khánh Vy

Related posts