Báo Xây Dựng “lột áo cho người xem lưng” golf thủ Nguyễn Viết Dũng

Mai Bá Kiếm

13-12-2022

Báo điện tử của Bộ Xây Dựng không hèn hạ như các tờ báo có thương hiệu lớn, phải khúm núm, rụt rè viết tắt tên hung thủ Nguyễn Viết Dũng đã cố ý giết người khi quất gậy golf vào người nữ caddie gãy làm đôi.

Với cái tựa đích danh “Ông Nguyễn Viết Dũng: Doanh nhân kiêm golfer, cầm cố biệt thự“, báo Xây Dựng đã lột trần tấm áo quý phái và găng tay quyền lực của doanh nhân kiêm golfer. Rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó các báo chính thống sợ và đội cái quần què gì?

Từng là dân trong nghề, tôi thấy tờ báo của ngành xây dựng đã không tô son trét phấn cho đại gia xây dựng, mà bôi tro trét trấu vô mặt đại doanh nhân huân chương lao động hạng ba là một điềm gở cho thằng này rồi.

Bài học “biết nói xin lỗi” coi vậy mà rất khó học. Con Trang và thằng Thái sau khi giết chết bé gái 8 tuổi, nếu đừng trả treo, thách thức với dư luận, thì Hội LHPN Bình Thạnh và UB BVCS trẻ em TP đã không mắc cỡ mà lên tiếng đu trend dư luận, thì tụi bây đâu có lãnh án nặng như vậy!

Báo Xây Dựng viết:

“Cụ thể, năm 2016, ông Nguyễn Viết Dũng đã ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Sở giao dịch. Tài sản đảm bảo là tài sản liên quan đến một căn biệt thự thuộc khu Đô thị hạng sang tại Hà Nội.

Bên đảm bảo không chỉ ông Dũng mà còn bà Đào Thị Phương. Bà Đào Thị Phương có địa chỉ trùng với địa chỉ của Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Quảng nơi ông Nguyễn Viết Dũng nắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và là cổ đông lớn. Mục đích khoản vay là “tiêu dùng cá nhân”.

Âm nặng dòng tiền

Trong khi cá nhân Chủ tịch Tập đoàn Đất Quảng phải cầm cố tài sản riêng cho “tiêu dùng cá nhân” thì Công ty lại đang gặp khó về dòng tiền. Các dòng tiền của Đất Quảng đều đang âm nặng.

Tại ngày 31/12/2021, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Đất Quảng là âm 51,7 tỷ đồng, giảm sâu so với âm 139 tỷ đồng hồi cuối năm 2020; lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 157 tỷ đồng dù cuối năm trước là dương 53,6 tỷ đồng.

Đây là kết quả của việc hoạt động sử dụng vốn kém hiệu quả nhưng Công ty lại tăng cường rót vốn ra bên ngoài (thông qua đầu tư vào công ty con và các khoản phải thu).

Cụ thể, năm 2021, doanh thu của Đất Quảng đạt 104 tỷ đồng, tăng 68,9 tỷ đồng, tương đương 196% so với năm 2020. Dù tăng đến gần 3 lần nhưng doanh thu 104 tỷ đồng vẫn rất khiêm tốn so với con số tổng tài sản 1.123 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt 5,2 tỷ đồng, tăng 4,4 tỷ đồng, tương đương 550% so với năm 2020. Đà bứt phá này không mang đến cho Tập đoàn Đất Quảng một bức tranh tài chính tươi sáng khi mà tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu của Công ty chỉ là 0,6%. Hồi cuối năm 2020, tỷ lệ này còn thấp hơn nhiều, chỉ đạt 0,17%, thấp hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn rất nhiều.”

Related posts