Nhà sáng lập Hayman Capital: Ông Tập cố tình đàn áp thị trường nhà ở, đang chuẩn bị cho chiến tranh

Bảo Nguyên

Ông Kyle Bass, nhà sáng lập kiêm Giám đốc đầu tư của Hayman Capital Management và là thành viên sáng lập của Ủy ban về mối nguy hiện tại: Trung Quốc, tại Washington, Mỹ, vào ngày 26/09/2019. (Ảnh: The Epoch Times)

Theo nhà sáng lập Hayman Capital, ông Tập đang cố tình đàn áp thị trường nhà ở nhằm xử lý cuộc khủng hoảng nhân khẩu học của Trung Quốc. Ngoài ra nhà sáng lập cũng cho rằng ông Tập đang chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc xâm lược Đài Loan.

Nhà quản lý quỹ đầu cơ có trụ sở tại Dallas, Texas, ông Kyle Bass, đang dự đoán các vấn đề kinh tế lớn sẽ xuất hiện đối với Trung Quốc trong năm 2023, xuất phát từ hệ thống tài chính sử dụng đòn bẩy quá mức, thị trường bất động sản đang sụp đổ và tỷ lệ sinh không bền vững.

Trung Quốc, một quốc gia đã quen với tốc độ tăng trưởng GDP thực tế hơn 7% trong 10 năm qua, đang có dấu hiệu trì trệ về kinh tế. “Khối lượng xuất khẩu trên thực tế có thể giảm trung bình 6% vào năm 2022 và 2023,” Viện Đầu tư BlackRock dự đoán trong một báo cáo tháng 10.

Ông Bass, người sáng lập công ty quản lý tài sản Hayman Capital và là người nổi tiếng với quan điểm diều hâu đối với Trung Quốc, tuyên bố rằng người Trung Quốc đang gặp khó khăn về tài chính do chính họ tạo ra. “Họ gặp vấn đề về kiến trúc [của hệ thống]”, nhà quản lý quỹ cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 17/12 trên podcast Forward Guidance [Hướng dẫn Phía trước].

Đổ lỗi cho những sự khuyến khích và chính sách tiền tệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì đã tạo ra môi trường đánh bạc trong lĩnh vực bất động sản, ông Bass lên tiếng cảnh báo về tỷ trọng bất động sản cao trong GDP của Trung Quốc. Các ước tính về tỷ trọng của thị trường bất động sản trong nền kinh tế Trung Quốc là khác nhau, nhưng nhà kinh tế học và giáo sư Harvard Kenneth Rogoff ước tính nó vào khoảng 30%, tính đến tháng 09/2021.

Sự tăng trưởng của lĩnh vực bất động sản đã đánh dấu sự sụt giảm chưa từng thấy về khả năng chi trả nhà ở.

Năm ngoái, theo ông Bass, tỷ lệ giá nhà trên thu nhập trung bình ở các thành phố cấp một của Trung Quốc đã vượt quá 36, nghĩa là tầng lớp lao động sẽ mất hơn ba thập kỷ để tích lũy thu nhập cần thiết để mua nhà. Người quản lý quỹ đã so sánh những con số này với những con số của bong bóng nhà ở Mỹ năm 2008.

“So sánh để hình dung, ở Mỹ, giá nhà trung bình chỉ cao hơn sáu lần so với thu nhập trung bình khi cuộc khủng hoảng dưới chuẩn của chúng ta nổ ra”.

Các tòa nhà dân cư ở Hoài An, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc vào ngày 16/11/2022. (Ảnh: STR/AFP qua Getty Images)

Đàn áp thị trường nhà ở

Tuy nhiên, bất động sản Trung Quốc đang giảm nhiệt. Giá nhà trên toàn quốc đã giảm trong 16 tháng trước đó, theo dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc.

Các nhà phát triển bất động sản đang cảm thấy khó khăn. S&P Global Ratings hồi tháng 9 ước tính rằng thị trường bất động sản Trung Quốc cần khoản cứu trợ gần 100 tỷ USD để đảm bảo các dự án có thể tiếp tục.

Ông Bass nói, những khó khăn về bất động sản này là sự cố tình. Chúng là một phần trong nỗ lực của nhà lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhân khẩu học ngày càng tồi tệ của đất nước.

Nhà quản lý quỹ giải thích: “Điều mà ông Tập phát hiện ra là tỷ lệ sinh trung bình của một phụ nữ Trung Quốc bình thường đã giảm từ hơn 2,1 xuống còn 1,2 hiện nay. Ông Bass liên kết tỷ lệ sinh với giá nhà bằng cách chỉ ra rằng quyền sở hữu nhà là điều cần thiết để hình thành gia đình.

“Họ không thể kết hôn dưới tầng hầm của nhà cha mẹ họ, vì vậy họ không làm vậy [không kết hôn]”, ông nói thêm. “Tỷ lệ sinh bắt đầu sụt giảm, và tất cả chúng ta đều biết đường cong nhân khẩu học của Trung Quốc trông thật tồi tệ vì chính sách một con, nhưng điều này [không có nhà] đã làm trầm trọng thêm vấn đề”.

“Chính sách một con” đề cập đến sáng kiến hạn chế dân số của Trung Quốc, được thực hiện vào năm 1980 bởi cựu lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình, theo đó các bậc cha mẹ bị trừng phạt vì có nhiều hơn một con. Chính sách này đã làm giảm đáng kể dân số trẻ của đất nước, dẫn đến mất cân bằng giới tính nghiêm trọng và đã bị bãi bỏ vào năm 2015.

Theo ông Bass, ông Tập nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề nhân khẩu học của Trung Quốc và đã quyết định đảo ngược xu hướng này bằng mọi giá.

“Ông Tập quyết định đàn áp lĩnh vực bất động sản. Ông ấy biết nó phải đi xuống và duy trì ở đó”.

Khả năng xâm lược Đài Loan

Nhà quản lý quỹ Texas từ lâu đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về kế hoạch xâm lược Đài Loan của ĐCSTQ và đã cảnh báo các nhà phân bổ vốn phương Tây nên thoái vốn khỏi Trung Quốc khi họ vẫn còn có thể. Một cuộc xâm lược như vậy chỉ là vấn đề “khi nào” chứ không phải “có hay không” như ông Bass nhìn nhận.

“Nếu bạn lắng nghe ông Tập… Ông ấy đang chuẩn bị sẵn sàng”, ông Bass nói trong cuộc phỏng vấn. “Không nghi ngờ gì nữa, ông ấy sẽ có động thái với Đài Loan”.

Ông Bass là thành viên hội đồng quản trị của quỹ Đối thoại An ninh Bộ Tứ (Quad), một quỹ đầu tư mới được thành lập bởi những người trong lĩnh vực từ Washington, Úc, Nhật Bản và Ấn Độ. Mục tiêu của Quad là thúc đẩy các sáng kiến mang lại lợi thế cạnh tranh cho phương Tây so với Trung Quốc.

Nếu Trung Quốc xâm chiếm Đài Loan, ông Bass tin rằng Mỹ nên làm mọi thứ. Ông đặc biệt ủng hộ việc loại bỏ Trung Quốc khỏi hệ thống SWIFT—một động thái được thực hiện nhằm vào một số ngân hàng Nga vào đầu năm nay. Người quản lý quỹ cho biết: “Chúng ta có thể làm sụp đổ nền kinh tế của họ trong vài tháng hoặc thậm chí vài tuần”.

Một số nhà kinh tế không đồng ý rằng Mỹ chiếm thế thượng phong trong một kịch bản chiến tranh thương mại toàn diện vì họ tin rằng Bắc Kinh có thể vũ khí hóa trái phiếu kho bạc Mỹ bằng cách bán phá giá chúng. Trung Quốc sở hữu hơn 900 tỷ USD trái phiếu kho bạc Mỹ tính đến tháng 10, theo dữ liệu từ Bộ Tài chính Mỹ.

Tuy nhiên, ông Bass tin rằng Trung Quốc không thể bán tất cả trái phiếu cùng một lúc, vì làm như vậy sẽ gây ra khó khăn kinh tế cho Bắc Kinh.

“Bạn cần USD để vận hành nền kinh tế của mình… 86% các khoản thanh toán của họ là bằng USD, vì vậy họ rất cần USD để giao dịch với phần còn lại của thế giới”, ông Bass nói.

Theo The Epoch Times

Bảo Nguyên biên dịch

Related posts