Úc: 3 công dân Trung Quốc bị buộc tội đánh cắp dữ liệu từ Spotify, Netflix và Optus

Úc: 3 công dân Trung Quốc bị buộc tội đánh cắp dữ liệu từ Spotify, Netflix và Optus
Logo của công ty bảo hiểm tư nhân lớn nhất nước Úc – Medibank – đặt tại Melbourne, Úc, hôm 1/10/2014. (Ảnh: Scott Barbour/Getty Images)

Ba công dân Trung Quốc sống ở Adelaide, thủ phủ và thành phố lớn nhất bang Nam Úc, đã bị buộc tội sử dụng dữ liệu bị rò rỉ bởi gã khổng lồ viễn thông Úc Optus để đánh cắp thông tin cá nhân của khách hàng Spotify, Netflix và Optus.

Hôm 20/12, Sheng Li, 24 tuổi, phải đối mặt với 76 cáo buộc rửa tiền và một cáo buộc liên bang về tội âm mưu, mặc dù ban đầu anh ta bị buộc tội sử dụng danh tính của người khác để thực hiện hành vi phạm tội, tờ Adelaide Now đưa tin vào ngày 21/12.

Trong khi đó, Chen Renzhong, 31 tuổi và Zheng Xiaoxin, 20 tuổi, bị buộc tội âm mưu và có thể phải đối mặt với hơn 12 năm tù giam. Chen cũng bị buộc tội tàng trữ trái phép, với hình phạt tối đa là hai năm tù hoặc phạt 6.700 USD theo luật Nam Úc.

Theo báo cáo, 1.500 người đã trở thành nạn nhân của trò lừa đảo này.

Bộ ba đã nộp đơn xin tại ngoại tại Tòa án Sơ thẩm Port Adelaide. Họ vẫn đang bị giam giữ.

Theo nhiều nguồn tin, Công tố viên Cảnh sát John Payne nói với tòa án rằng, các cáo buộc trong trường hợp này là “cực kỳ phức tạp” và cáo buộc rửa tiền có thể lên tới hàng trăm nghìn USD.

Theo hồ sơ tòa án, cả ba người này đã thực hiện vụ tấn công mạng vào tháng 11, chỉ hai tháng sau khi công ty Optus bị tấn công mạng và làm lộ thông tin cá nhân của hàng triệu người Úc trên dark web (web tối).

Sự việc xảy ra trong bối cảnh xuất hiện hàng loạt các cuộc tấn công mạng khiến các tổ chức lớn bị rò rỉ lượng dữ liệu khổng lồ, bao gồm công ty bảo hiểm tư nhân lớn nhất Úc Medibank, công ty năng lượng EnergyAustralia, siêu thị khổng lồ Woolworths, cũng như Bộ Quốc phòng Úc.

Vào ngày 23/9, một hacker bị cáo buộc có tên là Optusdata đã thông báo trên BreachForums, một diễn đàn cộng đồng hack web tối, rằng họ đã lấy được 11,2 triệu thông tin chi tiết về khách hàng của Optus và 3,66 triệu số giấy phép lái xe.

Các tin tặc đã phát hành hai lô mẫu, mỗi lô chứa hồ sơ của 100 khách hàng hiện tại và trước đây của Optus, đồng thời đe dọa sẽ tiếp tục tiết lộ thông tin cho đến khi Optus trả cho họ 1 triệu USD.

Dữ liệu cũng bao gồm các địa chỉ email của Bộ Quốc phòng Úc, Văn phòng Thủ tướng và Nội các.

Tuy nhiên, những kẻ được cho là thực hiện vụ tấn công mạng sau đó đã lên tiếng xin lỗi về vụ tấn công, xóa bài đăng của họ và tuyên bố rằng họ cũng đã xóa bản sao duy nhất của dữ liệu Optus.

“Có quá nhiều lo ngại. Chúng tôi sẽ không bán dữ liệu cho bất kỳ ai. Chúng tôi không thể làm điều này ngay cả khi chúng tôi muốn: Đích thân xóa dữ liệu khỏi ổ đĩa (bản sao duy nhất)”, họ thông báo trên mạng.

“Tôi xin lỗi 10.200 người Úc bị rò rỉ dữ liệu”.

“Úc không kiếm lợi từ gian lận, điều đó có thể kiểm chứng được. Có thể đối với 10.200 người Úc, nhưng không phải đối với phần còn lại của dân số. Tôi thành thật xin lỗi”.

Cân nhắc trước vụ xâm phạm dữ liệu này, chính quyền tiểu bang Victoria ra thông báo rằng gần một triệu người dân Victoria sẽ có đủ điều kiện nhận bằng lái xe mới để bảo mật thông tin cá nhân của họ.

Theo The Epoch Times

Thanh Hải biên dịch

Related posts