Hàng loạt vụ nổ rung chuyển thủ đô Kyiv trong những giờ đầu tiên của năm mới

Thủ đô Kiev bị tấn công ngay ngày đầu năm 2023 (Reuteurs)

Một loạt vụ nổ mới ở thủ đô Ukraine đã diễn ra sau một loạt các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình khiến một người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Nhiều vụ nổ đã làm rung chuyển thủ đô Kyiv của Ukraine chỉ vài phút sau nửa đêm ngày đầu năm mới.

Các cuộc tấn công vào Kyiv hôm Chủ nhật diễn ra sau một loạt ít nhất 20 tên lửa hành trình bắn vào các mục tiêu trên khắp Ukraine. Các quan chức nước này đã gọi đây là “Khủng bố vào đêm giao thừa”.

Cuộc tấn công mới đã kích hoạt còi báo động không kích trên khắp đất nước. Nhiều người dân ở Kyiv đã ra ban công hô vang “Vinh quang cho Ukraine! Vinh quang cho các anh hùng”.

Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko cho biết trên Telegram rằng những vụ nổ đầu tiên của năm mới bắt đầu khoảng 30 phút sau nửa đêm, tấn công hai quận. Ông nói rằng không có báo cáo ngay lập tức về thương vong.

Chính quyền quân sự thành phố cho biết 23 “vật thể trên không” do Nga phóng đã bị phá hủy và các hệ thống phòng không đang hoạt động.

Trước đó vào buổi tối, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết người Ukraine sẽ chiến đấu cho đến khi chiến thắng, khi cuộc chiến hiện đã bước sang tháng thứ 11.

Đợt tấn công trước đó nhằm vào Kyiv đã làm hư hại khách sạn Alfavito và một tòa nhà dân cư, giết chết ít nhất một người và làm bị thương ít nhất hàng chục người khác. 

Các cuộc tấn công cũng được báo cáo ở thành phố Mykolaiv phía nam, nơi một quan chức địa phương cho biết 7 người bị thương.

Thống đốc Vitaliy Kim cho biết trên Telegram rằng Nga đã nhắm mục tiêu vào dân thường trong các cuộc tấn công, điều mà Moscow thường xuyên phủ nhận. 

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nhấn mạnh thiệt hại dân sự nặng nề của cuộc tấn công mới nhất này, rằng “lần này, cuộc tấn công tên lửa hàng loạt của Nga đang cố tình nhắm vào các khu dân cư, thậm chí không phải cơ sở hạ tầng năng lượng”. “Tội phạm chiến tranh Putin ‘ăn mừng’ Năm mới bằng cách giết người,” ông nói thêm, đồng thời kêu gọi tước bỏ ghế thường trực của Nga trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Bộ Quốc phòng Ukraine đã đáp lại bằng một thông điệp thách thức trên Telegram: “Với mỗi cuộc tấn công bằng tên lửa mới vào cơ sở hạ tầng dân sự, ngày càng có nhiều người Ukraine tin rằng cần phải chiến đấu cho đến khi chế độ của Putin sụp đổ hoàn toàn.”

Lệnh giới nghiêm từ 7 giờ tối đến nửa đêm theo giờ địa phương vẫn được áp dụng trên khắp Ukraine, khiến việc tổ chức lễ kỷ niệm đầu năm 2023 không thể diễn ra ở những nơi công cộng.

Một số thống đốc khu vực đã đăng thông báo trên mạng xã hội cảnh báo người dân không vi phạm các hạn chế vào đêm giao thừa.

Lê Vy (t/h)

Related posts