Tin thế giới: 25/1/23

Lầu Năm Góc lên kế hoạch cho Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy thăm Đài Loan

Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy thăm Đài Loan vào cuối năm nay, Punchbowl News đưa tin hôm thứ Hai, trích dẫn một quan chức trực tiếp liên quan.

Punchbowl cũng nói rằng kế hoạch cho chuyến đi đang ở “giai đoạn đầu” và các quan chức trong chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden kỳ vọng ông McCarthy sẽ đến thăm vào một thời điểm nào đó trong mùa xuân.

Các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện dưới sự lãnh đạo của ông McCarthy đã tăng cường ưu tiên chống lại Bắc Kinh, với một Ủy ban về cạnh tranh Mỹ – Trung được thành lập ngay trong tháng này dưới nhiệm kỳ Quốc hội mới. Quốc phòng Đài Loan là một mục chính trong chương trình nghị sự của nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mike Gallagher của bang Wisconsin, người được ông McCarthy chọn để lãnh đạo ủy ban.

Trước đó, ông McCarthy từng nói rằng ông “rất thích” đến thăm Đài Loan nếu được bầu làm Chủ tịch Hạ viện. Tuyên bố được đưa ra vài ngày trước chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện lúc bấy giờ là bà Nancy Pelosi tới hòn đảo vào tháng 8 năm ngoái.

Bắc Kinh đã phản ứng quyết liệt trước chuyến thăm ngày 2/8 của bà Pelosi bằng việc phong tỏa gần như hoàn toàn Đài Loan, sau đó là các cuộc tập trận quân sự bắn đạn thật xung quanh hòn đảo với quy mô chưa từng có.

Chính phủ Trung Quốc cũng cắt đứt một loạt kênh liên lạc với Mỹ, bao gồm cả về biến đổi khí hậu và trao đổi quân sự – động thái được Nhà Trắng cho là “phản ứng thái quá”.

Chủ tịch Hạ viện là chức vụ đứng thứ hai trong danh sách kế vị Tổng thống, sau phó Tổng thống, theo Hiến pháp Hoa Kỳ. Chủ tịch Hạ viện cuối cùng đến thăm Đài Loan trước bà Pelosi là Newt Gingrich, một đảng viên Cộng hòa, vào năm 1997, dưới thời Tổng thống đảng Dân chủ Bill Clinton.

Các nhà phân tích tại Eurasia Group, một công ty tư vấn rủi ro chính trị có trụ sở tại New York, lưu ý rằng chuyến thăm của bà Pelosi có thể đã tạo tiền lệ mà các lãnh đạo khác của Hạ viện sẽ cần phải đi theo, trong bối cảnh lưỡng đảng thúc đẩy lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc.

Ban đầu, ông Biden dường như tìm cách ngăn cản bà Pelosi tới Đài Loan, nhưng sau đó khẳng định rằng sự phân chia quyền lực giữa nhánh hành pháp và lập pháp khiến ông không có quyền ngăn cản Chủ tịch Hạ viện.

Tổng thống Biden sau đó khẳng định trong một cuộc phỏng vấn rằng Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan trong trường hợp bị tấn công quân sự từ Đại lục. Nhận xét này đã đặt ra câu hỏi về lập trường lâu dài của Hoa Kỳ về “sự mơ hồ chiến lược” đối với Đài Loan.

Tuy nhiên, Nhà Trắng đã tiếp tục phủ nhận rằng họ đã thay đổi chính sách đối với Đài Loan.

EU thông qua gói viện trợ quân sự trị giá 500 triệu EUR cho Ukraine

Trong cuộc họp hôm 23/1, các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua gói viện trợ quân sự cho Ukraine trị giá 500 triệu EUR (542 triệu USD). Được biết, gói viện trợ quân sự thứ 7 này là một trong những nội dung nghị sự chính của Hội nghị Hội đồng Ngoại trưởng EU diễn ra tại Brussels (Bỉ), theo hãng tin Reuters.

Cụ thể, gói viện trợ mới được thông qua cùng với khoản ngân sách bổ sung 45 triệu EUR “thiết bị phi sát thương” cho sứ mệnh huấn luyện quân sự cho Ukraine.

Trong phát biểu trước thềm hội nghị, Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna cho rằng quyết định sẽ chắc chắn được thông qua. Trong khi đó, thông qua trang cá nhân trên mạng xã hội Facebook, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết nước này sẽ không cản trở quyết định của EU về gói viện trợ quân sự mới dành cho Kyiv. Hồi tháng 12/2022, Budapest từng chặn gói viện trợ trị giá 19 tỷ USD của EU dành cho Ukraine nhằm gây sức ép với khối để giải phóng hàng tỷ USD tiền viện trợ cho nước này.

Cũng tại hội nghị lần này, các ngoại trưởng EU tiếp tục đề nghị với Đức về việc triển khai xe tăng Leopard do nước này chế tạo tới Ukraine, sau khi Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock ngày 23/1 tuyên bố Berlin sẽ không cản trở nếu Ba Lan muốn chuyển những xe tăng này cho Kyiv. Hồi tuần trước, EU cũng đã không đạt được đồng thuật về việc điều xe tăng tới Ukraine, do Berlin chưa đồng ý cấp phép bán khí tài này. Đảng Dân chủ xã hội của Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết phương Tây nên tránh có những động thái bất ngờ có thể khiến xung đột leo thang, cách tiếp cận mà nhiều nước trong EU không đồng tình.

Theo chương trình nghị sự, hội nghị ngoại trưởng EU cũng sẽ thảo luận về gói trừng phạt thứ 10 nhằm vào Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine sẽ có hiệu lực vào tháng tới. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới quan sát trước thềm hội nghị, hội nghị có thể chưa đưa ra được quyết định về vấn đề này trong ngày 23/1.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội trước thềm hội nghị, Ngoại trưởng Szijjarto của Hungary tuyên bố nước này sẽ không ủng hộ bất cứ biện pháp trừng phạt nào nhằm hạn chế hợp tác năng lượng với Nga. Ông Szijjarto cho hay rằng Hội đồng Ngoại trưởng EU mới thảo luận chung chung về các biện pháp trừng phạt chứ chưa có đề xuất cụ thể, dù dưới hình thức văn bản hay đề xuất miệng.

Thổ Nhĩ Kỳ nói Thụy Điển “đừng mong đợi” gia nhập NATO

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng Thụy Điển không nên mong đợi sự hỗ trợ của Ankara trong nỗ lực gia nhập liên minh quân sự.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã cảnh báo Thụy Điển rằng họ không nên mong đợi sự ủng hộ của ông để gia nhập NATO sau vụ người biểu tình đốt kinh Koran bên ngoài đại sứ quán của Ankara ở Stockholm.

“Những người cho phép hành vi báng bổ như vậy trước đại sứ quán của chúng tôi [ở Stockholm] không còn có thể mong đợi sự ủng hộ của chúng tôi đối với tư cách thành viên NATO của họ”, ông Erdogan cho biết hôm thứ Hai, trong phản ứng chính thức đầu tiên của ông đối với hành động của một chính trị gia cực hữu trong cuộc biểu tình cuối tuần qua.

Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary là những thành viên NATO duy nhất chưa phê chuẩn quyết định cho phép các nước láng giềng Bắc Âu gia nhập NATO.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã hứa rằng quốc hội của ông sẽ thông qua hai hồ sơ vào tháng tới.

Nhưng ông Erdogan đã cố gắng chứng tỏ bản thân trong cuộc bầu cử sắp tới, cho biết: “Nếu các vị không thể hiện sự tôn trọng với niềm tin tôn giáo của Cộng hòa Turkiye hoặc người Hồi giáo, các vị sẽ không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào cho tư cách thành viên NATO từ chúng tôi,” đồng thời gọi việc đốt Kinh Qur’an là một cuộc tấn công vào 85 triệu công dân Thổ Nhĩ Kỳ.

Thụy Điển đã phản ứng hết sức thận trọng trước nhận xét của ông Erdogan.

“Tôi không thể bình luận về tuyên bố tối nay. Đầu tiên, tôi muốn hiểu chính xác những gì đã được nói,” Ngoại trưởng Tobias Billstrom nói với Thông tấn xã TT của Thụy Điển.

Việc đốt kinh Qur’an được thực hiện bởi Rasmus Paludan, lãnh đạo đảng chính trị cực hữu Hard Line của Đan Mạch. Paludan, người cũng có quốc tịch Thụy Điển, đã từng tổ chức một số cuộc biểu tình trong quá khứ và cũng từng đốt kinh Koran.

Một số quốc gia Ả Rập bao gồm Ả Rập Xê Út, Jordan và Kuwait đã lên án vụ việc.

Các nhà lãnh đạo Thụy Điển đã lên án mạnh mẽ hành động của Paludan nhưng bảo vệ định nghĩa rộng về tự do ngôn luận của đất nước họ.

“Tôi muốn bày tỏ sự cảm thông với tất cả những người Hồi giáo bị xúc phạm bởi những gì đã xảy ra ở Stockholm ngày hôm nay,” Thủ tướng Ulf Kristersson viết trên Twitter hôm thứ Bảy.

Ông Erdogan đã đặt ra một loạt điều kiện cứng rắn, bao gồm yêu cầu Thụy Điển dẫn độ hàng chục nghi phạm chủ yếu là người Kurd mà Ankara cáo buộc là “khủng bố” hoặc dính líu đến cuộc đảo chính bất thành năm 2016.

Nga cảnh báo Mỹ: Việc hỗ trợ ngày càng lớn cho Ukraina có thể gây hậu khôn lường

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 23/1 cho rằng Mỹ đã tham gia vào một cuộc “tâm lý chiến”, cáo buộc chính quyền Washington dẫn đầu trong việc mở rộng viện trợ quân sự của NATO cho Ukraina.

Theo tin từ hãng thông tấn nhà nước Tass, nhà ngoại giao cấp cao của Nga cho rằng sự hỗ trợ ngày càng lớn của Mỹ dành cho Ukraina là một điều nguy hiểm, và có thể gây ra những hậu quả không lường trước được.

Thứ trưởng Ryabkov cho biết Nga đặc biệt quan tâm đến các cuộc thảo luận của Mỹ với Kyiv về việc cung cấp Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân MGM-140, hay ATACMS, một loại tên lửa tầm xa mà Nhà Trắng cho đến nay vẫn từ chối gửi cho Ukraina vì sợ nó có thể khiến cuộc chiến từ Nga nhanh chóng leo thang.

Ông Ryabkov nói rằng đây là một yếu tố của chiến tranh tâm lý, cuộc chiến hỗn hợp ngày càng khốc liệt của phương Tây đối với Nga do Mỹ đứng đầu. Ông Ryabkov nói thêm rằng leo thang chiến tranh là “con đường nguy hiểm nhất”.

Ukraina từ lâu đã xin cung cấp Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân MGM-140 của NATO, và cả hệ thống HIMARS của Mỹ. Hệ thống HIMARS đã gây ra rất nhiều thiệt hại trong các cuộc tấn công vào các điểm tập trung binh lính và trung tâm tiếp tế của Nga.

Một số đồng minh của Mỹ tại NATO đang thúc giục Washington bỏ việc cấp cung cấp Tên lửa ATACMS cho Ukraina.

Theo Newsweek, Bộ trưởng Ngoại giao Estonia, Urmas Reinsalu, hồi tháng 12/2022 nói rằng đã đến lúc cần cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraina mà không cần cảnh báo chính trị.

Ngoại trưởng Litva Gabrielius Landsbergis cũng kêu gọi gửi cho Ukraina tên lửa ATACMS và xe tăng Leopards do Đức sản xuất.

Colin Kahl, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ ngày 23/1 cho biết Washington và Kiev đang thảo luận về cách mở rộng khả năng tấn công tầm xa của Ukraina.

Tuần trước, ông cũng nói rằng Mỹ sẽ suy nghĩ về cách giúp Ukraina vượt qua thách thức này.

‘Dạ tiệc xuân’ bị nghi đạo nhạc Nhật Bản khiến người Trung Quốc phẫn nộ

Vào ngày 22 tháng 1, cư dân mạng Trung Quốc tiết lộ giai điệu bài hát mở đầu của “Dạ tiệc xuân”  đạo nhạc từ các bài hát tiếng Nhật. Cư dân mạng Trung Quốc phẫn nộ nói: “Dạ tiệc xuân” đạo nhạc và giọng hát thậm chí còn khó nghe hơn. Những tài năng âm nhạc này được bồi dưỡng ở đâu vậy?”

Một cư dân mạng trên Twitter đã đăng kèm một video và cho biết, bài hát mở đầu của Dạ tiệc xuân “Hoa khai chủng hoa gia” được tiết lộ là đạo nhạc từ bài hát PCR của Nhật Bản.

Cư dân mạng Trung Quốc cũng cho biết, một bài hát khác của Dạ tiệc xuân “Khi thần thú gặp thần thú” bị nghi ngờ đạo nhạc bài hát tiếng Nhật FREELY TOMORROW. Sau đó, một cư dân mạng đã làm một video để so sánh bài hát “Khi thần thú gặp thần thú” và bài hát tiếng Nhật FREELY TOMORROW. 

Về vấn đề này, một số cư dân mạng Trung Quốc đã bình luận như sau:

Cư dân mạng Bắc Kinh nói: “Đây không phải là đạo nhạc sao? Ngoại trừ lời bài hát là khác ra, nhịp điệu và hòa âm đều giống nhau!”

Cư dân mạng từ Hà Nam nói: “Đoạn dạo đầu của bài ‘Chào buổi sáng Long Hồi’ (Longhui) rõ ràng cũng là đạo nhạc. Có rất nhiều trường âm nhạc ở Trung Quốc, vậy những tài năng âm nhạc mà họ đào tạo đi đâu hết rồi???”

Cư dân mạng từ Thượng Hải bình luận: “Bản gốc chỉ là một bài hát phim hoạt hình có mở đầu và kết thúc rất bình thường. Nhưng chúng lại bị sao chép, và bản sao chép thậm chí còn tệ hơn bản gốc”.

Một cư dân mạng khác từ Thượng Hải nhận xét: “Nếu các vị chặn các bài hát gốc thì mọi chuyện sẽ kết thúc ~ Thật là một vấn đề lớn.”

Cư dân mạng từ Giang Tô : “Bài hát này thì được, nhưng bài thần thú kia thực sự không thể chịu nổi.”

Nhiều cư dân mạng ở Quảng Tây phàn nàn:

“Hôm nay tôi cũng đã xem buổi phát lại Dạ tiệc xuân. Nên nói thế nào đây nhỉ? Khiếu hài hước của người Trung Quốc đã mất hết rồi sao, từ hài kịch đến kịch ngắn, đều cười không nỗi, đừng làm quá lên, nếu các bạn thật sự không làm được thì sao chép video ngắn trên Tik Tok còn hay hơn các tiểu phẩm này.”

“Trong môi trường Trung Quốc thế này làm sao có thể xuất hiện những tác giả thật sự chứ? Yêu cầu tất cả mọi người mang xiềng xích khi nhảy múa, kết quả là không còn ai biết nhảy múa nữa.”

Chuyên gia: Tính toán cho thấy lò hỏa táng Trung Quốc đã thiêu 20 triệu người chết từ tháng 12

Nếu tính từ đầu tháng 12/2022 đến hết tháng 1/2023, tổng số thi thể tử vong do COVID-19 được hỏa táng là hơn 20 triệu – 34 triệu người. Khác xa con số công bố mới nhất của ĐCSTQ chỉ gần 60.000 người chết vì dịch bệnh.

Phó giám đốc nhà tang lễ ở thành phố An Sơn, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc được biết là đã bị nhiễm Covid – 19 và vẫn tiếp tục làm việc. Nhưng sau đó ông đột ngột qua đời vào ngày 1 tháng 1. Các quan chức cho biết ông qua đời do xuất huyết não.

Vào ngày 18 tháng 1, một đoạn video về cái chết của Phùng Đào, phó giám đốc nhà tang lễ ở thành phố An Sơn, đã được phát hành trên nền tảng Douyin (phiên bản Tiktok ở Trung Quốc). Từ những bức ảnh công khai cho thấy, Phùng Đào vẫn còn trẻ, khoảng 40 tuổi. Các quan chức nói rằng ông đã làm việc cật lực trong nhiều ngày và qua đời vì bị xuất huyết não.

Kể từ khi ĐCSTQ đột ngột hủy bỏ chính sách Zero Covid vào tháng 12/2022, các nhà tang lễ trên khắp Trung Quốc đã chật kín, thi thể chất đống và các lò hỏa táng đã hoạt động hết công xuất. Đồng thời, nhiều nhân viên nhà tang lễ đã bị nhiễm Covid nhưng họ vẫn phải đi làm.

Một nhân viên của nhà tang lễ ở quận Mật Vân, Bắc Kinh, trước đó đã nói với Reuters rằng tỷ lệ có mặt của cả nhân viên làm việc trong nhà tang lễ và nhân viên lái xe đã giảm. Các lịch hỏa táng liên tục bị tồn đọng, nhiều nhân viên nhà tang lễ đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus biến thể mới.”

Việc kinh doanh nhà tang lễ đã bùng nổ trong một thời gian dài. Vào tháng 8 năm 2022, trang web “Today’s Headlines” của Trung Quốc đưa tin, một số nhân viên ngành tang lễ tiết lộ rằng trong hai năm đầu tiên của dịch bệnh, ít nhất còn có nửa năm là được ngơi tay. Còn năm 2022, tháng nào cũng là mùa cao điểm, họ bận đến mức không được nghỉ phép năm.

Ngoài ra, vào năm 2022, ngành tang lễ ở khắp các nơi tại Trung Quốc đều tuyển người, điều này hoàn toàn trái ngược với tình trạng suy thoái và sa thải nhân công của các ngành khác do dịch bệnh.

Ví dụ, theo NetEase, nhà tang lễ ở quận Kim Sơn Thượng Hải đã tuyển dụng 15 người vận chuyển thi thể.

Các cơ quan tang lễ trực thuộc Cục Dân chính Thiên Tân tuyển 50 người.

Trung tâm Dịch vụ Tang lễ Thâm Quyến tỉnh Quảng Đông đã tuyển dụng 74 người, bao gồm cả những người di chuyển thi thể và quản lý nhà xác.

Văn phòng quản lý tang lễ thành phố Cám Châu Giang Tây tuyển 4 người vận chuyển thi thể và phục vụ tang lễ.

Nhà tang lễ ở huyện Thượng Hàng, tỉnh Phúc Kiến tuyển 4 nhân viên nhà tang lễ tuyến đầu, chủ yếu làm công việc vận chuyển hài cốt, hỏa táng hài cốt và các công việc liên quan khác.

Gần đây, trước sự bùng phát của dịch bệnh ở Trung Quốc, các nhà tang lễ ở nhiều tỉnh, thành phố đã mua và lắp đặt lò hỏa táng. Theo các thông báo đấu thầu đăng tải trên website chính quyền của nhiều tỉnh thành, từ tháng 1 đến nay, theo thống kê chưa đầy đủ, đã có 37 hồ sơ mời thầu liên quan đến lò hỏa táng.

Hãy xem xét một bộ dữ liệu khác về lò hỏa táng. Theo Chyxx, có 6.619 lò hỏa táng vào năm 2020, tăng 219 chiếc so với năm 2019. Dữ liệu cho năm 2021 và 2022 chưa được công bố, nhưng khả năng cao laf số lượng lò hỏa táng sẽ tiếp tục tăng. 

Theo dữ liệu do Bộ Dân chính Trung Quốc công bố vào tháng 3 năm 2022, số lượng hỏa táng tích lũy vào năm 2021 là 5,963 triệu người, trên tổng số 10,14 triệu người chết vào năm 2021 do Cục Thống kê công bố, và tỷ lệ hỏa táng là 58,8%.

Sau khi ĐCSTQ nới lỏng kiểm soát vào tháng 12 năm 2022, số người chết vì nhiễm Covid – 19 trên cả nước tăng vọt và có hàng dài người xếp hàng đợi lịch hỏa táng người thân tại các nhà tang lễ. Theo NTDTV, người tự truyền thông Chân Phi (Zhen Fei) nói rằng: Cứ sau nửa giờ lại có một nhà hỏa táng thiêu một thi thể. Kể từ đầu tháng 12/2022, có thông tin cho rằng lò hỏa táng đã hoạt động 24 giờ một ngày. Nếu tính theo 24 giờ làm việc thì số lượng thi thể được hỏa táng mỗi ngày trên cả nước là 336.000.

Nếu tính từ đầu tháng 12/2022 đến hết tháng 1/2023, tổng số thi thể được hỏa táng là hơn 20 triệu. Nếu tính theo tỷ lệ hỏa táng là 58,8% thì số người chết có thể lên tới 34,17 triệu người.Tuy nhiên, theo công bố mới nhất của ĐCSTQ, chỉ trong tháng qua đã có gần 60.000 người chết vì dịch bệnh. Tính xác thực của dữ liệu này đã bị ngoại giới nghi ngờ mạnh mẽ và ĐCSTQ đã bị lên án vì nhiều lần làm sai lệch thông tin.

Ngành tang lễ Trung Quốc tuyển nhân viên ồ ạt trong dịp năm mới

Đợt dịch mới ở Trung Quốc tiếp tục lan rộng kể từ khi bùng phát vào tháng 12 năm 2022. Trong dịp năm mới, các nhà tang lễ ở một số thành phố nhộn nhịp tuyển nhân viên, kể cả nhân sự ngoài biên chế. 

Kể từ tháng 12 năm 2022, những khó khăn trong việc khám chữa bệnh, đợi lịch hỏa táng và bảo quản thi thể đã trở thành chủ đề nóng trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Vừa bước sang năm 2023, một số nhà tang lễ đã đăng thông báo tuyển dụng, chẳng hạn như thời gian đăng ký tuyển dụng của nhà tang lễ Nghi Tân ở Tứ Xuyên là từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 1, nhà tang lễ ở quận Lâm Bình (Linping), thành phố Hàng Châu là từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 1.

Các cơ quan dịch vụ tang lễ sẽ tăng nhân sự không chỉ vào đầu năm 2023 mà ngay từ đầu năm 2020, khi dịch bệnh bùng phát, tổng số nhân viên của các cơ quan dịch vụ tang lễ ở Trung Quốc đã chuyển từ giảm sang tăng. 

Mặc dù chính quyền ĐCSTQ đã che giấu dữ liệu về số ca tử vong do dịch bệnh, nhưng sự thay đổi đột ngột trong số liệu thống kê của ngành tang lễ Trung Quốc vào năm 2020 cho thấy nhu cầu của người dân Trung Quốc đối với dịch vụ tang lễ trong năm nay đã tăng lên đáng kể. Ngành dịch vụ nhanh chóng tuyển dụng lao động và mua lò hỏa táng mới

Bộ Nội vụ Trung Quốc đã xuất bản “Bản tin thống kê về sự phát triển của các vấn đề dân sự” trong những năm qua, trong đó có dữ liệu cơ bản của ngành dịch vụ tang lễ quốc gia. Năm 2015, tổng số nhân viên của các cơ sở dịch vụ tang lễ ở Trung Quốc là 83.851 người. Kể từ đó, trong 4 năm từ 2016 đến 2019, tổng số lao động trong ngành dịch vụ tang lễ liên tục giảm và đến năm 2019, tổng số lao động giảm xuống còn 79.163 người.

Tuy nhiên, trong năm 2020, tổng số nhân viên dịch vụ tang lễ là 85.561 người, tăng 6.398 người chỉ trong một năm. Trong năm 2021, số lượng nhân viên là 87.000 người, thêm 1.439 người khác, tương đương khoảng 22% mức tăng số lượng nhân viên năm 2020.

Tháng 12 năm 2009, Bộ Nội vụ Trung Quốc ban hành hướng dẫn tiếp tục thực hiện hỏa táng và cải cách việc chôn cất để tiết kiệm đất. Trong khoảng thời gian 9 năm tiếp theo (2010 đến 2018), số lượng lò hỏa táng trên toàn quốc nhìn chung đã tăng lên, ngoại trừ việc giảm 20 lò vào năm 2011. Bước sang năm 2019, giảm 44 lò hỏa táng.

Tuy nhiên, năm 2020, số lò hỏa táng trên cả nước đã tăng mạnh, thêm 219 lò, nâng tổng số lên 6.619 lò; năm 2021 mức tăng còn lớn hơn, tăng thêm 424 lò, nâng tổng số lên 7.043 lò. Khi dịch bệnh tiếp diễn vào năm 2021, tất cả các vùng của Trung Quốc đã tăng cường khả năng hỏa táng.

Đánh giá từ dữ liệu chính thức do ĐCSTQ công bố, sự gia tăng số lượng lò hỏa táng có liên quan đến sự gia tăng tỷ lệ hỏa táng, nhưng đây không phải là yếu tố quyết định. Mặc dù số lượng lò hỏa táng giảm vào năm 2019 nhưng tỷ lệ hỏa táng vẫn tăng 1,9 phần trăm. Trong năm 2013 và 2014, số lượng lò hỏa táng tăng lên nhưng tỷ lệ hỏa táng lại giảm trong hai năm liên tiếp, với mức giảm lần lượt là 1,3 phần trăm và 1,2 phần trăm. Do đó, nhu cầu về dịch vụ hỏa táng nhiều khả năng sẽ kéo theo sự gia tăng số lượng lò hỏa táng.

Đầu năm 2020, tình trạng hỏa táng ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc ra sao?

Có 8 nhà tang lễ ở Vũ Hán. Phương tiện truyền thông tài chính Trung Quốc Caixin đã đưa tin vào ngày 26 tháng 3 năm 2020, cho biết cảnh thu gom tro cốt tại một nhà tang lễ ở Hán Khẩu, Vũ Hán. Bài báo nói rằng, hàng dài gần 200 mét. Kể từ khi nhà tang lễ nhận tro cốt, đã có hàng dài người xếp hàng tại các nhà tang lễ và nghĩa trang công cộng.

Bài báo cũng cho biết, theo các nhân viên của nhà tang lễ ở Hán Khẩu, tháng 2 là tháng bận rộn nhất và mọi nhân viên nam đều được gọi đến để vận chuyển thi thể.

Sở nội vụ Vũ Hán đã đưa ra một thông báo vào ngày 28 tháng 1 năm 2020 rằng: “Để tăng cường năng lực vận chuyển, chúng tôi đã tranh thủ sự hỗ trợ của Trụ sở chính thành phố và Sở nội vụ tỉnh để khai triển một dịch vụ phương tiện tang lễ, nhân sự, trang bị bảo hộ, trang thiết bị cho nhà tang lễ được phong phú hơn, nâng cao năng lực tiếp nhận, vận chuyển hài cốt và đảm bảo dịch vụ.”

Mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh ở Vũ Hán vào đầu năm 2020 cũng được phản ánh trong hệ thống y tế của Vũ Hán. Vào ngày 26 tháng 12 năm 2019, Trương Kế Tiên – giám đốc Khoa Hô hấp thuộc Bệnh viện Đông Tây y tỉnh Hồ Bắc, người đã nhận ra virus Covid – 19 thông qua chụp CT phổi của bệnh nhân, theo Sina. Người bác sĩ này đã gióng lên hồi chuông báo động về dịch bệnh trên cả nước. Trương Kế Tiên cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV vào tháng 2/2020 rằng, “Có quá nhiều bệnh nhân và nhân viên y tế của chúng tôi đang phải chịu đựng áp lực rất nhiều!”, theo Changjiang Daily.

ReplyReply to allForward

Related posts