Tin thế giới trưa thứ Sáu: WHO cảnh báo về thảm họa y tế sau trận động đất xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

Hạ viện Mỹ bỏ phiếu 419-0 lên án khinh khí cầu do thám Trung Quốc ‘trơ trẽn’

Hải quân Hoa Kỳ đang thu thập những tàn dư của chiếc khinh khí cầu do thám của Trung Quốc (nguồn: FBI)

Hạ viện Hoa Kỳ hôm thứ Năm (9/2) đã nhất trí ủng hộ một nghị quyết lên án vụ việc khinh khí cầu gián điệp Trung Quốc xâm nhập không phận Hoa Kỳ vào tuần trước là “vi phạm trắng trợn chủ quyền của Hoa Kỳ,” theo Reuters đưa tin cùng ngày. Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc phàn nàn rằng Hoa Kỳ đang không có “bầu không khí thích hợp” trong ngoại giao.

Hạ viện đã bỏ phiếu 419-0 cho nghị quyết, 5 ngày sau khi Không lực Hoa Kỳ bắn rụng khinh khí cầu do thám của Trung Quốc trên Đại Tây Dương sau khi nó đã bay ngang Hoa Kỳ từ suốt từ bờ tây sang bờ đông.

Nghị quyết không mang tính ràng buộc, nhưng nhằm truyền đạt rằng các đảng viên Cộng hòa và các đảng viên Dân chủ của Tổng thống Joe Biden thống nhất lên án Trung Quốc quyết định thả khinh khí cầu sang lãnh thổ Hoa Kỳ.

“Người Mỹ vô cùng lo lắng trước hành động vi phạm chủ quyền trắng trợn này của Đảng Cộng sản Trung Quốc,” Đại diện Đảng Cộng hòa Michael McCaul, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện và là người bảo trợ cho nghị quyết, cho biết trong cuộc tranh luận về biện pháp này.

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã thẳng thắn chỉ trích vụ việc và yêu cầu cung cấp thêm thông tin. Hôm thứ Năm, một tiểu ban phân bổ ngân sách của Thượng viện đã triệu tập các quan chức của Bộ Quốc phòng để làm chứng về quả bóng bay, và Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman đã bị thẩm vấn về nó tại một phiên điều trần riêng về Trung Quốc.

“Hoa Kỳ không phải là mục tiêu duy nhất của chương trình [do thám bằng khinh khí cầu của Trung Quốc]… hiện đang vi phạm chủ quyền lãnh thổ các quốc gia khắp 5 châu lục,” Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken chia sẻ với 150 đặc phái viên 40 quốc gia trong video của Reuters đăng hôm 9/2:

Bộ Ngoại giao Trung Quốc kiên trì tuyên bố rằng đó là một quả bóng thời tiết đã bị thổi lệch hướng và cáo buộc Hoa Kỳ đã phản ứng thái quá.

Nghị quyết tố cáo “những nỗ lực lừa dối cộng đồng quốc tế của Đảng Cộng sản Trung Quốc thông qua những tuyên bố sai sự thật về các chiến dịch thu thập thông tin tình báo của họ.”

Nghị quyết cũng nói rằng chính sách của Hoa Kỳ nên hành động nhanh chóng và dứt khoát để ngăn chặn các thiết bị giám sát trên không của nước ngoài xâm phạm không phận Hoa Kỳ, đồng thời kêu gọi chính quyền Biden thông báo cho Hạ viện bằng cách cung cấp các báo cáo tóm tắt toàn diện về vụ việc.

Hoạt động thu thập tàn dư của chiếc khinh khí cầu đầy tai tiếng này vẫn đang được tiếp tục. Một quan chức FBI cho biết phần lớn những gì mà khinh khí cầu này chở vẫn còn nằm dưới đáy nước, chưa thu hồi được, theo tin mới nhất của Reuters. Tại thời điểm này, “chúng tôi chưa xác định được bất kỳ loại tài liệu năng lượng hoặc gây nguy hiểm chịu nào,” quan chức FBI cho biết, khi được hỏi về vật thể gây nổ hoặc có thể dùng để tấn công.

Trong bối cảnh bị Hoa Kỳ lên án mạnh mẽ, Trung Quốc đã từ chối một cuộc điện đàm vốn đã bị trì hoãn, cũng theo Reuters đưa tin. Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Trung Quốc giải thích rằng họ làm như vậy là vì Hoa Kỳ chưa có được “bầu không khí thích hợp” cho một cuộc nói chuyện.

Thiên Đức

WHO cảnh báo về thảm họa y tế sau trận động đất xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. (Ảnh chụp màn hình video)

Hàng trăm nghìn người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đang rơi vào tình cảnh đói rét và tuyệt vọng sau trận động đất kinh hoàng xảy ra hôm 6/2, theo tờ Independent.

Tính đến khoảng 22h ngày 9/2 (theo giờ Việt Nam), con số báo cáo từ cơ quan chức năng 2 nước cho thấy tổng số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất vừa qua đã vượt 19.000 người (16.170 người tại Thổ Nhĩ Kỳ và trên 3.000 người tại Syria). Con số này cao hơn hẳn so trận động đất năm 1999 có cùng độ lớn 7,8 ở miền Tây Bắc nước này khiến 17.000 người thiệt mạng.

Số nạn nhân được dự báo sẽ còn tăng khi công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang chạy đua với thời gian tìm kiếm người mắc kẹt trong các đống đổ nát giữa lúc thời tiết lạnh giá và hoạt động tìm kiếm, cứu nạn đã bước sang ngày thứ 3. Giới chức cho biết trận động đất đã khiến khoảng 6.500 tòa nhà ở Thổ Nhĩ Kỳ bị sập và phá hủy vô số công trình kiến trúc trong vùng đất là nơi sinh sống của khoảng 13 triệu người.

Trong khi đó, ông Robert Holden, quan chức xử lý thảm họa động đất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo nhiệm vụ khẩn cấp hiện này là tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo những người sống sót trong thảm họa vẫn tiếp tục sống.

Ông cho biết có quá nhiều người đang phải sống trong trong tình cảnh ngày càng tồi tệ, từ thiếu thốn đồ ăn, nước uống đến nhiên liệu, thông tin liên lạc. Ông cảnh báo về mối đe dọa dịch bệnh sau động đất có thể là một thảm họa khác, đẩy nhiều người vào tình cảnh còn nghiêm trọng hơn nếu cộng đồng quốc tế không có hành động ngay lập tức.

Phan Anh

Xe tự hành của NASA phát hiện bằng chứng hồ nước thời cổ đại trên sao Hỏa

Xe tự hành của NASA phát hiện bằng chứng hồ nước thời cổ đại trên sao Hỏa

(Ảnh: NASA)

Xe tự hành Curiosity của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) khi thám hiểm sao Hỏa đã phát hiện những tảng đá có các vết gợn sóng trên bề mặt – bằng chứng về một hồ nước cổ đại – tại một khu vực của hành tinh được cho là khô cạn. Thông tin này được NASA đưa ra hôm 9/2.

Nhà khoa học Ashwin Vasavada thuộc dự án xe tự hành Curiosity tại Phòng thí nghiệm lực đẩy phản lực của NASA ở California cho hay: “Đây là bằng chứng rõ nhất về nước và sóng mà chúng tôi ghi nhận được trong toàn bộ sứ mệnh”.

Xe tự hành Curiosity thám hiểu Sao Hỏa từ năm 2012, đã truyền về các bức ảnh ấn tượng chụp các gợn sóng trên bề mặt của các tảng đá do các đợt sóng của một hồ nước nông gây ra hàng tỉ năm trước.

Trước đây xe tự hành Curiosity đã tìm thấy bằng chứng các hồ nước từng tồn tại ở nhiều khu vực trên sao Hỏa là muối khoáng còn lại sau khi các hồ này bị khô cạn.

Tuy nhiên, các nhà khoa học của NASA bất ngờ khi tìm thấy bằng chứng rõ ràng như vậy về sự tồn tại của nước ở miệng núi lửa Gale mà xe tự hành Curiosity đang thám hiểm bởi khu vực này có thể được hình thành vào thời điểm Hành tinh Đỏ đang trở nên khô cạn hơn.

Curiosity đang thám hiểm những đồi thấp dưới chân một ngọn núi cao 5 km gọi là Núi Sharp. NASA cho biết xe tự hành này cũng phát hiện các đống đổ nát trong một thung lũng bị bùn lở cuốn qua trên Núi Sharp. Ông Vasavada cho biết bùn lở này có thể là bằng chứng mới nhất về nước được ghi nhận. Nó sẽ giúp các nhà khoa học nghiên cứu các địa tầng cao hơn không tiếp cận được trên Núi Sharp.

Phan Anh

Related posts