‘Luồn lách hệ tư tưởng’: Sách ủng hộ, cam kết trung thành với ĐCSTQ có mặt ở nhiều trường của Úc

Liên Thành

Sách giáo khoa tiếng Trung dành cho học sinh trường ngôn ngữ cộng đồng Australia ca ngợi ĐCSTQ và bao gồm các tài liệu tham khảo Biển Đông thuộc về Trung Quốc. (Ảnh: Sky News Australia).

Chính quyền Trung Quốc đang cố gắng “luồn lách” những hệ tư tưởng cộng sản cho các học sinh Úc tại các trường học do chính phủ thành lập ở nước này.

Được biết, các tài liệu học tập do ĐCSTQ biên soạn đang thâm nhập vào các trường ngôn ngữ cộng đồng, nơi cung cấp chương trình đào tạo sau giờ học tại các cơ sở do người đóng thuế trợ cấp.

Theo tờ Sky News của Úc nhận định, nội dung các sách giáo khoa thừa nhận các quan chức ĐCSTQ là người biên tập, và nhà xuất bản là một bộ phận của chế độ này.

Đúng như dự đoán, nội dung của chúng chứa đầy những câu chuyện ủng hộ ĐCSTQ. Một trang bên ngoài viết rằng Biển Đông thuộc về Trung Quốc, một sự khẳng định lãnh thổ ‘trơ trẽn’ bất chấp vùng đặc quyền kinh tế của nhiều quốc gia.

Sau đó, một số tài liệu tham khảo đề cập đến các thỏa thuận gây tranh cãi của Trung Quốc với Đài Loan, Tây Tạng và Tân Cương. Nó loại bỏ các vấn đề nhân quyền, và mô tả Bắc Kinh là một chính phủ dân chủ có mối quan hệ mang tính xây dựng với các dân tộc thiểu số.

Emily Sun, một người nhập cư từ Đại lục, nói rằng, “Họ đang luồn lách quá nhiều hệ tư tưởng vào nội dung sách, điều này trái ngược với các giá trị của Úc.”

Cô đã cho hai con trai của mình nghỉ học tại một trường ngôn ngữ ở Melbourne vào năm ngoái, sau khi xem sách giáo khoa mà chúng đang sử dụng, nó thật sự khiến cô bị sốc. Cô Emily lo lắng nói: “Chính phủ Lao động ở bang Victoria, hãy thức tỉnh.”

Hãng thông tấn này cho biết, bang Victoria của Úc có 31 trường dạy tiếng Hoa cộng đồng được công nhận và nhận tài trợ hàng năm từ Bộ Giáo dục. 

Một phụ huynh người Úc gốc Hoa đã cố gắng báo động Bộ vào cuối năm ngoái về các sách giáo khoa được giảng dạy trong trường. Họ cũng viết thư cho hiệu trưởng các trường, nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết.

Vào ngày 27 tháng 2, tờ Sky News đã đăng tải một video các học sinh đọc to các cam kết trung thành với Trung Quốc tại một trường ngôn ngữ ở Sydney. Ở đây, những đứa trẻ nói rằng chúng yêu quê hương, một cụm từ tuyên truyền điển hình của ĐCSTQ.

Tờ báo cho biết, nhiều trường ngôn ngữ cộng đồng người Hoa ở Sydney thuộc chương trình “Trường học kiểu mẫu”, do lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố điều hành trong hơn 10 năm qua. Hệ thống này yêu cầu các trường ủng hộ chính sách “Một Trung Quốc” và phản đối mọi tổ chức và hành vi “chống chính phủ Trung Quốc.”

Tờ báo giải thích: “Các trường ngôn ngữ cộng đồng này sau đó phải chịu sự kiểm tra thường xuyên của các quan chức lãnh sự, khiến nó bị kiểm soát tuyệt đối bởi chính phủ Trung Quốc.”

Related posts