Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev dọa nã tên lửa vào Tòa án Hình sự Quốc tế

Liên Thành

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiện là phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga (ảnh: AP).

Mới đây, trên tài khoản Telegram, ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, đã đe dọa tiến hành một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn chống lại Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ở La Haye, Hà Lan, nơi trước đó đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin liên quan đến việc trục xuất trẻ em Ukraina đến nước Nga.

Có một đoạn ông đã viết nhắm vào ICC, “Thưa quý vị, mọi người đều bước đi dưới quyền của Chúa và hỏa tiễn. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được việc một chiến hạm của Nga sử dụng hỏa tiễn siêu thanh Oniks được bắn từ Biển Bắc có đích đến là tòa án La Haye. 

Thật không may, hỏa tiễn này là không thể bị bắn hạ. Và tòa án đó chỉ là một tổ chức quốc tế khốn khổ, không phải là dân số của một quốc gia NATO. Đó là lý do tại sao tổ chức này sẽ không bắt đầu một cuộc chiến. Họ sợ hãi. Và sẽ không ai cảm thấy tiếc cho họ. Vì vậy, hỡi các thẩm phán của tòa án này, hãy nhìn lên bầu trời một cách cẩn thận.”

Ông gọi việc ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Putin là “sự sụp đổ cuối cùng của hệ thống luật pháp quốc tế.” Ông cũng cho biết rằng không ai cần ICC và hiệu quả của tổ chức này được cho là “bằng không.”

Cựu Tổng thống Nga nói lệnh bắt ông Putin gây hậu quả khủng khiếp

Tạ Linh

Tổng thống Nga Vladimir Putin và cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiện là phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga (ảnh: AAP).

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 20/3 tuyên bố việc Tòa Hình sự Quốc tế phát lệnh bắt Tổng thống Putin sẽ gây hậu quả khủng khiếp với luật pháp quốc tế, theo Reuters.

Tòa Hình sự Quốc tế hôm 17/3 phát lệnh bắt Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ủy viên Tổng thống Nga phụ trách quyền trẻ em Maria Lvova-Belov với cáo buộc “di chuyển bất hợp pháp” trẻ em Ukraina sang Nga. 

Nhiều nước phương Tây đã lên tiếng ủng hộ quyết định này. Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định việc Nga phạm tội ác chiến tranh là điều “không phải nghi ngờ”, trong khi Pháp tuyên bố “không ai có thể thoát khỏi công lý”. Bộ trưởng Tư pháp Đức nói nước này sẽ bắt ông Putin theo lệnh của Tòa Hình sự Quốc tế nếu Tổng thống Nga đến Đức.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cũng lớn giọng chỉ trích Tòa Hình sự Quốc tế “vô dụng”, chỉ mới xét xử được “khoảng 30 người vô danh” và hiệu quả hoạt động “bằng không”.

Bình luận về lệnh bắt ông Putin của Tòa án hình sự quốc tế trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tuyên bố rằng Tòa án nên có quan điểm công bằng, tránh xa chính trị hóa và tiêu chuẩn kép.

Related posts