Tin thế giới tối thứ Sáu: Ông Putin ký sắc lệnh nhập ngũ mùa xuân, gần 150,000 công dân chuẩn bị vác ba lô lên đường

Trung Quốc nói sẵn sàng hợp tác quân sự nhiều hơn với Nga

Liên Thành

Tập Cận Bình đã đến thăm Vladimir Putin ở Nga vào đầu tháng 3 năm 2023. (Ảnh chụp màn hình video Reuters).

Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm thứ Năm (30/3) cho biết quân đội Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với Nga, bao gồm tăng cường các cuộc tập trận chung cũng như tuần tra trên biển và trên không.

Trong một cuộc họp báo thường kỳ, ông (Đàm Khắc Phi) Tan Kefei, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, nói rằng hai nước sẽ làm việc cùng nhau để xây dựng lòng tin giữa quân đội hai nước, cũng như thực hiện Sáng kiến ​​An ninh Toàn cầu.

Ông Đàm Khắc Phi nói quân đội Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với quân đội Nga để thực hiện đầy đủ sự đồng thuận quan trọng mà hai nguyên thủ quốc gia đã đạt được, tăng cường hơn nữa liên lạc và phối hợp chiến lược. 

Đầu tháng này, 3 nước Trung Quốc, Nga và Iran đã tổ chức cuộc tập trận kéo dài 5 ngày ở Vịnh Ô-man. Tan mô tả cuộc tập trận này là một kế hoạch nhằm “nâng cao năng lực của ba nước để cùng thực hiện các nhiệm vụ quân sự trên biển đa dạng, làm sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị truyền thống và hợp tác thiết thực” giữa 3 nước.

Cuộc tập trận có sự tham gia của 12 tàu từ ba quốc gia, trong đó Trung Quốc – quốc gia có sự hiện diện hải quân hạn chế trong khu vực cho đến nay – đã gửi tàu khu trục tên lửa dẫn đường tiên tiến Nam Ninh.

Ông Putin ký sắc lệnh nhập ngũ mùa xuân, gần 150,000 công dân chuẩn bị vác ba lô lên đường

Tạ Linh

Tổng thống Nga Vladimir Putin (ảnh: sputnik).

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 30/3 đã ký sắc lệnh về đợt nghĩa vụ quân sự mùa xuân.

Truyền thông nhà nước Nga cho biết trong khuôn khổ của đợt tuyển quân mùa xuân trên khắp nước Nga, các chính quyền địa phương phải tuyển ít nhất 147.000 người Nga. 

Nội dung sắc lệnh cho biết việc nhập ngũ sẽ thực hiện từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 15 tháng 7, áp dụng cho các công dân của Liên bang Nga từ 18 đến 27 tuổi, không thuộc lực lượng dự bị và là đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ quân sự với số lượng 147.000 người.

Trước đó vào mùa xuân năm ngoái, ông Putin đã ký sắc lệnh nhập ngũ 134.500 người vào quân đội, đến mùa thu, ông đã ký sắc lệnh nhập ngũ thêm 120.000 công dân Nga.

Tập đoàn nhà nước của Trung Quốc bị đưa vào danh sách các nhà tài trợ quốc tế cho cuộc chiến ở Ukraina

Tạ Linh

Quang cảnh một công trường xây dựng của CSCEC (Tập đoàn Kỹ thuật Xây dựng Nhà nước Trung Quốc). (Ảnh: alamyimages).

Cơ quan Phòng chống Tham nhũng Quốc gia Ukraina đã đưa công ty xây dựng Tập đoàn Kỹ thuật Xây dựng Nhà nước Trung Quốc (CSCEC), nhà thầu Trung Quốc lớn nhất ở Nga, vào danh sách các nhà tài trợ quốc tế cho cuộc chiến. Điều này đã được báo cáo bởi dịch vụ báo chí của NAKC.

Cơ quan lưu ý rằng CSCEC thực hiện các dự án đầu tư quy mô lớn tại Liên bang Nga. 

Công ty con của CSCEC là một trong những nhà thầu của nhiều dự án lớn ở Nga. Ngoài ra, nhiều công ty của CSCEC đang mở rộng sự hiện diện của mình tại Nga, tham gia vào thị trường xây dựng nhà ở ở Matxcova, St. Petersburg và Vladivostok. 

Công ty cũng có thỏa thuận với Bộ Xây dựng Liên bang Nga và dự định tham gia thay thế các thiết bị xây dựng của phương Tây bằng các thiết bị của Trung Quốc. 

Tuyên bố của phía Ukraina cho hay: “Thật không may, bất chấp cuộc xâm lược toàn diện của nhà nước khủng bố vào Ukraina, công ty CSCEC không chỉ tiếp tục công việc của mình ở Nga mà còn tổ chức các cuộc họp với đại diện của chính phủ Nga về việc mở rộng sự hiện diện của mình tại thị trường xây dựng Nga, có nghĩa là hỗ trợ và tài trợ cho khủng bố”.

Người Đài Loan lấn át người biểu tình Trung Quốc để chào đón tổng thống Thái Anh Văn đến New York

Liên Thành

Người Đài Loan lấn át người biểu tình Trung Quốc để chào đón tổng thống Thái Anh Văn đến New York (ảnh: CNA).

Trong chặng đầu tiên của “Hành trình hợp tác dân chủ vì thịnh vượng chung” ở châu Mỹ La-tinh Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã đến New York vào thứ Tư (29 tháng 3) và được chào đón nồng nhiệt bởi hàng trăm người Đài Loan ở nước ngoài.

Khởi hành từ Đài Bắc, bà Thái đã đến Sân bay Quốc tế John F. Kennedy ở New York lúc 3 giờ chiều ngày 29/3 theo giờ chuẩn miền Đông Hoa Kỳ. Đón bà Thái tại sân bay có Chủ tịch Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan Laura Rosenberger và đặc phái viên của Đài Loan tại Hoa Kỳ Tiêu Mỹ Cầm (蕭美琴).

Bà Thái và đoàn tùy tùng sau đó đã đến khách sạn Lotte New York Palace ở trung tâm Manhattan vào lúc 4 giờ chiều. Tại đây hàng trăm người Đài Loan ở nước ngoài đã đợi bà, mang theo cờ Đài Loan và Hoa Kỳ và giơ cao các khẩu hiệu chào mừng, cũng như hô to “Chào mừng Tổng thống Thái Anh Văn”, “Trung Hoa Dân Quốc muôn năm” và “Đài Loan tiến lên!”

Đáp lại bà Thái vẫy tay và mỉm cười với đám đông, bắt tay nhiều người Đài Loan ở nước ngoài, sau đó bước vào khách sạn cùng với Ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhiếp và các thành viên khác trong phái đoàn. 

Ngoài các phương tiện truyền thông tiếng Trung địa phương, AP, AFP và các phương tiện truyền thông quốc tế khác đã có mặt, cho thấy rằng các phương tiện truyền thông nước ngoài rất coi trọng chuyến thăm của bà Thái.

Trước khi bà Thái đến New York, những người biểu tình do các hiệp hội người Hoa địa phương tổ chức đã tụ tập bên kia đường đối diện khách sạn, hô vang các khẩu hiệu phản đối việc bà quá cảnh qua Mỹ.

Tuy nhiên, số người ủng hộ bà Thái đã hoàn toàn lấn át so với những phản đối bà. Ngoài ra, cảnh sát New York đã dựng rào chắn đám đông và vẫn có mặt để duy trì trật tự. Sự xuất hiện của Thái diễn ra suôn sẻ và những người biểu tình Trung Quốc không thể làm gián đoạn quá trình này.

4 tàu hải quân Trung Quốc lảng vảng, Đài Loan kích hoạt các hệ thống tên lửa trên đất liền

Ở một diễn biến khác có liên quan, Bộ Quốc phòng Đài Loan ngày 29/3 cho biết đã phát hiện 4 tàu hải quân Trung Quốc lảng vảng quanh hòn đảo trong ngày tổng thống Thái Anh Văn quá cảnh tại Mỹ. 

Theo Taiwan News, Lực lượng vũ trang của Đài Loan đã theo dõi tình hình và điều động các tàu hải quân cũng như kích hoạt các hệ thống tên lửa trên đất liền để đáp trả sự hiện diện của các tàu chiến của Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân. Không có máy bay quân sự Trung Quốc nào được phát hiện xung quanh Đài Loan trong thời gian này.

Tính đến tháng 3, Trung Quốc đã điều 341 máy bay quân sự và 109 tàu hải quân xung quanh Đài Loan. Bắc Kinh đã đẩy mạnh chiến thuật vùng xám ở eo biển Đài Loan bằng cách thường xuyên triển khai máy bay chiến đấu và tàu chiến trong vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Đài Loan.

Tổng thống Putin khởi động cuộc tập trận hạt nhân, cảnh báo về trận chiến Bakhmut

Liên Thành

Nga thử nghiệm tên lửa đạn đạo Sarmat trước đây (ảnh: Bộ Quốc Phòng Nga).

Quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tập trận của lực lượng hỏa tiễn chiến lược hôm thứ Tư (29/3), triển khai các bệ phóng di động ở Siberia nhằm phô diễn năng lực hạt nhân khổng lồ của nước này trong bối cảnh giao tranh ở Ukraina .

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong khuôn khổ cuộc tập trận, các bệ phóng hỏa tiễn di động Yars sẽ cơ động qua ba khu vực của Siberia.

Bộ cho biết các hoạt động này sẽ liên quan đến các biện pháp nhằm che giấu việc triển khai quân khỏi các vệ tinh nước ngoài và các tài sản tình báo khác.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga không cho biết cuộc tập trận sẽ kéo dài bao lâu hoặc đề cập đến kế hoạch cho bất kỳ cuộc tập trận nào.

Yars là hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa mang đầu đạn hạt nhân với tầm bắn khoảng 11.000km (hơn 6.800 dặm). Nó tạo thành xương sống của lực lượng hỏa tiễn chiến lược của Nga.

Cuộc tập trận rầm rộ diễn ra vài ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tới Belarus, nước láng giềng và đồng minh của Nga.

Trong khi đó, người đứng đầu nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga , Yevgeny Prigozhin, nói rằng cuộc chiến giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut của Ukraina đã “tiêu diệt thực tế” quân đội Ukraina nhưng cũng gây “thiệt hại nặng nề” cho lực lượng của họ.

Related posts