Tân Thủ tướng Anh Keir Starmer đảm bảo ủng hộ Ukraine ‘không lay động’

Lãnh đạo Đảng Lao động và Thủ tướng Anh tiếp theo Keir Starmer phát biểu với truyền thông khi ông tới Số 10 Phố Downing, London, Anh Quốc vào ngày 5 tháng 7 năm 2024. Đảng Lao động đã chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử 2024, kết thúc 14 năm cầm quyền của Đảng Bảo thủ. (Nguồn ảnh: Alison Jackson/Getty Images)

Tân thủ tướng Anh Keir Starmer đã nói với Tổng thống Zelensky rằng sự ủng hộ của London cho Kyiv trong cuộc chiến tranh với Nga sẽ vẫn duy trì ở mức như cũ trong chính phủ mới của ông, theo RT đưa tin.

Ông Starmer hôm thứ Sáu (5/7) đã thay ông Rishi Sunak lãnh đạo chính phủ Anh Quốc sau khi Đảng Lao động giành chiến thắng vang dội trong cuộc tổng tuyển cử, đảm báo ít nhất 412 ghế trong tổng số 650 ghế nghị viện.

Một trong những cuộc gọi đầu tiên trên cương vị thủ tướng của ông Starmer là với Tổng thống Ukraine Zelensky.

Lãnh đạo Ukraine hôm thứ Sáu (5/7) viết trên mạng xã hội X (tên mới của Twitter) rằng trong cuộc điện đàm song phương ông đã chúc mừng ông Starmer vừa trở thành thủ tướng và “chúc ông thành công trong việc hoàn thành những kỳ vọng về chính phủ mới của người dân Anh Quốc”.

“Tôi biết ơn Thủ tướng Starmer vì ông đã tái khẳng định sự ủng hộ có nguyên tắc và không lay chuyển dành cho Ukraine”, ông Zelensky nói.

Theo ông Zelensky, ông và thủ tướng Anh Quốc đã có “những lập trường chung” trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Washington từ ngày 9 đến 11/7 và đã thảo luận về các cách thức củng cố hơn nữa “mối quan hệ đối tác” giữa Kyiv và London.

Ông Starmer sau đó đã chia sẻ lại bài đăng của ông Zelensky lên chính tài khoản X của mình, tuyên bố rằng, “cuộc chiến tranh tiếp tục của Ukraine chống lại quân Nga xâm lược là quan trọng với tất cả chúng ta”.

“Sự ủng hộ của Anh Quốc dành cho Kyiv vẫn không lay chuyển”, Thủ tướng Starmer viết, cho biết thêm rằng ông mong chờ được gặp trực tiếp Tổng thống Zelensky.

Anh Quốc hiện đang là một trong những nước hậu thuẫn lớn nhất của Kyiv trong cuộc chiến tranh với Nga, từ năm 2022 đã cam kết hỗ trợ Kyiv 12,5 tỷ bảng Anh (khoảng 16 triệu USD), trong đó bao gồm 7,6 tỷ bảng Anh (khoảng 9,7 tỷ USD) là viện trợ quân sự.

Ông Starmer trở thành thủ tướng thứ tư của Anh Quốc trong thời gian từ đầu chiến tranh Nga-Ukraine từ tháng 2/2022 đến nay sau khi Thủ tướng Boris Johnson từ chức vào tháng 9/2022. Nữ Thủ tướng Liz Truss lập kỷ lục chỉ cầm quyền 15 ngày và sau đó là ông Sunak lãnh đạo nước Anh cho đến trước khi có kết quả bầu cử hôm thứ Sáu (5/7) với chiến thắng vang dội của Đảng Lao động do ông Starmer lãnh đạo.

Hải Đăng

Related posts