Chuyên gia: Mỹ bắt giữ đại diện ĐCSTQ tại New York có ý nghĩa quan trọng

Hải Chung, Lạc Á

Sáng thứ Ba (3/9), bà Tôn Văn (Linda Sun, bên phải) – cựu Phó chánh văn phòng bang New York Kathy Hochul, kiêm nguyên Phó giám đốc Bộ Lao động bang, và chồng bà là ông Hồ Kiêu (Chris Hu, bên trái) đã bị FBI bắt giữ tại biệt thự ở Long Island. Bà Tôn Văn bị cáo buộc làm điệp viên bí mật cho Chính phủ Trung Quốc. Trong ảnh là 2 vợ chồng bà xuất hiện bên ngoài tòa án. (Ảnh: Hoàng Tiểu Đường/Epoch Times)

Chuyên gia chính trị Vương Quân Đào (Wang Juntao) người Hoa ở Mỹ đã chỉ ra rằng việc bắt giữ bà Tôn Văn, (Linda Sun, gốc Hoa) – cựu Phó chánh văn phòng của Thống đốc New York – bị buộc tội làm gián điệp cho Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), có ý nghĩa rất lớn, nhưng Mỹ nên cảnh giác vấn đề giới chức chính thống Mỹ bị lợi dụng không chỉ giới hạn ở bang New York.

Quan chức ĐCSTQ gửi vịt muối Nam Kinh do đầu bếp riêng nấu đến nhà Tôn Văn

Hôm thứ Ba (3/9), cựu Phó chánh văn phòng của Thống đốc New York là bà Tôn Văn và người chồng Hồ Kiêu đã bị FBI Mỹ bắt giữ tại biệt thự ở Long Island của họ, với cáo buộc làm đặc vụ cho ĐCSTQ, bà Tôn Văn và ông Hồ Kiêu không nhận tội trước mọi cáo buộc tại tòa án liên bang. Tiền bảo lãnh cho bà Tôn được ấn định là 1,5 triệu USD, và tiền bảo lãnh cho ông Hồ là 500.000 USD.

Tôn Văn sinh ra ở Nam Kinh và đến Mỹ cùng cha mẹ khi bà mới 5 tuổi, đã làm việc trong chính quyền bang khoảng 15 năm. Năm 2009, bà giữ chức vụ Chánh văn phòng của Nghị sĩ Mạnh Thiệu Văn (Grace Meng, hiện là thành viên Hạ viện Mỹ) bang New York; năm 2012, bà được vào chính quyền bang New York thời Thống đốc Cuomo và sau đó giữ chức Phó chánh văn phòng của Thống đốc Kathy Hochul.

Một bản cáo trạng đã được công bố tại tòa án liên bang Brooklyn, buộc tội bà Tôn Văn vi phạm và âm mưu vi phạm Luật đăng ký Đại diện nước ngoài, gian lận thị thực, ‘buôn lậu’ di dân, và âm mưu rửa tiền.

Theo cáo trạng, kể từ năm 2016, bà Tôn Văn theo yêu cầu của Lãnh sự quán ĐCSTQ đã hành động chính trị nhằm giảm thiểu tương tác giữa các quan chức Đài Loan và Văn phòng Thống đốc.

Ví dụ vào ngày 12/7/2019, bà đã tham gia một sự kiện công cộng ở Manhattan do Hoa kiều thân ĐCSTQ tổ chức, để phản đối chuyến thăm của Tổng thống Đài Loan tới New York. Trường hợp khác là vào tháng 3/2020 khi các quan chức bang New York tổ chức một cuộc gọi hội nghị riêng để thảo luận về phản ứng với đại dịch COVID-19 và các tội ác căm thù đối với người Mỹ gốc Á, bà Tôn Văn đã bí mật mời một quan chức Chính phủ Trung Quốc tham gia cuộc họp nội bộ qua điện thoại này. Trong cuộc gọi hội nghị, Tôn Văn cũng gửi một tin nhắn để nhắc nhở quan chức Trung Quốc “làm ơn tắt tiếng điện thoại di động”. Sau khi nghe cuộc gọi hội nghị kéo dài 32 phút, quan chức Trung Quốc đã gửi tin cho Tôn Văn với nội dung: “Rất hữu ích”.

Là đặc vụ bí mật của Chính phủ Trung Quốc, Tôn Văn đã tận hưởng cuộc sống xa hoa, bao gồm sở hữu một căn hộ nhìn ra biển và có ô tô sang trọng. Thậm chí có lần quan chức ĐCSTQ đã tặng cha mẹ Tôn Văn món vịt muối Nam Kinh do một đầu bếp riêng nấu.

Ý nghĩa quan trọng của vụ án Tôn Văn

Ông Vương Quân Đào, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ Trung Quốc, nói với Epoch Times rằng việc Mỹ bắt giữ một đặc vụ ĐCSTQ từng ẩn náu ở các chức vụ cấp cao ở bang New York là có ý nghĩa rất lớn đối với Mỹ.

“Tôi rất phấn khích sau khi nghe về trường hợp này, cho thấy (Mỹ) đang nhắm vào các đại diện của ĐCSTQ. Tôi đã nói với FBI rằng các anh đang đi đúng hướng để trấn áp các lực lượng của ĐCSTQ, cần chắc chắn nắm bắt những trường hợp cụ thể gây đe dọa lớn đối với phong trào dân chủ…., Pháp Luân Công cũng là đối tượng hàng đầu bị ảnh hưởng. Phải tập trung trừng phạt những kẻ cầm đầu đánh người trên đường phố và những người phát biểu cho ĐCSTQ làm đặc vụ trong Chính phủ Mỹ…”.

Phương Tây đã liên tiếp thực hiện các hành động để chống lại xâm nhập của ĐCSTQ, các bên như Úc, New Zealand và châu Âu đã vào cuộc. Hành động của Mỹ lần này thể hiện điều gì? Vấn đề này, ông Vương Quân Đào cho rằng loại người như bà Tôn Văn có thể nhiều nhất là ở Mỹ, bởi vì ĐCSTQ chú trọng nhất đánh vào Mỹ. Khi một số người ở Mỹ lần đầu tiên nghiên cứu về Trung Quốc, họ đã nghiên cứu từ góc độ phản đối ĐCSTQ, nhưng nhiều trường hợp sau khi đến Trung Quốc trở về thì họ thành cái gọi là “phái gấu trúc”: “Trong lòng họ vẫn không ưa ĐCSTQ nhưng bị ràng buộc lợi ích”.

Ông cho rằng nước Mỹ từ giai đoạn ông Trump làm Tổng thống đã mở ra mặt trận đánh vào những đối tượng là đại diện ĐCSTQ, sau đó Tổng thống Biden đã hệ thống hóa chính sách này, và hiện toàn bộ phương Tây đã hình thành tình thế bao vây chống lại ĐCSTQ.

Chủ tịch Vương Quân Đào của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ Trung Quốc. (Ảnh: Lin Leyu/Epoch Times)

Lãnh sự quán ĐCSTQ biết đang bị Mỹ giám sát

Thống đốc bang New York Kathy Hochul cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Tư (4/9) rằng Tổng lãnh sự Hoàng Bình của Trung Quốc tại New York không còn tại vị sau khi cựu Phó chánh văn phòng Tôn Văn bị buộc tội làm đặc vụ cho Chính phủ Trung Quốc.

Bà Huochul bày tỏ với một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao mong muốn trục xuất tổng lãnh sự Trung Quốc tại New York. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết tại cuộc họp rằng tổng lãnh sự không bị trục xuất, thường phải luân chuyển theo định kỳ.

Nhưng chuyên gia chính trị Vương Quân Đào nói rằng thực tế trong các đại diện nước ngoài của ĐCSTQ, thì Lãnh sự quán Trung Quốc không phải quan trọng nhất, trực tiếp hơn là thông qua Ban Công tác Mặt trận Thống nhất. Vì vậy, FBI Mỹ đã bỏ ra rất nhiều công sức nhưng đôi khi rất khó tìm được bằng chứng.

Ông ví dụ những tên côn đồ tiền tuyến do ĐCSTQ cử đến, đều đến Bắc Kinh để tham gia một số hoạt động của Ban Công tác Mặt trận Thống nhất và Liên đoàn Hoa kiều, để thực hiện các giao dịch. Tất nhiên, Lãnh sự quán Trung Quốc cũng làm ăn với một số doanh nhân Mỹ, nhưng Lãnh sự quán Trung Quốc quá lộ liễu, Lãnh sự quán có tham dự một số hoạt động của nhóm người Hoa ở nước ngoài nhưng họ không đóng vai chính trong hoạt động.

Vương Quân Đào cho rằng ĐCSTQ đã bố trí những “người như ma” trên khắp nước Mỹ, rất khó phát hiện. “Trung tâm của mặt trận thống nhất bí mật của ĐCSTQ là ở Bắc Kinh, họ có nhiều đường dây liên lạc và sẽ không cho người khác biết. Bản thân Lãnh sự quán Trung Quốc cũng biết rằng họ thực sự đang bị Mỹ theo dõi”.

Tuyên truyền đối ngoại của ĐCSTQ nhắm chủ yếu vào Mỹ

Theo góc nhìn của ông Vương Quân Đào, dưới xâm nhập ác ý của ĐCSTQ, hoạt động tuyên truyền đối ngoại thực sự có hiệu quả của ĐCSTQ không phải là những tờ như Uschinapress hay China Daily, hay các kênh truyền thông tiếng Trung, mà là các kênh truyền thông chính thống ở Mỹ. Bản thân các kênh truyền thông này có thể không trực tiếp thân ĐCSTQ, nhưng một số chủ đề của họ do một số cá nhân phụ trách có thể bị ĐCSTQ lợi dụng.

“Xã hội chính thống của Mỹ đã bị lợi dụng, đó hoàn toàn không phải là vấn đề xảy ra riêng tại chính quyền New York. Nhiều kênh truyền thông chính thống và các tổ chức chính thống khác cũng bị ĐCSTQ thâm nhập sâu. Dù điều đó không có nghĩa là ĐCSTQ có thể kiểm soát họ, nhưng có thể khéo léo sử dụng một số vấn đề, khi quan điểm vấn đề nào đó nhất quán với ĐCSTQ thì có thể bị phía Trung Quốc tận dụng.”

Ông ví dụ trong các cuộc biểu tình ở địa phương Mỹ khi ông Tập Cận Bình đến Mỹ vào năm ngoái, những người biểu tình chống ĐCSTQ bị đánh chí mạng bằng vũ khí thực tế là do các nhóm thân ĐCSTQ thực hiện, nhưng cảnh sát lại bỏ qua. Người trong cuộc chia sẻ: “Họ đánh người của chúng tôi, vậy mà một số người của chúng tôi đã bị bắt, nhưng không ai trong số họ bị bắt. Vì vậy, không chỉ bang New York mà cả California cũng bị xâm nhập, việc điều tra rất khó khăn”.

Ông Vương Quân Đào nói, “Không phải Phố Wall không biết ĐCSTQ là thế lực phá hoại nước Mỹ. Khi bạn đọc những tờ báo như New York Times, ngày nào họ cũng chỉ trích quan chức [Mỹ] dù nhiều khi chỉ là những vấn đề tầm thường, nhưng bao nhiêu tội ác lớn của ĐCSTQ thì họ không ý thức đúng mức… là có vấn đề lợi ích…”. Tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh rằng hiện nay toàn thể người dân Mỹ đang thức tỉnh, vì thấy rõ đe dọa của Trung Quốc đối với Mỹ.

Theo Hải Chung, Lạc Á, Epoch Times

Related posts