6% dân số nhận 56% lương hưu: Chế độ đặc quyền dành cho quan chức ĐCSTQ

Đại hội 19 ĐCSTQ (Ảnh chụp màn hình video)

Gần đây, một báo cáo do huyện Thành Vũ, thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông công bố đã làm dấy lên cuộc tranh luận sôi nổi. Người ta phát hiện ra rằng lương hưu bình quân đầu người của những người về hưu trong cơ quan Chính phủ Trung Quốc cao gấp 43 lần so với người dân bình thường.

Chế độ đãi ngộ hào phóng dành cho các quan chức cấp cao đã nghỉ hưu của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bị cư dân mạng chế giễu là “ăn thịt người bằng dao và nĩa”.

Theo “Bản tin thống kê phát triển kinh tế và xã hội quốc gia năm 2023” do huyện Thành Vũ, thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông công bố gần đây, lương hưu bình quân đầu người cho những người về hưu trong cơ quan chính phủ này thực tế cao gấp 43 lần so với người dân bình thường.

Huyện Thành Vũ từng là một trong 10 huyện nghèo nhất tỉnh Sơn Đông, nhưng hiện giờ lương hưu của cán bộ nghỉ hưu ở đây lại cao như vậy.

Theo thông cáo nêu trên, năm 2023, có 8.778 người nghỉ hưu từ các cơ quan và tổ chức chính phủ ở huyện Thành Vũ, trợ cấp hưu trí được trả lên tới 785 triệu nhân dân tệ (khoảng 2.755 tỷ VNĐ).

Có 13.220 người nghỉ hưu trong các doanh nghiệp và đơn vị, được hưởng trợ cấp hưu trí là 369 triệu tệ (khoảng 1.295 tỷ VNĐ). Trong khi 119.400 người dân thành thị và nông thôn chỉ nhận được trợ cấp bảo hiểm hưu trí tổng cộng 251 triệu tệ (khoảng 880 tỷ VNĐ).

Dữ liệu cụ thể cho thấy, vào năm 2023, lương hưu trung bình hàng năm của những người về hưu từ các cơ quan và tổ chức chính phủ ở huyện Thành Vũ là 89.428 tệ (khoảng 313 triệu VNĐ).

Lương hưu trung bình hàng năm của các đơn vị doanh nghiệp là 27.912 tệ (khoảng 97,9 triệu VNĐ). Trong khi lương hưu trung bình hàng năm của người dân thành thị và nông thôn chỉ là 2.102 tệ (khoảng 7,4 triệu VNĐ).

Điều này có nghĩa là lương hưu trung bình hàng năm của người về hưu trong các cơ quan và tổ chức chính phủ cao hơn 3 lần so với các đơn vị doanh nghiệp, cao hơn gần 43 lần so với người dân bình thường. Huyện đã phân phối tổng cộng 1,405 tỷ nhân dân tệ (khoảng 4.931 tỷ VNĐ) tiền lương hưu vào năm 2023, 56% số tiền này chỉ dành cho 6% người về hưu trong hệ thống.

Thông cáo cho thấy, tài chính của huyện không thể đáp ứng chi tiêu, với mức thâm hụt tài chính là 3,4 tỷ nhân dân tệ (khoảng 11.933 tỷ VNĐ) vào năm 2023.

Theo dữ liệu từ Sở Tài chính và Bảo hiểm, năm ngoái, doanh thu công của huyện là khoảng 1,7 tỷ nhân dân tệ (khoảng 5.966 tỷ VNĐ), trong khi chi tiêu là 5,1 tỷ nhân dân tệ (khoảng 17.900 tỷ VNĐ). Điều này đã gây áp lực ngày càng lớn lên tài chính địa phương.
Quan chức cấp cao của ĐCSTQ nhận được đãi ngộ hưu trí đáng kinh ngạc

Các quan chức cấp cao của ĐCSTQ là tầng lớp đông đảo và có đặc quyền, phúc lợi hưu trí của họ cao hơn nhiều so với dân chúng. Theo thông tin được giải mật, chế độ hưu trí của những quan chức cấp cao này rất đáng kinh ngạc và hiếm có trên thế giới.

Ở các nước dân chủ, các tổng thống được bầu và quan chức các cấp sau khi rời nhiệm sở không khác gì người bình thường. Tuy nhiên ở Trung Quốc Đại Lục, các quan chức cấp cao nghỉ hưu lại được hưởng nhiều đặc quyền khác nhau.

Người nộp thuế không chỉ nuôi các quan chức hành chính đang tại chức và đã nghỉ hưu, mà còn nuôi hàng loạt quan chức cấp ủy, những người đáng lẽ phải được chính ĐCSTQ trả lương.

Theo các giải mật trước đó của Cơ quan Quan sát Tình báo Quân đội, các quan chức cấp cao của ĐCSTQ được hưởng các quyền lợi hưu trí sau:

Quyền lợi của cán bộ cấp trung ương đã nghỉ hưu:

– Hỗ trợ mua nhà theo tiêu chuẩn diện tích xây dựng 220m2;
– Được cấp tài xế, nhân viên bảo vệ và nhân viên y tế làm việc toàn thời gian;
– Trị liệu tại gia 4 lần/năm, mỗi lần 3 tuần, không giới hạn số người trong gia đình;
– Từ 2 đến 4 ghế hạng nhất, hạng thương gia trên máy bay;
– Phòng cao cấp ở khách sạn 4 sao hoặc 5 sao, được hoàn trả toàn bộ chi phí ăn uống;
– Điều trị y tế đặc biệt miễn phí.

Đãi ngộ dành cho cán bộ cấp tỉnh, cấp bộ đã nghỉ hưu:

– Được cấp tài xế, bảo vệ và nhân viên toàn thời gian;
-Du lịch trong nước và nghỉ dưỡng 4 lần một năm, mỗi lần 3 tuần, không giới hạn số lượng thành viên trong gia đình;
– Từ 2 đến 4 ghế hạng nhất hoặc hạng thương gia trên máy bay; 1 phòng ngủ giường mềm trên tàu ​​hỏa;
– Phòng cao cấp ở khách sạn 4 sao hoặc 5 sao, được hoàn trả toàn bộ chi phí ăn uống.

Đãi ngộ dành cho cán bộ cấp phó tỉnh, thứ trưởng đã nghỉ hưu:

– Được cấp tài xế, bảo vệ và nhân viên làm việc toàn thời gian;
– Du lịch trong nước và nghỉ dưỡng 4 lần một năm, mỗi lần 2 tuần, số lượng thành viên trong gia đình giới hạn ở 5 người;
– Hai ghế hạng nhất hoặc hạng thương gia trên máy bay, 2 ghế nằm giường mềm trên tàu;
– Phòng cao cấp trong khách sạn 4 sao, 5 sao. Trong thời gian lưu trú, khoản trợ cấp tiêu chuẩn hàng ngày cho quan chức và các thành viên gia đình họ là 300 tệ (hơn 1 triệu VNĐ), cho nhân viên đi kèm là 200 tệ (khoảng 700.000VNĐ)

Ngoài các đãi ngộ trên, phúc lợi và phụ cấp trung bình hàng năm cho mỗi quan chức cấp tỉnh và cấp bộ là hơn 1,12 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,9 tỷ VNĐ, không bao gồm lương hưu và phúc lợi cấp bậc). Phúc lợi và phụ cấp trung bình hàng năm cho các quan chức tỉnh cấp phó và thứ trưởng là hơn 930.000 nhân dân tệ (khoảng 3,2 tỷ VNĐ).

Trên thực tế, đây chỉ là những phúc lợi công khai dành cho những cán bộ đã nghỉ hưu của ĐCSTQ, những lợi ích vô hình còn đáng kinh ngạc hơn. Chỉ nhìn vào những lợi ích công khai này, mỗi cán bộ cấp tỉnh và cấp bộ nghỉ hưu đã khiến người nộp thuế phải trả hàng chục triệu nhân dân tệ mỗi năm.

Không có quốc gia nào trên thế giới có những cán bộ về hưu được đãi ngộ và hưởng thụ cao như vậy, cũng không có quốc gia nào trên thế giới người dân lại phải chi trả cho những gánh nặng chi phí như thế này!

Thái Tư Vân / Vision Times

Related posts