Đài Loan cho biết sẵn sàng ứng phó với cuộc xâm lược của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Trong ảnh, các sĩ quan và binh sĩ của Quân đội Đài Loan thực hiện các cuộc diễn tập bảo vệ mục tiêu quan trọng, chống xâm nhập và chống tấn công đặc biệt tại trụ sở Đài Đông. (Ảnh: Thông tấn xã Trung ương Đài Loan – CNA)

Hôm thứ Sáu (4/10), đại sứ trên thực tế của Đài Loan tại Hoa Kỳ nhấn mạnh, người dân Đài Loan sẽ bảo vệ đảo quốc dân chủ của mình trước một cuộc xâm lược tiềm tàng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Cùng lúc đó, báo cáo của một viện nghiên cứu Mỹ cảnh báo rằng Bắc Kinh có thể tiến hành sáp nhập Đài Loan bằng hình thức chiến tranh kinh tế.

Khí được Fox News hỏi liệu người dân Đài Loan, còn được gọi là Trung Hoa Dân Quốc, có sẵn sàng chiến đấu nếu chế độ cộng sản ở Bắc Kinh tăng cường gây hấn hay không, đại diện của Đài Loan tại Hoa Kỳ Alexander Yui khẳng định: “Có, tất nhiên rồi” và nói thêm, “chúng ta đã nhìn thấy Ukraine”.

Trong khi đó, một báo cáo do Quỹ Bảo vệ các nền dân chủ (FDD), một viện nghiên cứu đặt tại Washington, công bố hôm 4/10 nhận định, mặc dù các nhà ra quyết định đang tập trung vào các kịch bản “nguy hiểm nhất”, chẳng hạn như một cuộc xâm lược quân sự hoặc phong tỏa Đài Loan của chính quyền Trung Quốc, nhưng “cách tiếp cận hợp lý và chiến lược nhất” đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc để thực hiện mục tiêu sáp nhập Đài Loan là “chiến dịch cưỡng ép kinh tế thông qua mạng trực tuyến”.

Đầu năm nay, các nhà nghiên cứu của FDD đã tham gia cùng với các chuyên gia tài chính và ngân hàng Đài Loan trong hai ngày để mô phỏng các động thái phi quân sự của Bắc Kinh có khả năng xảy ra.

Các nhà nghiên cứu đã đưa ra các kịch bản, trong đó ĐCSTQ hạn chế hoặc cấm nhập khẩu sản phẩm của Đài Loan, chặn các khoản thanh toán và chuyển tiền đến và đi từ Đài Loan, tiến hành các cuộc tấn công mạng vào các cơ sở hạ tầng quan trọng, cắt cáp dưới biển, sử dụng các video và bản ghi âm giả mạo để phá hoại lòng tin của công chúng, hoặc làm gián đoạn giao thương bằng các cuộc thử nghiệm tên lửa.

Trong báo cáo của mình, FDD cảnh báo, cuộc nghiên cứu cho thấy Bắc Kinh có thể gây áp lực lớn lên Đài Loan mà không vấp phải bất kỳ lằn ranh đỏ nào của Washington hoặc của các đồng minh khác của Mỹ.

Căng thẳng đã bùng phát ở Eo biển Đài Loan kể từ năm 2016 khi Bắc Kinh bắt đầu gia tăng sức ép ngoại giao và quân sự lên quốc đảo này, khiến Washington phải tăng cường sự hỗ trợ cho Đài Bắc.

Theo luật pháp Hoa Kỳ, Washington có nghĩa vụ cung cấp đủ khí tài quân sự cho Đài Bắc để đảo quốc này phòng thủ trước bất kỳ cuộc xâm lược nào, vì vậy Hoa Kỳ lập luận rằng việc giữ hòa bình ở Eo biển Đài Loan và sát cánh cùng các nền dân chủ như Đài Loan để duy trì các quy tắc dân chủ tự do dựa trên trật tự thế giới là vì chính lợi ích của Hoa Kỳ.

Bắc Kinh đã yêu cầu Hoa Kỳ tránh xa Đài Loan, lập luận rằng đây hoàn toàn là vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Mặc dù ĐCSTQ luôn coi đảo quốc này là một phần lãnh thổ của mình, nhưng trên thực tế, Đài Loan từ lâu đã được quản lý một cách độc lập với chế độ bầu cử dân chủ cùng với hệ thống tiền tệ và quân đội riêng. ĐCSTQ đã nhiều lần tuyên bố sẽ tìm mọi cách thu hồi Đài Loan, kể cả bằng vũ lực.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã từng tuyên bố, ông sẽ điều động quân đội đến bảo vệ Đài Loan trong trường hợp Trung Quốc thực hiện cuộc tấn công vũ trang vào đảo quốc này. Tuy nhiên các nhà nghiên cứu FDD lưu ý, chính phủ Mỹ vẫn chưa xây dựng kế hoạch để đối phó với các chiến thuật phi quân sự của ĐCSTQ, vốn giúp Bắc Kinh linh hoạt trong việc phá hoại Đài Loan mà không gây ra sự phản ứng mạnh mẽ từ Washington.

Ông Craig Singleton, giám đốc cấp cao chương trình Trung Quốc của FDD cho biết, ở một trong bốn kịch bản do FDD thử nghiệm, các nhà nghiên cứu đóng vai trò là ĐCSTQ “làm rò rỉ các báo cáo về các cuộc tập trận quân sự sắp tới, đe dọa chiếm đóng các hòn đảo ngoài khơi [của Đài Loan], hối lộ các quan chức truyền thông, và sử dụng các hoạt động gây ảnh hưởng để thúc đẩy sự đầu hàng và bất ổn xã hội”.

Báo cáo của FDD cảnh báo: “Đồng thời, ĐCSTQ sử dụng các hợp đồng trong thị trường tương lai để bán khống các cổ phiếu của Đài Loan, tạo ra áp lực bán và kích động việc rút vốn quy mô lớn [khỏi Đài Loan]. Hậu quả là Đồng Đô la Đài Loan Mới bị mất giá gây ra tình trạng bán tháo bất động sản. Giá bất động sụp đổ và tài sản thế chấp không đủ sẽ thúc đẩy tình trạng đổ xô rút tiền khỏi ngân hàng”. Báo cáo lưu ý, nhiều chuyên gia Đài Loan coi kịch bản này là chiến dịch cưỡng ép ưa thích của ĐCSTQ.

Phát biểu tại cuộc thảo luận của hội đồng về báo cáo này, ông Singleton nhận định, Đài Loan đã và đang phải đối mắt với “chiến dịch cưỡng ép kinh tế và mạng ở mức độ thấp” và đã cho thấy “khả năng phục hồi đáng kể”.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình, người coi việc thống nhất với Đài Loan là “một mệnh lệnh ý thức hệ” sẽ tiến hành một chiến dịch linh hoạt theo từng giai đoạn bằng cách sử dụng kết hợp các biện pháp cưỡng chế kinh tế, mạng, và quân sự nhằm phá hoại khả năng phục hồi của Đài Loan.

Báo cáo của FDD khuyến nghị Đài Loan xây dựng khả năng phục hồi về cơ sở hạ tầng, năng lượng, nền kinh tế, và xã hội dân sự.

Các nhà nghiên cứu FDD cũng kêu gọi Washington giúp Đài Bắc tăng cường khả năng phục hồi, cũng như cải thiện thời gian phản ứng của các quốc gia dân chủ đồng minh nhằm chống lại chiến thuật cưỡng ép vùng xám độc đoán của ĐCSTQ.

Lily Zhou/ The Epoch Times

Gia Huy biên dịch

Related posts