
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố có ý định tham gia giải quyết xung đột giữa Ả Rập Xê Út và các lực lượng ly khai tại Yemen. Ông đưa ra phát biểu này trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo Anh Daily Mail.
“Tôi cho rằng đây là một cuộc chiến nữa mà chúng tôi sẽ phải can dự. Chúng tôi sẽ đánh số nó là cuộc chiến thứ 9,” ông Trump nói.
Trước đó, ông Trump từng khẳng định rằng kể từ khi trở lại Nhà Trắng, ông đã đích thân chấm dứt 8 cuộc chiến.
Tình hình tại Yemen leo thang từ đầu tháng 12/2025, khi các lực lượng ly khai thuộc Hội đồng Chuyển tiếp miền Nam (STC- Southern Transitional Council), được Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) hậu thuẫn, thiết lập quyền kiểm soát tại các tỉnh miền đông Hadramaut và Al-Mahra. Đáp lại, chính quyền Yemen đã hủy bỏ thỏa thuận phòng thủ chung với UAE và đề nghị liên minh do Ả Rập Xê Út đứng đầu hỗ trợ quân sự. Theo các nguồn truyền thông thân cận với phe ly khai, không quân Ả Rập Xê Út đã tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào các vị trí của STC.
Vào tháng Một, một bộ phận lãnh đạo STC tới Riyadh tham gia đàm phán đã tuyên bố giải thể tổ chức này. Tuy nhiên, những người ủng hộ lãnh đạo STC Aidarus al-Zubaidi — những người mà theo tuyên bố của liên minh Ả Rập đã chạy sang UAE — đã bác bỏ quyết định giải thể hội đồng. Ngày 11/1, chính quyền Yemen thông báo rằng các lực lượng chính phủ đã khôi phục quyền kiểm soát đối với các tỉnh phía nam và phía đông, bao gồm cả thủ đô lâm thời Aden.
Trước đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố đã “chấm dứt” hoặc “giảm leo thang” một số xung đột và căng thẳng ngoại giao, bao gồm: Xung đột Israel-Hamas, Israel-Iran, Ai Cập-Ethiopia (liên quan đến đập Nile), Ấn Độ-Pakistan, Serbia-Kosovo, Rwanda-Congo, Armenia-Azerbaijan, và Campuchia-Thái Lan, đạt được thỏa thuận ngừng bắn, hòa bình hoặc giảm căng thẳng ở mức độ khác nhau trong nhiệm kỳ của ông.
Chi tiết về các cuộc xung đột (dựa trên các báo cáo) như sau:
- Israel và Hamas: Đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời và trao đổi con tin, nhưng các vấn đề cốt lõi chưa được giải quyết.
- Israel và Iran: Ông Trump được ghi nhận đã chấm dứt căng thẳng kéo dài 12 ngày giữa hai nước vào tháng 6.
- Ai Cập và Ethiopia: Giải quyết căng thẳng ngoại giao về Đập Đại Phục hưng Ethiopia trên Sông Nile.
- Ấn Độ và Pakistan: Giành được lệnh ngừng bắn sau khi gần xảy ra chiến tranh vào tháng Tư.
- Serbia và Kosovo: Dù được liệt kê, nguy cơ chiến tranh thực tế không cao.
- Rwanda và Congo: Thúc đẩy thỏa thuận hòa bình, nhưng không thành công vì nhóm nổi dậy M23 không tham gia.
- Armenia và Azerbaijan: Chủ trì cuộc họp để ký thỏa thuận.
- Campuchia và Thái Lan: Giải quyết các bất đồng biên giới và căng thẳng giữa hai nước láng giềng.
Các “cuộc chiến” được đề cập chủ yếu là các điểm nóng ngoại giao hoặc căng thẳng khu vực, không phải chiến tranh quy mô lớn do Mỹ trực tiếp tham chiến, mà là vai trò trung gian hòa giải của Tổng thống Trump.
Hân Nhi
