Ông Blinken bàn về chiến tranh Ukraina, học giả Trung Quốc lại tuyên bố ‘gây sốc’

Liên Thành

Ông Blinken bàn về chiến tranh Ukraina, ‘học giả; Trung Quốc lại đưa ra những nhận xét ‘phản nhân loại’ (Ảnh: JAVAD PARSA/NTB/AFP qua Getty).

Vào ngày 2/6, Bộ trưởng bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ, ông Blinken, trong chuyến thăm Phần Lan, một thành viên mới của NATO, đã phát biểu rằng cuộc chiến do Nga khởi phát là một “thất bại chiến lược”, làm suy yếu “sức ảnh hưởng và lợi ích tương lai của Nga”, và hiện tại không thể ngừng bắn ở  Ukraina. Trong khi đó, nhà “học giả” Lý Nghị, người ủng hộ việc Trung Quốc sử dụng lực lượng quân sự để thống nhất Đài Loan, đã có phát ngôn đáng kinh ngạc rằng “đánh đổi 140 triệu người Trung Quốc để thống nhất Đài Loan là việc đáng làm”.

Trong bài diễn thuyết tại Phần Lan, ông Blinken nói: “Hiện nay, Nga đang tạo lập ra một lực lượng quân đội mạnh thứ hai trên thế giới để đối đầu với Ukraina. Về mặt quân sự, kinh tế và địa chính trị, tình hình của Nga hiện nay xấu hơn rất nhiều so với trước khi xâm lược Ukraina. Mỹ đang đạt được sự thống nhất với Ukraina và các đồng minh khác, lấy “công bằng và hòa bình bền vững là trung tâm, nhằm chấm dứt cuộc chiến do Nga khởi phát”.

Ông Blinken cũng cho biết, Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ xây dựng một “lực lượng quân đội Ukraina trong tương lai”. Lực lượng này sẽ có “không quân hiện đại, hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa toàn diện, xe tăng và xe bọc thép tiên tiến, khả năng sản xuất đạn dược đi kèm với việc đào tạo và hỗ trợ quân đội cũng như trang thiết bị”.

Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Anh, ông Ben Wallace, đã nói với tờ “The Washington Post” rằng  Ukraina  có cơ hội tái chiếm hoàn toàn Crimea trong năm nay, nếu tấn công vào những điểm yếu nhất của quân đội Nga, thì thực tế họ sẽ thất bại như núi đổ. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng  Ukraina  khó có thể gia nhập NATO trong thời gian ngắn. Tuy vậy, một số thành viên của NATO đã sẵn sàng ký kết Hiệp định Phòng thủ Chung song phương hoặc đa phương với Ukraina, cam kết đối với kế hoạch xây dựng quân đội dài hạn của Ukraina. Như vậy, có thể thành công trong việc đe dọa Nga, khiến cho quân đội Nga kiệt quệ trong vòng 10 năm.

Trong buổi họp báo có chủ đề “Đàm phán giải quyết xung đột giữa Nga và Ukraina”, đại biểu đặc biệt của Bắc Kinh, ông Lý Huy, thừa nhận rằng hiện tại rất khó để tìm được sự nhất trí giữa Nga và Ukraina đang trong cuộc xung đột. Mặc dù các chuyến thăm gần đây của ông đến Nga, Ukraina và một số quốc gia châu Âu khác chưa đạt được kết quả tức thì, nhưng Bắc Kinh đang xem xét khả năng triển khai nhiệm vụ đàm phán hòa bình mới.

Đối với điều này, ông Bàng Chung, một nhà báo có kinh nghiệm, cho rằng Bắc Kinh chỉ muốn tăng cường sự ảnh hưởng của mình trong trò chơi vô nghĩa này, lợi dụng việc đàm phán giữa Nga và Ukraina để tái tạo thứ tự thế giới và từ đó nâng cao sự ảnh hưởng của Trung Quốc đối với thế giới.

Ông nói thêm “Điều này không thể làm thay đổi thực tế cuộc chiến giữa Nga và  Ukraina  trong chuyến thăm thứ hai như vậy. Tuy nhiên, ĐCSTQ lại hy vọng có thể thu được lợi ích từ những nỗ lực vô ích này và tận dụng cơ hội tham gia vào cấu trúc an ninh tương lai của châu Âu cũng như quá trình tái thiết Ukrain. Nhưng theo tôi, kết quả cuối cùng chỉ là cái giỏ tre lấy nước cũng vô ích”.

Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế của Anh đã chỉ ra rằng Trung Quốc vẫn là “thách thức lớn nhất” đối với trật tự quốc tế hiện tại, không có bằng chứng “từ lịch trình cho đến phương pháp” cho thấy việc Nga xâm lược Ukraina bị chặn đứng sẽ thay đổi cách tư duy của Bắc Kinh về việc xâm lược Đài Loan.

Báo cáo được công bố bởi Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế  cho thấy rằng “từ quan điểm của Bắc Kinh, họ nhìn nhận Đài Loan như một thách thức nội bộ. Điều đó có nghĩa là việc Trung Quốc sử dụng vũ lực để chiếm đoạt Đài Loan hoàn toàn khác biệt so với cuộc chiến ở Ukrain. Không có bằng chứng cho thấy Trung Quốc đã thay đổi lịch trình xâm lược Đài Loan”.

Ngày 1/6, “nhà học giả” tự xưng của Trung Quốc, Lý Nghị, đã một lần nữa đưa ra những tuyên bố gây sốc rằng: Nếu để thống nhất Đài Loan, Trung Quốc chết đi 140 triệu người, thì điều này chỉ là “một miếng bánh ngọt” trong lịch sử nhân loại.

Ông Bàng Chung cho rằng: “Những lời lẽ vượt quá giới hạn và không chịu trách nhiệm như thế này là một tai họa, một thảm họa đối với người dân Trung Quốc. Trong xã hội dân chủ phương Tây tôn trọng quyền tự do cơ bản của con người, đây được xem là một lời lẽ ‘chống lại nhân loại’ hoàn toàn coi rẻ sự sống. Bởi vì nó chỉ phục vụ cho lợi ích thực tế của cái gọi là quyền lực cá nhân của các nhà lãnh đạo ĐCSTQ và họ gọi đây là “món ăn tinh thần” của lòng yêu nước. Điều này cũng làm cho thế giới và nhân dân Trung Quốc nhìn thấy bản chất xấu xa của chế độ ĐCSTQ, với ‘giả, ác, đấu’. Những người dân Trung Quốc hiện không ngừng thức tỉnh và không bị lừa dối, họ không sẵn lòng hy sinh cuộc sống của chính mình một cách vô lý chỉ để thống nhất Đài Loan theo phương pháp quân sự”.

Related posts