Mỹ đánh giá thấp sức mạnh quân sự Nga trước cuộc phản công của Ukraine

Mỹ đánh giá thấp sức mạnh quân sự Nga trước cuộc phản công của Ukraine
Các binh sĩ Ukraine thuộc Lữ đoàn Không kích 80 nã pháo về hướng Bakhmut trong bối cảnh cuộc chiến Nga – Ukraine tiếp diễn ở Donetsk, Ukraine, hôm 13/4/2023. (Ảnh: Diego Herrera Carcedo/Anadolu/Getty Images)

Kể từ khi Ukraine phát động cuộc phản công quy mô lớn vào tháng 6 năm nay, Tổng thống Ukraine Zelenskyy và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Milley phải thừa nhận rằng quân đội Ukraine, được Mỹ và các đồng minh NATO huấn luyện, đã không đạt được các mục tiêu như mong đợi.

Một quan chức Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ thừa nhận trong lần xuất hiện hiếm hoi trên truyền thông Anh rằng Washington đã đánh giá thấp sức mạnh quân sự của Moscw trước cuộc phản công quy mô lớn của Kyiv..

Washington đánh giá thấp sức mạnh quân sự Nga trước cuộc phản công của Ukraine

Sau ba tháng phản công cực kỳ chậm chạp, các lực lượng Ukraine đã chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên trong ba tuyến phòng thủ của Nga và hiện đang tấn công tuyến phòng thủ thứ hai, gần ngôi làng phía nam Robotyne.

Báo The Economist của Anh ngày 6/9 đưa tin Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ, ít được biết đến hơn Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp quân sự chống lại kẻ thù của Mỹ.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Trent Maul, người đứng đầu đơn vị phân tích của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ, cho biết: “Nếu thực hiện cuộc phỏng vấn này hai tuần trước, tôi sẽ hơi bi quan. Quân đội Ukraine đang chuẩn bị chọc thủng tuyến phòng thủ thứ hai”.

Ông Moore cho biết chính quyền Mỹ và Ukraine đã đánh giá thấp độ sâu của các công sự quân sự của Nga cũng như những khó khăn khi “xâm nhập” phòng tuyến của Nga bằng xe bọc thép.

Hiện tại, phần lớn hệ thống phòng thủ của Nga vẫn còn nguyên vẹn, trong khi phần lớn lực lượng tiếp viện của quân đội Nga vẫn ở tuyến phòng thủ thứ ba.

Tuy nhiên, liệu Ukraine có thể xuyên thủng tuyến phòng thủ thứ hai và thứ ba trước khi hết đạn dược và bước vào mùa đông? Moore cho biết Cơ quan Tình báo Quốc phòng sẽ giám sát chặt chẽ việc Nga cung cấp đạn pháo cho tiền tuyến.

Những chiến thắng gần đây của Ukraine được mô tả là “có ý nghĩa” và có “khả năng thực sự” là quân đội Ukraine sẽ chọc thủng những công sự cuối cùng của Nga trước cuối năm nay. Tuy nhiên, việc thiếu đạn dược và điều kiện thời tiết xấu đi sẽ khiến nhiệm vụ này trở nên “cực kỳ khó khăn”.

Trọng tâm của các đồng minh phương Tây hiện nay là tiến hành một cuộc tấn công vào mùa xuân tới.

Phương Tây dự định mở một cuộc tấn công vào mùa xuân tới

Tờ Wall Street Journal đưa tin rằng khi cuộc phản công quy mô lớn bắt đầu vào tháng 6, ban đầu người ta hy vọng rằng quân đội Ukraine có thể lặp lại cuộc phản công vào mùa thu năm 2022.

Theo nhịp độ phản công hiện nay của Ukraine, trừ khi đạt được đột phá lớn trên chiến trường, bằng không chính quyền Kyiv có thể phải mất vài tháng, nếu không muốn nói là lâu hơn để giành lại phần lãnh thổ do quân đội Nga chiếm đóng.

Cuộc phản công lớn của quân đội Ukraine tiến triển chậm chạp đồng nghĩa với việc chính quyền Kyiv vẫn đang tiêu tốn nguồn viện trợ và sức mạnh chiến đấu. Các chính phủ, chính trị gia và cử tri phương Tây có thể lo ngại rằng việc hỗ trợ Ukraine sẽ bị coi là sa lầy vào một vũng bùn không lối thoát, và họ sẽ dần mất kiên nhẫn với cuộc chiến Nga – Ukraine.

Các nước phương Tây lo ngại cuộc chiến Nga – Ukraine có thể trở thành một cuộc xung đột kéo dài và tiêu hao nguồn sinh lực khi Nga tiếp tục tăng cường công sự ở Ukraine, đầu tư thêm quân và đẩy nhanh việc mở rộng năng lực sản xuất vũ khí, đạn dược.

Giờ đây, Mỹ và các tướng lĩnh cấp cao phương Tây khác tỏ ra hoài nghi về cách tiếp cận tấn công của chính quyền Kyiv. Ngay cả ông Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, cũng đã nhiều lần công khai không tán thành mong muốn của quân đội Ukraine nhanh chóng cắt đứt các kết nối phía đông và phía nam Ukraine với bán đảo Crimea.

Theo ông Ivo Daalder, cựu đại diện Mỹ tại NATO, ngày càng có nhiều quan chức tại Nhà Trắng lo ngại về một cuộc phản công của Ukraine giống như mối lo ngại của Tướng Milley. Ông nói: “Tôi thực sự tin rằng chính quyền ông Biden đã nhận ra rằng Ukraine sẽ không thể sớm giành lại toàn bộ lãnh thổ của mình”.

Ông Dmitry Gorenburg, nhà phân tích tại Trung tâm Phân tích Hải quân CNA, một tổ chức tư vấn được Hải quân Mỹ hỗ trợ, cho biết: “Cuộc chiến Nga – Ukraine có thể sẽ giống như Chiến tranh Triều Tiên. Động lực trên chiến tuyến thay đổi nhanh chóng trong tháng đầu tiên, sau đó tương đối ổn định và phải mất nhiều năm, cả hai bên mới nhận ra rằng không bên nào có thể chiếm ưu thế”.

Theo bài báo, các cường quốc phương Tây đã bắt đầu lên kế hoạch cho một cuộc tấn công của Ukraine vào mùa xuân tới.

“Ukraine phải chứng minh rằng họ có thể đạt được tiến bộ (một cuộc phản công lớn), nhưng mọi người đều hiểu rằng với nguồn lực hiện tại, không có cách nào trục xuất toàn bộ người Nga ra khỏi lãnh thổ Ukraine vào năm 2023”, ông Richard Barrons, cựu tư lệnh Bộ chỉ huy liên hợp quân đội Anh, cho biết.

“Người Nga không thể và không muốn thua cuộc trong cuộc chiến, nếu không Moscow sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Người Ukraine không mất quyết tâm chiến đấu và không sẵn lòng từ bỏ các vùng lãnh thổ đã chiếm được; họ chỉ đơn giản muốn có viện trợ lớn hơn để lấy lại chúng. Điều này sẽ đẩy cuộc chiến sang năm 2024, thậm chí có thể là năm 2025”, ông tiếp tục.

Việc xung đột Nga – Ukraine kéo dài sẽ gây căng thẳng lớn cho chính phủ Kyiv. Cuộc chiến có thể kéo dài nhiều năm, đòi hỏi các nước châu Âu và Mỹ tiếp tục đầu tư lượng lớn nguồn lực quân sự, nhân đạo và tài chính.

Theo ông Barrons, phương Tây sẽ phải nỗ lực đáng kể để tiếp tục hỗ trợ Ukraine và sẽ cần viện trợ bổ sung khoảng 100 tỷ USD mỗi năm, ít nhất là vào năm 2024 và 2025.

Do đó, điều quan trọng là Ukraine phải đạt được một số thành công trong việc phát động một cuộc phản công lớn, nếu không phương Tây sẽ cắt giảm viện trợ khi tình trạng bất ổn trong nước leo thang.

Trong khi đó, bất chấp nỗ lực của Nga và Ukraine nhằm đưa hai bên ngồi vào bàn đàm phán, cơ hội đàm phán hòa bình vẫn rất khó nắm bắt.

Lam Giang tổng hợp

Related posts