Hình ảnh hiếm thấy: Cờ Đài Loan và Trung Quốc trên cùng bục nhận giải

Trong “Cuộc thi Bánh mì Thế giới” (Mondial Du Pain) năm nay, một hình ảnh đã thu hút được sự chú ý: Cờ Đài Loan và cờ Trung Quốc trên cùng bục nhận giải. Có chuyên gia truyền thông nhận định, vấn đề này cho thấy có điều gì đó không ổn ở Bộ Ngoại giao Trung Quốc (ĐCSTQ).

Tại lễ bế mạc “Cuộc thi Bánh mỳ Thế giới” hôm 27/10, các đội lên bục vinh danh gồm đội Trung Quốc (hạng nhất), đội Pháp (hạng nhì), và đội Đài Loan (hạng ba). Sự kiện gây chú ý bởi đội Trung Quốc cố gắng đứng qua gần đội Pháp, và để khoảng trống thấy rõ với đội Đài Loan. Hôm 28/10, chuyên gia truyền thông Akio Yaita (Nhật Bản) chỉ ra trên Facebook rằng cảnh này khá hài hước, như thể các tuyển thủ Trung Quốc sợ bị chụp ảnh đứng quá gần lá cờ của Đài Loan (Trung Hoa Dân Quốc).

Akio Yaita cho biết ông giật mình khi nhìn thấy bức ảnh này, vì ông đã làm thông tin quốc tế nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy hai lá cờ của “Trung Hoa Dân Quốc” (Đài Loan) và “Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” (ĐCSTQ) trong cùng một khung hình.

Ông nói ban đầu ban tổ chức yêu cầu Đài Loan dùng một lá cờ khác để tham gia, nhưng sau khi đội Đài Loan giành được giải, thì có khán giả đã đưa lá cờ Đài Loan cho họ. Khi đội Đài Loan giơ lá cờ lên, đội tuyển Trung Quốc thấy thế đã thất kinh mà đứng ra xa, tránh bị ghi hình chung với lá cờ Đài Loan. Không có gì ngạc nhiên nếu các kênh truyền thông Trung Quốc Đại Lục cắt bỏ hình ảnh liên quan đến đội Đài Loan khi đưa tin.

Ông Akio Yaita nói rằng theo thông lệ trước đây của ĐCSTQ, trước tiên họ sẽ phản đối mạnh mẽ ban tổ chức cuộc thi, nếu ban tổ chức không buộc Đài Loan bỏ lá cờ đó thì đội tuyển Trung Quốc sẽ rút khỏi lễ trao giải, và qua ngày hôm sau thì Bộ Ngoại giao ĐCSTQ sẽ lên tiếng phản đối gay gắt ban tổ chức, thậm chí trong tương lai có thể từ chối tham gia “Cuộc thi Bánh mì Thế giới”, nhưng lần này họ đã không làm như vậy!

Ông nói rằng nhà chức trách ĐCSTQ không thay đổi chính sách đó, nhưng hiện nay có thể trong Bộ Ngoại giao của họ đang xảy ra vấn đề, khiến các đội tuyển Trung Quốc không được hướng dẫn rõ ràng trước phải làm như thế nào. “Việc này rất có thể liên quan đến chuyện ông Ngoại trưởng Tần Cương mất chức, và sự hỗn loạn ở cấp cao nhất của Bộ Ngoại giao ĐCSTQ”.

Chuyên gia truyền thông Nhật Bản này cho biết, ĐCSTQ đã sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để đàn áp Đài Loan trên trường quốc tế, kiểu bắt nạt này khiến nhiều bạn bè quốc tế không đồng tình. Tuy nhiên, vài năm qua có nhiều nước đã thể hiện sự ủng hộ đối với Đài Loan, điều này (vô tình hoặc cố tình) đã giúp gia tăng cơ hội để hình ảnh Đài Loan hiện diện trên trường quốc tế.

Hạ Trân, Vision Times

Related posts