Các nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ cho biết họ sẽ cứu Chủ tịch Johnson khỏi nỗ lực truất phế của Dân biểu Greene

Savannah Hulsey Pointer

Lãnh đạo Thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries (Dân Chủ-New York) nói chuyện với các phóng viên trong một cuộc họp báo ở Trung tâm Du khách Quốc hội Hoa Kỳ ở Hoa Thịnh Đốn, hôm 11/04/2024. (Ảnh: Chip Somodevilla/Getty Images)

Hôm 30/04, ban lãnh đạo Đảng Dân Chủ tại Hạ viện thông báo rằng nếu Dân biểu Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa-Georgia) khởi động nỗ lực tước bỏ quyền lực của Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana) thì họ sẽ bỏ phiếu để cứu ông.

Các nhà lập pháp Đảng Dân Chủ cho biết họ sẽ bỏ phiếu để ngăn cản kiến nghị truất phế của bà Greene nếu bà đưa ra kiến nghị đó. Đồng thời, họ cũng đề cập rằng gần đây, vị lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện này đã giúp thông qua gói dự luật đã bị đình trệ trong nhiều tháng, trị giá 95 tỷ USD viện trợ ngoại quốc cho Ukraine, Israel, và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

“Nếu bà ấy đưa ra kiến nghị, thì sẽ không thành công,” Lãnh đạo Thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries (Dân Chủ-New York), Phó lãnh đạo Thiểu số Hạ viện Katherine Clark (Dân Chủ-Connecticut), và Chủ tịch Nhóm họp kín Đảng Dân Chủ Pete Aguilar (Dân Chủ-California) cho biết trong một tuyên bố chung.

“Ngay từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội này, Đảng Dân Chủ tại Hạ viện đã đặt con người lên trên chính trị và tìm ra điểm chung lưỡng đảng với các thành viên Đảng Cộng Hòa theo truyền thống để mang lại những kết quả thực sự. Đồng thời, Đảng Dân Chủ tại Hạ viện đã cật lực phản đối chủ nghĩa cực đoan MAGA. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm đúng điều đó.”

Hồi tháng Ba, đáp lại sáng kiến ​​của ông Johnson nhằm có được sự ủng hộ rộng rãi của Đảng Dân Chủ cho khoản tài trợ chính phủ trị giá 1.2 ngàn tỷ USD, bà Greene đã đưa ra một kiến nghị truất phế mà bà coi là một “cảnh báo” hoặc “một sự sa thải.”

Kể từ đó, hai thành viên Đảng Cộng Hòa khác đã công khai ủng hộ kiến nghị này, đó là Dân biểu Thomas Massie (Cộng Hòa-Kentucky) và Dân biểu Paul Gosar (Cộng Hòa-Arizona). Tuy rằng phe bảo tồn truyền thống phẫn nộ đối với việc Hạ viện thông qua một gói viện trợ ngoại quốc vào cuối tuần (hôm 20/04), trong đó có hơn 60 tỷ USD dành cho Ukraine, nhưng hầu hết các thành viên trong hội nghị Đảng Cộng Hòa đều không ủng hộ nỗ lực của bà Greene.

Bà Greene đã hồi đáp các tin tức nói về hành động của Đảng Dân Chủ. Bà đặt ra câu hỏi: “Ông Johnson đã thực hiện thỏa thuận ngầm khúm núm nào để có được sự ủng hộ của Đảng Dân Chủ?” trong một bài đăng trên X, trước đây là Twitter. “Chính ra thì ông Mike Johnson là Chủ tịch Hạ viện của Đảng Dân Chủ. Đây là sự tán thành chính thức của họ cho chức Chủ tịch của ông ấy.”

“Ông ấy nên từ chức, chuyển đảng, và tiếp tục bỏ phiếu cho cuộc xâm lược biên giới mở vào nước Mỹ của ông Biden, những cuộc chiến bất tận, phá thai muộn theo yêu cầu, nghị trình chuyển giới dành cho trẻ em, do thám người dân Mỹ mà không cần giấy phép, vũ khí hóa chính phủ chống lại cựu Tổng thống Trump và những người ủng hộ ông ấy, và mọi đề mục khác trong danh sách mong muốn của Đảng Dân Chủ mà ông ấy được giao cho.”

Vị dân biểu Đảng Cộng Hòa đến từ tiểu bang Georgia này khẳng định rằng người Mỹ “xứng đáng được chứng kiến tình trạng Độc đảng” bị phơi bày và cảnh báo rằng bà “sắp tổ chức tiệc ra mắt cho họ!”

‘Chưa bao giờ yêu cầu sự trợ giúp’

Không lâu sau khi Đảng Dân Chủ đưa ra tuyên bố đó, ông Johnson đã trả lời các câu hỏi trong một cuộc họp báo, nói rằng ông đã không yêu cầu ông Jeffries ủng hộ trước kiến nghị truất phế này.

Ông Johnson nói với các phóng viên: “Tôi chưa bao giờ yêu cầu sự trợ giúp từ bất kỳ ai.”

Trước đó, ông Jeffries đã từ chối cam kết cứu ông Johnson, nhưng ông nói trong một cuộc họp báo trước đó trong tháng Tư rằng, “Tôi tin rằng rất nhiều thành viên Đảng Dân Chủ sẽ không muốn thấy chủ tịch bị sa thải vì làm điều đúng đắn,” ám chỉ gói chi tiêu của chính phủ đã dẫn đến kiến nghị của bà Greene.

Dân biểu Dan Goldman (Dân Chủ-New York) đã đưa ra một tuyên bố tương tự, nói rằng: “Tôi sẽ nói rằng tôi là người đầu tiên dành nhiều tín nhiệm cho Chủ tịch Johnson vì cuối cùng ông đã đưa dự luật viện trợ ngoại quốc này ra sàn Hạ viện. Chúng tôi biết chắc đó là một hành động mạo hiểm trong đảng của ông ấy. Đáng buồn thay, điều đó không nên xảy ra nhưng cũng đã xảy ra.”

“Tôi nghĩ sẽ có những thành viên Đảng Dân Chủ chẳng thà đền đáp một chủ tịch đã làm điều đúng đắn hơn là tưởng thưởng cho bà Marjorie Taylor Greene và nỗ lực vượt mặt Hạ viện của bà ấy.”

Dân biểu Marc Molinaro (Cộng Hòa-New York) đã cân nhắc về quyết định không ủng hộ kiến nghị truất phế của ban lãnh đạo Đảng Dân Chủ, nói với The Epoch Times rằng: “Thông điệp rất, rất đơn giản là màn biểu diễn này cần phải kết thúc. Việc sử dụng công cụ này như một sự uy hiếp sẽ làm suy yếu Quốc hội và làm suy yếu đất nước.”

Dân biểu Tim Burchett (Cộng Hòa-Tennessee) nói về hành động này: “Đó là đặc quyền của họ. Tôi cũng không thực sự quan tâm. Nói thật là tôi không nghĩ sẽ có ai nói về chuyện này vào tuần tới.”

Và Dân biểu Monica De La Cruz (Cộng Hòa-Texas) cho biết: “Tôi nghĩ rằng, trước hết, chúng tôi cần ủng hộ Chủ tịch Johnson và tôi nghĩ rằng kiến ​​nghị truất phế không phải là điều mà Đảng Cộng Hòa cần. Tôi không tin đó là điều đất nước mong muốn.”

Một số thành viên Đảng Cộng Hòa, trong đó có cả một số người đã bỏ phiếu truất phế cựu Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy (Cộng hòa-California), cho biết họ không ủng hộ việc cách chức ông Johnson theo cách tương tự.

Dân biểu Matt Gaetz (Cộng Hòa-Florida), người đi đầu trong nỗ lực lật đổ ông McCarthy, nói với các phóng viên, “Tôi phản đối kiến nghị truất phế vào lúc này.”

Dân biểu Dan Meuser (Cộng Hòa-Pennsylvania) đã trả lời các câu hỏi về kiến nghị này, nói rằng ông tin trong trường hợp này kiến nghị “được thực hiện không đúng cách.” Ad

Theo tuyên bố của ông với The Epoch Times, một kiến nghị truất phế phải “nghiêm trọng như một vụ đàn hặc” và chỉ được áp dụng trong trường hợp Chủ tịch Hạ viện vi phạm đạo đức hoặc pháp luật một cách nghiêm trọng.

Ông Meuser nói: “Ít ra phải có một vài tiêu chuẩn, những tiêu chuẩn đạo đức, chẳng hạn như trường hợp ai đó thực hiện một hành động phi đạo đức, phạm tội, hoặc lừa dối.”

Dân biểu Drew Ferguson (Cộng Hòa-Georgia) cũng có quan điểm tương tự. Ông nói với The Epoch Times rằng việc nhắm mục tiêu vào chủ tịch Hạ viện thuộc Đảng Cộng Hòa “khiến người ta xao nhãng sự chú ý đến việc Tổng thống Biden kém cỏi đến mức nào, Đảng Dân Chủ Hạ viện kém cỏi đến mức nào.”

Trước đây Dân biểu Chip Roy (Cộng Hòa-Texas) cũng từng chỉ trích ông Johnson. Ông nói với The Epoch Times về kiến nghị này: “Tôi sẽ không mong muốn làm bất cứ điều gì như thế này. Tôi nghĩ điều chúng ta cần làm chính là tiếp tục làm việc và tập trung vào công việc.”

Bản tin có sự đóng góp của Joseph Lord and Stacy Robinson

Cẩm An biên dịch

Related posts