Mỹ đáp trả phán quyết của toàn án Hồng Kông đối với 47 nhà hoạt động dân chủ

Ngày 24/7/2023, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matthew Miller đã phát biểu trong một cuộc họp báo tại Bộ Ngoại giao ở Washington. (Ảnh: Madalina Vasiliu/ Epoch Times tiếng Anh)

Về vấn đề những người đấu tranh dân chủ ở Hồng Kông bị tòa án Hồng Kông kết tội theo Luật An ninh Quốc gia, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố hôm thứ Sáu (31/5) cho hay Mỹ đang áp đặt các hạn chế thị thực mới đối với các quan chức Đại Lục và Hồng Kông liên quan.

Hôm thứ Năm, vụ án 47 nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông bị nhà cầm quyền xử theo luật an ninh quốc gia đã được đưa ra phán quyết. Trong số 16 người không nhận tội, 14 người bị kết tội và 2 người được trắng án. Bộ Tư pháp Hồng Kông sau đó bày tỏ ý định kháng cáo trường hợp 2 người đàn ông được trắng án.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết trong một tuyên bố: “Mỹ quan ngại sâu sắc về các phán quyết có tội đối với các nhà tổ chức ủng hộ dân chủ Hồng Kông theo Luật An ninh Quốc gia (Hồng Kông). Các bị cáo hoạt động chính trị ôn hòa và theo Luật Cơ bản Hồng Kông mà bị bộ máy chính trị kết tội và giam cầm. Bộ Ngoại giao Mỹ đang thực hiện các bước theo Mục 212(a)(3)(C) của Luật Nhập cư và Quốc tịch (Mỹ) để áp đặt các hạn chế thị thực mới đối với các quan chức Trung Quốc và Hồng Kông chịu trách nhiệm về Luật An ninh Quốc gia (Hồng Kông)”.

Ông Matthew Miller nói thêm: “Chính quyền Hồng Kông thay vì áp đặt những bản án khắc nghiệt làm suy yếu thêm niềm tin vào hệ thống tư pháp của Hồng Kông, nên trả tự do ngay lập tức cho những cá nhân bị giam giữ oan này. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và chính quyền Hồng Kông duy trì nền tư pháp độc lập của Hồng Kông, chấm dứt việc sử dụng luật an ninh quốc gia mơ hồ để ngăn chặn bất đồng chính kiến ​​ôn hòa, cần khôi phục tính cởi mở vốn rất quan trọng đối với sức sống và khả năng cạnh tranh của Hồng Kông với tư cách là một trung tâm thương mại quốc tế.”

Đáp lại, người phát ngôn của chính phủ Hồng Kông bày tỏ bất bình mạnh mẽ và lên án tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ trong vấn đề áp đặt các hạn chế mới về thị thực đối với những người liên quan thực thi “Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông”.

Theo RFI

Related posts