Bill Shorten thắng Scott Morrison trong cuộc tranh luận đầu tiên

Lãnh tụ đối lập Bill Shorten đã được cử tri tại chỗ chấm điểm là thắng Thủ tướng Scott Morrison trong cuộc tranh luận đầu tiên tại Perth vào tối thứ Hai (29.4.2019).

Cuộc tranh luận do Đài truyền hình số 7 được tổ chức tại với sự tham dự của 48 cử tri chưa quyết định bầu cho đảng nào. Cho ý kiến về hai diễn giả sau một tiếng đồng hồ tranh luận, hơn một nửa số cử tri tham dự buổi tranh luận cho rằng ông Shorten thắng và chỉ 1 phần 3 cho rằng ông Morrison là người thắng. Cụ thể 25 người cho ông Shorten thắng, 12 người cho ông Morrison và 11 người thì lưỡng lự, không thấy ai là người thắng người thua rõ rệt!

Mở màn cuộc tranh luận, ông Morrison nhấn mạnh thành tích trong quản trị kinh tế mà chính phủ của ông đã đạt được trong thời gian qua, như kinh tế phát triển, tỷ lệ thất nghiệp thấp, tạo ra nhiều việc làm mới. Ông Shorten thì cho rằng đã đến lúc nước Úc phải thay đổi nếu cử tri muốn cải thiện các dịch vụ y tế, giáo dục cũng như tăng lương cho người lao động.

Trong cuộc tranh luận hai lãnh tụ hai đảng đã trả lời một loạt câu hỏi liên quan đến các chính sách lớn được hai bên đưa ra trong quá trình vận động tranh cử vừa qua, như biến đổi khí hậu, bảo vệ biên giới, thuế và một số vấn đề khác.

Ông Morrison đả kích những hứa hẹn của đảng Lao động bằng cách truy hỏi về chi phí cần thiết cho việc thực hiện. Đáp lễ, Shorten chỉ trích chính phủ chưa có hành động phù hợp để ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo đảm tiền lương công bằng cho giới nhân công.

Ông Morrion nhập cuộc với sự hồi hộp ban đầu nhưng càng nói, càng bình tĩnh. Trong cuộc tranh luận, ông đã liên tiếp “nhảy vào mồm” ông Shorten bằng những câu hỏi xen ngang và nhìn bên ngoài thì chiến thuật này khá hiệu quả, tuy nhiên lại gây hiệu ứng ngược với nhiều cử tri và họ đã phê phán cách điều hợp của người dẫn chương trình.

Trong cuộc tranh luận ông Morrison tỏ ra thoải mái trong các vấn đề về thuế công ty và lợi tức cổ đông (franking credit), thuyền nhân. Nhưng ông Morrison trở nên lúng túng khi nói về “một nền kinh tế vững mạnh” và bị ông Shorten chất vấn là “kinh tế mạnh để làm cái gì”.

Cuộc tranh luận tiếp theo giữa hai ứng cử viên sẽ được tổ chức vào thứ Sáu tuần này tại thành phố Brisbane, bang Queensland.

Hai bên vẫn chưa đồng ý thời gian cho cuộc tranh luận thứ ba, cuộc tranh luận cuối cùng, trước khi bầu cử diễn ra vào ngày 18.5.19.

Kết quả thăm dò công luận tại cho thấy Liên đảng Tự do – Quốc gia đang rút ngắn khoảng cách so với Lao Động.

Lết quả công bố do báo The Australian cho thấy Liên đảng đã tăng thêm 1 điểm phần trăm và hiện chỉ còn thua Lao Động 2 điểm. Nếu đánh giá về khả năng lãnh đạo thì cuộc thăm dò cũng cho thấy cả Thủ tướng Scott Morrison và người đứng đầu Công đảng đối lập là ông Bill Shorten đều đang nhận được sự ủng hộ cao nhất từ trước đến nay.

Có một điểm đáng chú ý là trong nội dung đánh giá về uy tín của các đảng phái chính, tỷ lệ ủng hộ đối với hai bên đều giảm trong khi Nước Úc Đoàn kết của ông Clive Palmer vượt lên với tỷ lệ ủng hộ là 5%, trở thành đảng nhỏ có tỷ lệ ủng hộ nhiều thứ hai, chỉ sau Đảng Xanh.

Theo thông tin từ Ủy ban bầu cử Australia, 2 triệu trong số gần 17 triệu cử tri đã ghi danh bỏ phiếu và kết quả thăm dó cho thấy 76% đã quyết định sẽ bầu cho ai, còn lại 24 % thì đang chờ xem.

Hiện tại Liên đảng được 38% cử tri ủng hộ, Lao Động 37%, Đảng Xanh 9%, UAP 55% và

One Nation 4%.

Related posts