Khỏi trả tiền thuê nhà trong sáu tháng. Thiệt không?

Khỏi trả tiền thuê nhà trong sáu tháng. Thiệt không?

Tui nghe tin đồn — nhấn mạnh ‘tin đồn’ — vì nước Úc mắc dịch đông quá nên nhiều người thất nghiệp. Thất nghiệp thì không có lương. Không có lương thì không có tiền trả biu. Trong những cái biu lớn nhất là tiền thuê nhà. Vậy là chính phủ tha tào cho người thuê nhà KHỎI trả tiền thuê nhà trong sáu tháng. Tin đồn tới đó thì ngưng.

Tui xin théc méc: ‘Thiệt không?’

 *****

 Tin thiệt là như vậy: Thủ tướng Úc ra lệnh chủ nhà tạm ngưng đuổi người thuê nhà trong sáu tháng. Chữ Anh là ‘moratorium on evictions’. Có người hỏi thêm mấy chữ đó có phải nghĩa là ‘khỏi trả tiền thuê nhà trong 6 tháng không’. Chính ổng trả lời : doesn’t mean there’s a moratorium on rents, không có nghĩa là tạm ngưng trả tiền thuê nhà’.

Nói khác, trong thời thổ tả này chủ nhà tạm ngưng tống cổ người thuê nhà ra khỏi cửa. Đó là lệnh từ chính phủ. Thế thôi. Còn tiền thuê nhà thì người thuê vẫn phải trả. Có thể chủ tốt bụng tha tào hay bớt chút đỉnh. Cái đó do lòng tốt của chủ. Lãnh thổ thủ đô ACT khuyến khích chủ nhà bớt ít nhất 25% cho người thuê nhà. Nhưng đây chỉ là lời khuyên mà không bắt buộc. Còn cứ theo luật thì người thuê nhà vẫn phải trả tiền thuê. Chủ cũng có thể cho khất lại. Khất lại có nghĩa là để đó …. sau này cũng phải trả.

 Vì vậy, người ta hy vọng chính phủ cũng trợ cấp cho người thuê nhà như đang trợ cấp cho người mất việc. Nhưng cho tới bây giờ chưa thấy chính phủ liên bang làm thế. ( Nay mai có thể ông Scott Morrison và Josh Frydenberg làm thế. Biết đâu?) Nhưng đã có tiểu bang giúp người thuê nhà vỉ ở Úc luật thuê nhà thuộc về quyền tiểu bang. Ở Queensland người thuê nhà có thể xin chính phủ trợ cấp một lần (one-off rental payment). Số tiền trợ cấp này có thể lên tới $2,000 và chính phủ trả thẳng cho chủ nhà.

Ngoài ra, Centrelink xưa rày đã có rent assistance, giúp người thuê nhà khi người này lãnh tiền JobSeek, Youth Allowance hay Parenting Payment. Trợ cấp cho người thuê nhà đang ở mức $139 / hai tuần lễ cho người độc thân, và $164 cho cặp vợ chồng có hai con.

Như vậy, nếu chính phủ không thay đổi gì, người thuê nhà không bị đuổi trong sáu tháng nhưng vẫn phải trả tiền thuê. Hết sáu tháng, coi chừng chủ nhà tống cổ à nghen.

 Vì vậy, thủ tướng Scott Morrison khuyên: trong thời đại thổ tả này, người thuê nhà phải gặp chủ nhà và thảo luận.

Còn ai lý sự gì thêm: xin hỏi luật sư. Khà! khà!

Đọc thêm:

https://theconversation.com/what-if-i-cant-pay-my-rent-these-are-the-options-for-rent-relief-in-australia-135312?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20April%206%202020%20-%201584915180&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20April%206%202020%20-%201584915180+CID_7ac0dc7aa9a42d87a91a40684fee2e80&utm_source=campaign_monitor&utm_term=What%20if%20I%20cant%20pay%20my%20rent%20These%20are%20the%20options%20for%20rent%20relief%20in%20Australia

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Việt Luận tạm ngưng phát hành báo giấy nhưng vào thứ Sáu hàng tuần sẽ  phát hành báo điện tử  gọi là eVietluan.

 Bạn đọc muốn  có một tờ eVieluan đọc trên máy computer,  điện thoại di động…

xin gởi email về

eVietluan@gmail.com

Việt Luận: Gồng mình qua thời đại dịch.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Related posts