TT Trump nói ông sẽ ‘làm những việc khác’ nếu thua ông Biden

  • Như Ngọc

Trả lời báo giới vào thời điểm còn 5 tháng nữa là đến ngày bầu cử tổng thống Mỹ, Tổng thống đương nhiệm Donald Trump nói rằng ông đã có kế hoạch nếu thất cử trước ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden.

Chắc chắn nếu tôi không thắng, tôi không thắng. Tôi sẽ tiếp tục làm những việc khác”, ông Trump nói trên Fox News hôm thứ Sáu (12/6), nhưng không nói rõ ông dự định sẽ làm gì. Trước khi đắc cử tổng thống Mỹ vào tháng 11/2016, ông Trump là tỷ phú ngành bất động sản.

Thời gian qua cả cựu phó tổng thống Joe Biden và Tổng thống Trump cùng cáo buộc nhau đang cố gắng tìm cách gian lận bầu cử để chiến thắng. Đầu tuần này, ông Biden nói rằng “lo lắng lớn nhất của ông là vị tổng thống đương nhiệm sẽ cố gắng đánh cắp cuộc bầu cử này”.

Đây là gã đã nói rằng tất cả lá phiếu bầu qua thư là gian lận, trong khi ông ta ngồi ở Phòng Bầu Dục và viết lá phiếu bầu qua thư để bầu cử sơ bộ”, ông Biden nói trên chương trình “The Daily Show” của  Comedy Central hôm thứ Tư (10/6). Cựu phó tổng thống Mỹ sau đó đã tiến xa hơn nữa khi tuyên bố quân đội lẽ ra phải “hộ tống ông [Trump] từ Tòa Bạch Ốc” tới điểm bỏ phiếu.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên Fox News hôm 12/6, khi được hỏi về nhận xét của ông Biden, ông Trump cho hay: “Nhìn xem, tất cả người của Joe đã không ở đó. Mọi người đều biết. Thật buồn khi bạn chứng kiến điều đó và bạn thấy điều đó, bạn tự thấy điều đó. Ông ta đã tạo ra thành phố trú ẩn của chính mình hoặc ông ta ở bất cứ đâu đó và ông ta không bước ra”.

Tim Murtaugh, phát ngôn viên chiến dịch Trump trong tuyên bố phát đi hôm 12/6 nói rằng những nhận xét của ông Biden là không có cơ sở và ông ta đang cố gắng “làm xói mòn niềm tin vào các cuộc bầu cử của chúng ta”.

Tổng thống Trump nói với Fox News rằng nếu ông thua cuộc bầu cử vào ngày 3/11, thì đó sẽ là “nỗi buồn” cho nước Mỹ bởi vì Đảng Dân chủ có nhiều chính sách, trong đó bao gồm “xóa bỏ các phòng cảnh sát” hoặc “không làm gì” để xử lý bạo loạn. Những ngày gần đây, những cuộc biểu tình và bạo loạn bùng phát sau cái chết của George Floyd đã cho người Mỹ cơ hội được thấy “mờ mờ các chính sách cấp tiến”.

Nó sẽ không như thế nếu những thành phố đó do Đảng Cộng hòa điều hành. Thẳng thắn mà nói, tôi nghĩ rằng tôi có cơ hội chiến nhiều thành phố trong số này. Nhưng đây là những thành phố do Đảng Dân chủ cánh tả cấp tiến điều hành. Và tôi nghĩ, sẽ là rất buồn nếu điều đó [thất cử] xảy ra”, ông Trump nói và cho biết thêm những thị trưởng “rất cấp tiến” và “cánh tả cấp tiến” đang thúc đẩy những biện pháp chống lại các phòng cảnh sát.

Trong khi đó, ông Biden nói rằng ông không muốn cắt tiền hay xóa bỏ các phòng cảnh sát.

Trước khi các cuộc biểu tình diễn ra, Tổng thống Trump nói Đảng Dân chủ đang có ý định gia tăng bỏ phiếu qua thư nhằm tổ chức một cuộc tổng tuyển cử gian lận. Bỏ phiếu qua thư là chính sách được áp dụng tạm thời để ngăn chặn sự lây lan của virus corona Vũ Hán.

Các chuyên gia cho biết việc kiểm phiếu các lá phiếu qua thư mất nhiều thời gian hơn vì khi đó danh tính của cử tri không thể được xác minh dễ dàng như bỏ phiếu trực tiếp tại điểm bầu cử.

Như Ngọc (Theo The Epoch Times)

Related posts