Bắc Kinh ‘thiết quân luật’ một quận do bùng phát ổ dịch COVID-19 tại chợ bán buôn

  • Xuân Thành

Một quận tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã bị đặt trong tình trạng “thiết quân luật” và giới chức thành phố này đã cấm du lịch liên tỉnh từ thứ Bảy (13/6) sau khi một ổ dịch COVID-19 bùng phát tại một khu chợ bán buôn, dấy lên lo ngại về làn sóng lây nhiễm mới.

Bắc Kinh ngày 10/2/2020. Kiểm tra thân nhiệt hành khách tại ga tàu điện ngầm.
Bắc Kinh ngày 10/2/2020. Kiểm tra thân nhiệt hành khách tại ga tàu điện ngầm. (Ảnh minh họa: Vision Times)

Theo Reuters, ông Chu Junwei, quan chức của quận Phong Đài, phía nam thủ đô Bắc Kinh đã nói trong buổi họp báo hôm thứ Bảy (13/6) rằng quận này đã bị đặt trong “tình trạng thiết quân luật”.

Ông Chu cho biết, dịch nhầy họng của 45 người trong tổng số 517 người tại chợ bán buôn Xifadi, đã cho kết quả dương tính với virus corona Vũ Hán, mặc dù không có ai trong số 45 người này biểu hiện triệu chứng COVID-19.

Một phát ngôn viên của thành phố Bắc Kinh nói trong buổi họp báo rằng tất cả 6 bệnh nhân COVID-19 được xác nhận đã tới thăm chợ Xinfadi hôm thứ Sáu (12/6). Bắc Kinh sẽ đình chỉ ngay lập tức các sự kiện thể thao và du lịch liên tỉnh.

Ông Chu nói rằng một người tại chợ nông nghiệp ở quận Hải Điến, phía tây bắc Bắc Kinh cũng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona Vũ Hán mà không biểu hiện triệu chứng.

Để ngăn chặn virus corona lây lan, quận Phong Điền loan báo họ đã phong tỏa 11 khu dân cư xung quanh khu chợ Xinfadi.

Các nhà chức trách địa phương đã đóng cửa chợ Xinfadi từ 3 giờ sáng thứ Bảy 13/6 (19:00 giờ GMT ngày 12/6), sau khi hai người đàn ông làm việc ở trung tâm nghiên cứu thịt từng đến khu chợ này gần đây đã xác nhận dương tính với virus corona Vũ Hán hôm 12/6. Hiện chưa rõ hai người đàn ông này đã bị nhiễm COVID-19 như thế nào.

Trước đó, hôm thứ Năm (11/6), hai tuần sau khi “Lưỡng hội” khép lại, Bắc Kinh chính thức thông báo dịch COVID-19 bùng phát tại khu vực quận Tây Thành: Cụ thể là bệnh nhân nam, 52 tuổi được chẩn đoán dương tính. Bệnh nhân không có lịch sử du lịch trong 2 tuần trở lại đây hay tiếp xúc với bất kỳ nguồn lây nhiễm nào được xác nhận trước đó, hiện nguyên nhân lây nhiễm vẫn là bí ẩn. Trung Nam Hải – trụ sở văn phòng của các quan chức hàng đầu chính quyền Trung Quốc, nằm ở quận Tây Thành, cho nên hiện vụ việc khá nhạy cảm.

Tờ Nhật báo Bắc Kinh (Beijing News) cho biết, ngày 11/6, Bắc Kinh đã tổ chức họp báo về công tác phòng chống dịch bệnh, Phó trưởng khu (quận) Tây Thành, ông Mâu Kiếm Hồng (Miao Jianhong) đã chính thức thông báo một ca xác nhận dương tính.

Theo báo cáo, bệnh nhân nam 52 tuổi họ Đường, sống ở phố Nguyệt Đàn, quận Tây Thành. Bệnh nhân có triệu chứng ớn lạnh và mệt mỏi, nhưng không ho, đau họng hay tức ngực. Ông Đường cho biết bản thân không có lịch sử rời khỏi Bắc Kinh hoặc tiếp xúc gần với người từ nơi khác đến trong 2 tuần trở lại đây. Ngày 10/6, qua kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện địa phương, kết quả xét nghiệm axit nucleic dương tính với virus corona Vũ Hán. Bệnh nhân đeo khẩu trang suốt quãng đường đi xe đến bệnh viện để khám và điều trị cách ly.

Hiện bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Địa Đàn để điều trị. Hai người tiếp xúc gần trong gia đình cũng đã được triệu tập để cách ly và theo dõi y tế.

Phía chính quyền không thông báo cụ thể danh tính và đơn vị công tác của bệnh nhân, vì quận Tây Thành là nơi tọa lạc của Trung Nam Hải – trụ sở văn phòng của các quan chức hàng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nên vụ việc rất nhạy cảm.

Nhà bình luận Trịnh Trung Nguyên của Vision Times tin rằng thủ đô Bắc Kinh đã có tình trạng sốt tập thể từ ngày 18/5, có thể đã bị che đậy. Chính quyền có thể vì “lưỡng hội” mà giấu dịch. Hơn nữa, người ta cũng đặt câu hỏi: mấy ngàn đại biểu từ khắp nơi tập hợp lại ở Bắc Kinh liệu có hay không mang theo virus đến? Đại lễ đường nhân dân, nơi hai phiên họp được tổ chức, lại nằm ở quận Tây Thành, nơi được thông báo có ca bệnh.

Theo Reuters, giới chức Bắc Kinh cho biết hơn 10.000 người tại khu chợ bán buôn Xinfadi, quận Phong Điền sẽ được xét nghiệm axit nucleic để phát hiện virus corona. Chính quyền Bắc Kinh cũng nói rằng họ đã rút lại các kế hoạch mở lại trường học cho học sinh từ lớp một tới lớp ba vào thứ Hai (15/6) do bùng phát các ca nhiễm mới.

Giới chức y tế  Trung Quốc hôm 13/6 báo cáo có 11 ca nhiễm mới COVID-19 và 7 ca nhiễm không triệu chứng trong ngày 12/6. Tất cả 6 ca nhiễm trong cộng đồng đều được xác nhận tại Bắc Kinh.

Xuân Thành

Related posts