Hai sự kiện liên quan đến gia đình có ý cảnh tỉnh Tập Cận Bình?

  • Ngụy Tấn

Hiện Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang bị cộng đồng quốc tế lên án vì sự tắc trách khiến dịch bệnh lây lan ra toàn thế giới; kinh tế Trung Quốc cũng khó khăn hơn do dịch bệnh kéo theo nhiều tiếng nói chống đối trong đảng; vừa qua, ĐCSTQ bất ngờ tung ra Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông gây phẫn nộ trong người dân; Thủ tướng Lý Khắc Cường công khai cho biết 600 triệu người Trung Quốc có thu nhập hàng tháng dưới 1000 Nhân dân tệ (3,28 triệu đồng) và ca ngợi “nền kinh tế vỉa hè”. Trong bối cảnh đó, cộng đồng mạng tiếng Trung xôn xao về 2 sự kiện liên quan đến gia đình ông Tập Cận Bình. Đây liệu có phải là lời nhắc nhở cho ông Tập?

Dưới đây là bài viết của Ngụy Tấn thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

Ông Tập Cận Bình và bà Bành Lệ Viện (Ảnh: Casa Rosada/ wikimedia/ Creative Commons Attribution 2.5 Argentina )

Đoạn phim ông Tập ôm con trả lời phỏng vấn

Gần đây cộng đồng mạng người Hoa quan tâm chia sẻ một video phỏng vấn ông Tập Cận Bình thời còn trẻ lúc đang làm lãnh đạo thành phố Phúc Châu tỉnh Phúc Kiến. Video cho thấy tác phong thời trẻ của ông Tập rất chất phác, ông ở nhà cùng vợ là bà Bành Lệ Viện nấu ăn, trả lời phỏng vấn trong khi bế con gái Tập Minh Trạch khi đó chỉ mới một tuổi: “Thời chúng tôi được đưa về nông thôn tham gia lao động sản xuất… (cơm nước) đều do tôi tự làm. …”

Phóng viên hỏi: “Điều gì làm ông hài lòng nhất ở bà Bành Lệ Viện?”

Ông Tập trả lời: “Quan trọng nhất đối với mỗi người là giữ được bản sắc của họ, dù bạn có làm gì đi chăng nữa thì bản sắc thực sự rất quan trọng, nghĩa là luôn là chính mình sau tất cả những gì trải qua.”

Sau đó đến cảnh vợ chồng ông Tập đang nấu ăn trong bếp, ông Tập hướng dẫn vợ: “Muối và đường, thêm một ít bột ngọt.” Ông Tập cũng tự lấy các món chiên lên đĩa. Tiếp theo là cảnh mọi người ngồi bàn và bà Bành Lệ Viện giới thiệu món ăn.

Trong bữa ăn ông Tập vẫn bế con.

Đoạn phim này được cho là quay vào năm 1993, có độ dài khoảng 90 giây, màn hình được đánh dấu Đài truyền hình Bắc Kinh. Tại Đại Lục, video này đã bị kiểm duyệt gỡ bỏ. Truy tìm trên hệ thống mạng internet cho thấy video đã được chia sẻ lên mạng từ hồi tháng Ba năm nay khi đại dịch bùng phát. Hiện nay, nó chỉ còn được lưu hành trên không gian mạng bên ngoài Đại Lục.

Ở một đất nước bình thường, cuộc sống gia đình lãnh đạo trở thành đề tài bàn tán của người dân là điều bình thường, trong khi đoạn phim phỏng vấn này của ông Tập cho thấy hình ảnh tích cực, thể hiện tính cách chất phác dễ gần và nhân văn của ông thời trẻ, chẳng phải giúp quảng bá mặt tốt của ông hay sao? Thế nhưng tại Đại Lục, video này đã bị cấm, điều đó cho thấy ĐCSTQ không muốn người dân nhìn thấy hình ảnh ông Tập như vậy.

Việc kiểm duyệt cấm lưu hành đoạn phim này là do ông tổng phụ trách bộ máy tuyên truyền Vương Hỗ Ninh, hay do thân tín của ông Tập tại hệ thống không gian mạng? Bề ngoài có thể xem là hành động của một nhóm quan chức phụ trách, nhưng về bản chất là thể hiện đường lối của hệ thống toàn trị ĐCSTQ, luôn kìm nén áp chế không gian tự do của con người. Cách làm vi phạm nhân quyền này sẽ biến người tốt thành người xấu, có thể thấy ngay như lãnh đạo cao nhất của đảng là ông Tập cũng bị Đảng kiểm soát.

Canh bạc chính trị của Tập Cận Bình gây xung đột trong gia đình?

Một nguồn tin từ nội bộ ĐCSTQ tiết lộ vợ con của ông Tập Cận Bình đã rời bỏ ông. Nguyên nhân chính được cho là vì mâu thuẫn đối với chính sách chính trị của ông và ĐCSTQ khi tước bỏ tự do chính trị của Hồng Kông. Tuy nhiên, thông tin chưa được chính thức xác thực.

Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông đã được bỏ phiếu và thông qua vào ngày bế mạc Nhân đại Trung Quốc (28/5). Luật này bị cáo buộc chấm dứt cam kết “một quốc gia, hai chế độ” của Hồng Kông, bị cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ và coi là canh bạc chính trị của ông Tập Cận Bình. Ngay lập tức, Mỹ đã có các biện pháp trừng phạt chống lại ĐCSTQ. Sau “lưỡng hội”, ĐCSTQ đang gấp rút cho kế hoạch kiểm soát Hồng Kông, những thân tín của ông Tập đang tích cực cho hoạt động này. Trong lúc tình hình ngày càng căng thẳng, cộng đồng mạng xuất hiện tin đồn về biến động quan hệ gia đình của ông Tập Cận Bình.

Ngày 29/5, Vision Times (tiếng Trung) đã phỏng vấn ông Đường Bách Kiều, là chuyên gia theo dõi tình hình Trung Quốc và là một nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng. Ông chia sẻ, theo nguồn tin ông có được thì bà Bành Lệ Viện và cô con gái Tập Minh Trạch đã chính thức không sống cùng nhà với ông Tập Cận Bình vào khoảng từ tháng 11 đến tháng 12 năm ngoái, họ từ chối xuất hiện cùng ông Tập trong mọi hoạt động chính thức của chính quyền. Mẹ của ông Tập Cận Bình cũng đồng tình với bà Bành Lệ Viện, Ủy ban Trung ương ĐCSTQ đã nhiều lần yêu cầu bà Bành Lệ Viện tham gia các hoạt động nhưng đều không được chấp nhận.

Ông Đường Bách Kiều cho rằng thông tin này là có cơ sở và phân tích có thể vấn đề liên quan đến chính sách đối với Hồng Kông. Năm ngoái việc ĐCSTQ đàn áp Hồng Kông đã gây phẫn nộ cả thế giới. Trong khi cô Tập Minh Trạch đã từng học Đại học Harvard, có rất nhiều bạn học và bạn bè ở Hồng Kông, rất đồng cảm với Hồng Kông. Trong khi bà Bành Lệ Viện luôn rất thân thiết bên cạnh con gái, vậy là nội bộ gia đình đã thỏa thuận quyết định bà Bành Lệ Viện không còn xuất hiện trước công chúng như thân phận phu nhân Tập Cận Bình, những việc của ông Tập sau này không liên quan gì đến bà Bành Lệ Viện.

Lần cuối cùng bà Bành Lệ Viện xuất hiện cùng ông Tập là nửa năm trước, từ ngày 18 – 20/12/2019 khi ông đến Macao để tham gia lễ kỷ niệm 20 năm trở về Trung Quốc. Nếu thông tin biến động trong gia đình ông Tập là sự thật, đây sẽ là lần cuối cùng bà Bành Lệ Viện tham dự sự kiện quan trường với chồng.

Tìm kiếm trên Internet cho thấy vào chiều ngày 19/1 năm nay, khi ông Tập Cận Bình đến thăm phố cổ Hòa Thuận ở Đằng Xung tỉnh Vân Nam, khi có du khách hỏi: Bành phu nhân có đến không? Ông Tập trả lời: “Bà ấy không đến, dịp năm mới ở nhà bận rộn.” Ngày hôm sau (20/1), ông Tập chính thức ban hành “chỉ dẫn quan trọng” để phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán thực sự bùng phát từ trước thời điểm cuối năm ngoái, các ban ngành chính thức vào cuộc phòng chống dịch bệnh, nhưng tình hình lúc này đã mất kiểm soát. Điều này cũng đã trở thành một mốc thời gian quan trọng khiến chính quyền ông Tập Cận Bình bị lên án che giấu dịch bệnh.

Do tình hình vận hành bộ máy chính trị của ĐCSTQ luôn đầy bí mật, chuyện riêng gia đình quan chức cấp cao thậm chí còn bí mật hơn nên không có mấy kênh thông tin xác thực về chuyện nội bộ chia rẽ gia đình ông Tập. Tuy nhiên có thể thấy, ngoại trừ cô con gái Tập Minh Trạch chưa từng xuất hiện công khai khi đến tuổi trưởng thành, kể từ cuối năm ngoái khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán bùng phát cũng không thấy bà Bành Lệ Viện xuất hiện công khai.

Tạm cho rằng tin đồn ông Tập và bà Bành “ly thân” có thể không đúng sự thật, hoặc có ai đó có ý nhắc nhở hoặc cảnh tỉnh ông Tập chớ đi vào con đường lầm lạc để mọi người thân yêu buộc phải xa lánh…

Tuy vậy, quay trở lại phần trước về đoạn phim phỏng vấn trong lúc Tập Cận Bình bế con, đoạn phim đó cũng có thể xem như một lời nhắc nhở đối với ông Tập: trở lại với con người thuần phác ngày xưa, đáp lại tiếng nói của người dân, hành động thuận theo ý dân sẽ tìm được cách quản trị đất nước. Còn cách thực hiện như thế nào, nhiều người hiểu biết đã chỉ rõ rằng đất nước Trung Quốc không cần ĐCSTQ.

Ngụy Tấn

Related posts