Twitter gắn nhãn ‘phương tiện truyền thông nhà nước’ cho các hãng tin TQ

  • Lê Vy

Hôm 6/8 giờ địa phương, mạng xã hội Twitter đã bắt đầu động thái nhằm vào các trang tin tức liên kết với chính phủ Trung Quốc bằng cách dán nhãn “phương tiện truyền thông trực thuộc nhà nước” (“state-affiliated media”) cho một loạt trang tin gồm Nhân dân Nhật báo, Trung Quốc Nhật báo (China Daily), Hoàn cầu Thời báo (Global Times) v.v.

Tài khoản của hãng tin Tân Hoa Xã (Xinhua) trên Twitter có thêm nhãn “phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc” (Ảnh chụp màn hình)

Twitter cho rằng các kênh thông tin này bị chính quyền nhà nước Trung Quốc kiểm soát ở mức độ cao thông qua tài trợ hoặc các hình thức áp lực khác.

Quy định mới còn nhằm ngăn các kênh này được gợi ý cho người dùng mạng hoặc ngăn chúng được quảng bá rộng trên nền tảng Twitter.

Ngoài việc dán nhãn trên phần hồ sơ ở trang chủ, các nhãn còn dược thêm vào trên mỗi tweet được những trang này đăng tải.

Các biên tập viên, phóng viên nổi tiếng của cơ quan truyền thông Trung Quốc cũng được “dán nhãn,” điển hình như Tổng biên tập của Hoàn Cầu Thời báo, ông Hồ Tích Tiến, người sử dụng nền tảng này để chia sẻ bình luận về quan điểm chính thức của Bắc Kinh về các vấn đề quốc tế, thường liên quan đến quan hệ với Washington.

Tài khoản Twitter của ông Hồ Tích Tiến, TBT Thời báo Hoàn Cầu (Ảnh chụp màn hình)

Giám đốc văn phòng EU của China Daily đã cáo buộc Twitter có thành kiến chống lại Trung Quốc “để phù hợp với thuyết McCarthy đang thịnh hành ở Washington” và chỉ trích Twitter không áp dụng dán nhãn này cho kênh VOA vốn được chính phủ Mỹ tài trợ, theo SCMP.

Theo các quy định mới, các hãng tin được tài trợ công khai nhưng có sự tách bạch giữa tài chính và nội dung như BBC hay NPR sẽ không trở thành mục tiêu, Twitter cho biết.

Ngoài Trung Quốc, Twitter cũng dán nhãn cho một số kênh của Nga do điện Kremlin kiểm soát như tờ Russia Today.

Các chính trị gia nổi tiếng của 5 quốc gia là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc, gồm Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Nga cũng nằm trong các mục tiêu được Twitter bắt đầu triển khai việc “dán nhãn.”

Tài khoản Twitter chính thức của Tổng thống Mỹ Donald Trump (@POTUS) cũng nằm trong số này với nhãn “Tài khoản của chính phủ Hoa Kỳ” (US government account), trong khi đó tài khoản cá nhân của ông Trump (@realDonaldTrump) thì không bị gắn nhãn, mặc dù đây là tài khoản ông Trump sử dụng thường xuyên hơn nhiều.

Tài khoản Twitter @realDonaldTrump lại không bị gắn nhãn mặc dù đây là tài khoản ông Trump sử dụng nhiều hơn (Ảnh chụp màn hình)

Twitter cũng gắn nhãn “Tài khoản của chính phủ Trung Quốc” cho nhiều quan chức Bắc Kinh, chẳng hạn như phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên và Hoa Xuân Oánh, một trong số ít những công dân Trung Quốc sử dụng Twitter, nền tảng vốn bị chặn trong nước.

Tài khoản Twitter của người phát ngôn BNG Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Ảnh chụp màn hình)
Tài khoản Twitter của người phát ngôn BNG Trung Quốc Hoa Xuân Oánh (Ảnh chụp màn hình)

“Trung Quốc chặn quyền truy cập vào Twitter đối với những người dùng thông thường,” Twitter cho biết trong tuyên bố thông báo về động thái này. “Chúng tôi tin rằng mọi người sẽ được hưởng lợi ở một khía cạnh khác khi [nhận thức được rõ ràng là họ đang] tương tác với các tài khoản liên kết với chính phủ và nhà nước của Trung Quốc.”

Một hãng tin khác cũng bị dán nhãn là Caixin Global (Tài Tân), cơ quan không được coi là của chính phủ hay do chính phủ Trung Quốc tài trợ. 

Caixin là một tạp chí tin tức tài chính nổi tiếng với việc thúc đẩy phong trào chính trị ở Trung Quốc, danh tiếng của tờ báo này còn từng được biết đến rộng rãi trong năm nay với một loạt các báo cáo điều tra về việc chính phủ xử lý dịch virus corona.

Một đại diện của Twitter từ chối bình luận về quyết định đối với tờ Caixin, thay vào đó đề cập đến một tuyên bố mà Twitter đã định nghĩa phương tiện truyền thông trực thuộc nhà nước là “các cơ quan nơi nhà nước thực hiện quyền kiểm soát nội dung biên tập thông qua các nguồn tài chính, áp lực chính trị trực tiếp hoặc gián tiếp và / hoặc kiểm soát sản xuất và phân phối”.

Tài khoản Twitter của hãng tin Tân Hoa Xã (Ảnh chụp màn hình)
Tài khoản Twitter của Hoàn Cầu Thời báo (Ảnh chụp màn hình)
Tài khoản Twitter của Nhân dân Nhật báo (Ảnh chụp màn hình)

Theo các quy định mới của Twitter, các tài khoản được gắn nhãn là “phương tiện liên kết với nhà nước” và các tweet của họ sẽ không còn được quảng bá trên Twitter.

Động thái tương tự cũng đã được Twitter đưa ra vào năm ngoái nhằm ngăn tài khoản của các phương tiện truyền thông liên kết với nhà nước và các nhà báo của họ thực hiện dịch vụ quảng cáo trả phí của Twitter, dịch vụ này sẽ đẩy nội dung đến người dùng bất kể họ có theo dõi các tài khoản đó hay không.

Vào tháng 6, Twitter đã gỡ 23.750 tài khoản trả phí để quảng cáo – một phần của chiến dịch do Bắc Kinh phối hợp nhằm gieo rắc thông tin sai lệch và quảng bá luận điểm của ĐCSTQ trên nền tảng này.

Lê Vy (theo SCMP)

Related posts