Nhân viên truyền thông Trung Quốc vượt tường lửa hàng ngày, các quan chức âm thầm thoái đảng

Phụng Minh

Trung tâm Dịch vụ thoái xuất khỏi ĐCSTQ của Canada đã tổ chức một cuộc mít tinh và một cuộc diễu hành xe hơi ở Toronto tại Pacific Place ngày 8/8 (ảnh: Secretchina).

Đó là chia sẻ của cựu nhân viên đài truyền hình thân chính quyền Trung Quốc.

Sáng ngày 8/8, Trung tâm Dịch vụ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) của Canada đã tổ chức một cuộc mít tinh và lễ diễu hành xe hơi tại Pacific Place ở Toronto. Các biểu ngữ như “ĐCSTQ không phải Trung Quốc” và “Trời diệt Trung cộng, tam thoái bảo bình an” cùng các biểu ngữ khác, ủng hộ hơn 360 triệu người Trung Quốc đã làm thủ tục thoái xuất hỏi ĐCSTQ.

Sau sự kiện này, phóng viên của Secretchina đã phỏng vấn anh Trương Chân Du (Zhang Zhenyu), một cựu phóng viên của Phoenix (kênh truyền thông có trụ sở tại Hồng Kông và có mối quan hệ mật thiết với chính quyền Trung quốc), người đã phát biểu tại cuộc biểu tình và Thành Tuyết (Sheng Xue), phó chủ Mặt trận cho một Trung Quốc dân chủ toàn cầu.

Diễu hành Xe hơi tại của Trung tâm Dịch vụ thoái ĐCSTQ ở Canada (ảnh: Tuidang.epochtimes).

Trương Chân Du: Các quan chức thiết yếu, cấp cao của ĐCSTQ đều đã âm thầm thoái đảng

Trương Chân Du là một cựu phóng viên của chuyên mục các vấn đề thời sự thuộc Đài truyền hình Phượng Hoàng (Phoenix) nói với Secretchina rằng anh đã bị ĐCSTQ đàn áp vì khăng khăng muốn đưa tin về sự kiện ở đại lục. Anh đã thoái đảng và đến Canada vào năm 2018. Ngay từ năm 2012, anh đã công bố ba tuyên bố thoái Đảng, Đoàn, Đội (tam thoái) trên trang web của Epoch Times.

Trương tiết lộ rằng ba hoạt động thoái xuất này hiện đang nổi tiếng ở Trung Quốc đại lục, đặc biệt là trong giới đảng viên, “bao gồm các quan chức, thành viên gia đình và thậm chí là con cái của một số cán bộ bộ phận chủ chốt của ĐCSTQ, một số sinh viên ở nước ngoài, hoặc một số nhân viên của phương tiện truyền thông thân ĐCSTQ”. “Các đảng viên đã âm thầm tham gia ba hoạt động thoát xuất. Giờ đây, tất cả đều nhìn thấy tình thế tiến thoái lưỡng nan mà ĐCSTQ đang phải đối mặt trên thế giới”.

Trương Châu Du, cựu phóng viên của chuyên mục các vấn đề thời sự của Phoenix.com (ảnh: Kano / Secretchina).

Các nhân viên truyền thông của ĐCSTQ vượt tường lửa mỗi ngày

Anh Trương cho biếtcác phương tiện truyền thông Trung Quốc ở nước ngoài như Secretchina và Epoch Times đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ người Trung Quốc. “Khi tôi lần đầu tiên làm việc trong lĩnh vực truyền thông đại lục, tôi đã ở trong tổ chức tin tức của Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ viện, nơi đòi hỏi phải gian lận. Phần mềm vượt tường lửa mà chúng tôi sử dụng là Freegate. Chúng tôi đã sử dụng Freegate cách đây rất lâu để đọc báo, giống như phương tiện truyền thông của bạn mà chúng tôi thường đọc. Các bạn có rất nhiều thông tin, đặc biệt là về nội tình tại Trung Quốc. Đây, nhiều người lấy đó làm tài liệu tham khảo. Bạn hiểu không? Các bạn thực sự rất quan trọng! Là một lực lượng rất mạnh trong giới truyền thông tiếng Hoa”.

Trương Chân Du nói với phóng viên của Secretchina rằng những người trong giới truyền thông đại lục thực sự hiểu ĐCSTQ là gì, nhưng vấn đề chỉ là họ lựa chọn như thế nào. Bây giờ các phương tiện truyền thông trong nước đang bị đàn áp và kiểm soát ngày càng nghiêm trọng, ĐCSTQ không thể nghe thấy bất kỳ lời chỉ trích nào.

“Một số người làm báo vì lý tưởng làm báo. Cũng giống như khi tôi làm tin thời sự, tôi muốn trở thành một nhà báo được nhiều người biết đến và giúp đỡ được nhiều người hơn. Nhưng từ kinh nghiệm của mình, tôi thấy điều đó ngày càng rất khó thực hiện (khi làm việc dưới kiểm soát của ĐCSTQ – PV), ví dụ như một số nội dung liên quan đến bài báo sẽ nhanh chóng bị loại bỏ, sau đó cá nhân tôi sẽ bị trừng phạt, thậm chí, đồng nghiệp xung quanh tôi dần dần sẽ bị bắt và bị kết án”.

Anh Trương thở dài và tiếp tục: “Bây giờ nhiều người xung quanh tôi, nhiều người làm ở các kênh truyền thông đã đến (Mỹ,Canda…) và khá nhiều người ở cấp cao nhất đã xuất cảnh. Bên cạnh tôi, ở Canada, có một số phóng viên báo đài tôi biết trước đây… Bạn không thể biểu quyết bằng tay không thể nói bằng miệng, vậy bạn không thể chạy bằng chân của mình sao?”

ĐCSTQ sử dụng những người làm truyền thông để thâm nhập vào Hoa Kỳ

Trương Chân Du nói rằng ĐCSTQ từ trước đến nay rất giỏi trong việc xâm nhập. “Về mặt xâm nhập thì rất chuyên nghiệp, nó không thể tấn công từ bên ngoài mà chỉ có thể từ bên trong pháo đài tạo ra một số sự cố, và sau đó để pháo đài của bạn mắc phải bệnh dịch hoặc là loạn lên, chính là để giảm bớt một phần áp lực của chính ĐCSTQ”.

“Mục đích thâm nhập chính của ĐCSTQ là một số phương tiện truyền thông quốc tế lớn. Theo tôi hiểu, bản thân ĐCSTQ đánh giá hầu hết các nhà văn hóa ở các nước phương Tây, đặc biệt là các nhà báo, hầu hết họ đều là cánh tả. Vì vậy, nó (ĐCSTQ) sẽ mở rộng một số sự tình, như lần này là phong trào “Black Lives Matter” (Mạng của người da đen quý giá). ĐCSTQ sẽ mượn những chuyện như vậy, từ bên ngoài tuyên truyền thêm lên, thậm chí trực tiếp tham gia vào, chia rẽ các nước Âu Mỹ, để giải tán áp lực dư luận và sự bao vây, đàn áp kinh tế của ĐCSTQ từ các nước Âu Mỹ”.

Anh Trương nói tiếp: “ĐCSTQ hy vọng rằng Hoa Kỳ và Canada sẽ gặp nhiều rắc rối, để họ bị quá tải, sẽ không thể tập trung vào việc đối phó với ĐCSTQ. Ngoài ra, nó đã mua một số học giả có tiếng nói, phương tiện truyền thông mạnh mẽ và một số phóng viên tên tuổi lên tiếng ủng hộ ĐCSTQ vào những thời điểm quan trọng”.

Anh đưa ra một ví dụ: “Tôi có một đồng nghiệp phụ trách mảng quảng cáo ở nước ngoài của China Daily (Nhật báo Trung Quốc). Trước đây anh ấy là phóng viên, sau đó chuyển sang quản lý phụ trách quảng cáo. Tất cả đều có thể được đăng lên Washington Post hay trên bảng quảng cáo giữa Quảng trường Thời đại. Đặc biệt là vào những thời điểm quan trọng, anh ấy có rất nhiều ngân sách và anh ấy đã đến các phương tiện truyền thông Hoa Kỳ để đặt quảng cáo. Anh ấy nói với tôi rằng ngay cả khi Hoa Kỳ bao vây hoặc tấn công ĐCSTQ, vì có lợi ích tài chính như thế này nên các cuộc tấn công sẽ hạ nhiệt một cách thích hợp”.

Ngoài ra, ĐCSTQ cũng đã mua một số phương tiện truyền thông ở nước ngoài, cũng như các phương tiện truyền thông Trung Quốc đỏ làm cơ quan ngôn luận của mình”. Bao gồm một số tài khoản công cộng trên phương tiện truyền thông mới nổi, báo chí, và rất nhiều công ty nhỏ mà sự thực là do những công ty khổng lồ đứng đằng sau chi tiền”.

“Tam thoái” để người Trung Quốc tự cứu mình

Thành Tuyết, Phó chủ tịch Mặt trận cho một Trung Quốc dân chủ toàn cầu, đã nói với phóng viên Secretchina rằng các nước trên thế giới đã bắt đầu bao vây và đàn áp ĐCSTQ. Đến thời điểm này, nó đã đặt ra một bài kiểm tra nghiêm khắc nhất đối với tất cả người dân Trung Quốc: Bạn có muốn đồng hành cùng một ĐCSTQ tà ác như vậy, là kẻ cuối cùng bị lịch sử ruồng bỏ? Hay bạn phải lựa chọn để có được một cuộc sống mới thực sự?

Bà Thành Tuyết, Phó chủ tịch Mặt trận cho một Trung Quốc dân chủ toàn cầu (ảnh: Secretchina).

Bà Thành Tuyết nói rằng “tam thoái” (thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn, Đội) ngày nay chính là đã để lại một con đường để người Trung Quốc tự cứu mình. “Mọi người bây giờ nên tự hỏi bản thân liệu họ có muốn tự cứu mình không? Có muốn tự cứu mình trong quá trình giải thể ĐCSTQ và mở ra một cuộc sống mới?”

“Cuộc sống mới là dành cho tất cả mọi người, mọi người đều có thể hưởng tự do, nhân quyền, bình đẳng, tôn trọng và những lợi ích của một quốc gia dân chủ. Đây là đối với mọi người đều có chỗ tốt”.

Theo Julie, Secretchina
Phụng Minh biên dịch

Related posts